Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ hai, 02/11/2020 - 17:52
(Thanh tra) - Chiều 2/11, trong đợt 2 kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: quochoi.vn
Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu thảo luận ở Đoàn việc bãi nhiệm đối với ông Quốc.
Được biết, ông Phạm Phú Quốc vắng mặt khi Quốc hội tiến hành quy trình bãi nhiệm. Ông Quốc cũng không giam gia họp trong đợt 2 này và cả đợt 1 họp trực tuyến (từ ngày 20 đến 27/10).
Chiều mai (3/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.
Quốc hội sẽ bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc là do ông này có 2 quốc tịch.
"Là đại biểu Quốc hội, anh rất am hiểu luật pháp. Sau khi có quốc tịch thứ 2, đại biểu không báo cáo với Quốc hội. Đây là lỗi nặng, cần phải xử lý nghiêm túc", ông Phúc cho hay.
Theo Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.
Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
Trước đó, như Báo Thanh tra đã đưa tin, cuối tháng 8 vừa qua, Hãng tin Al Jazeera (Qatar) đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu mật thu thập được, gọi là “The Cyprus Paper” (Hồ sơ Cyprus) cho biết chương trình hộ chiếu Cyprus (Cộng hòa Síp) cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (khoảng 2,5 triệu USD) sở hữu hộ chiếu nước này.
Đại biểu Phạm Phú Quốc được cho là đã có quốc tịch Cộng hoà Síp từ năm 2018.
Sau khi báo chí phản ánh, cuối tháng 8, ông Quốc có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và có đơn giải trình báo cáo các cơ quan chức năng.
Tới đầu tháng 9, ông Quốc cũng có đơn xin thôi việc và các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh phân công tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).
Ông Phạm Phú Quốc 52 tuổi, quê Quảng Trị; từng giữ các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV.
Năm 2019, ông Phạm Phú Quốc được bổ nhiệm làm là Tổng Giám đốc Công ty IPC.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ chống tham nhũng là để làm sạch quyền lực; chống tiêu cực là để giữ vững chuẩn mực công vụ; chống lãng phí là để bảo vệ thời gian, tài sản, cơ hội và nguồn lực phát triển của đất nước.
Hương Giang
(Thanh tra) - Theo Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, một trong những thủ đoạn mới trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là lợi dụng mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt tài sản như vụ liên quan bất động sản nghỉ dưỡng, hợp đồng kỳ nghỉ.
Hương Giang
Hương Giang
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Hương Giang
Hương Giang
Thanh Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Thiên Tâm
TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Nguyên Trưởng Ban Nghiệp vụ - HNBVN
Dương Nguyễn