Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/03/2016 - 13:00
(Thanh tra) - Tại buổi tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, ngày 8/3, cử tri các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ phản ánh khi có nhiều vụ tham nhũng nhưng người đứng đầu vẫn “an toàn” và đề nghị, chọn cán bộ phải có đức, tài, đặt đúng vị trí…
Cử tri bày tỏ lo lắng khi nạn tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội
Củng cố đội ngũ thanh tra các cấp
Theo nhiều cử tri vẫn nạn tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội.
Cử tri Nguyễn Phú Nho (quận Ba Đình) dẫn chứng công trình thể thao Cung Văn hóa Quần Ngựa 1 năm chỉ vài lần thi đấu, trong khi các cháu, các cụ già phải tập thể dục ở vỉa hè hay việc sử dụng xe công đi lễ hội đầu năm nhưng không ai bị xử lý.
Theo ông Nho, chống tham nhũng phải lâu dài nhưng quan trọng là tổ chức thực hiện đến đâu? Ví dụ kê khai tài sản ai kiểm tra? Ai giám sát? Vai trò của người dân như thế nào? Quốc hội cần giám sát mạnh mẽ.
“Trong chống tham nhũng thì phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đến đâu? Trách nhiệm thế nào khi nhiều vụ tham nhũng mà người đứng đầu vẫn an toàn?”, ông Nho bày tỏ và đề nghị, củng cố đội ngũ thanh tra các cấp, cũng như đẩy mạnh hơn trong công tác chống giặc “nội xâm”.
Đề cập đến vụ nhà 8B Lê Trực, cử tri Nguyễn Hồng Toán (quận Tây Hồ) cho rằng, người đứng đầu địa phương mà để xảy ra những việc như vậy là không có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Từ đó, cũng đề nghị quy rõ trách nhiệm người đứng đầu để chống tham nhũng triệt để.
Còn cử tri Nông Quang Lập (quận Hoàn Kiếm) băn khoăn khi bội chi ngân sách tăng cao - một trong “kẽ hở” cho tham nhũng, lãng phí, trong khi hậu giám sát chưa được thực hiện đến nơi đến chốn; luật nhiều nhưng không đi vào cuộc sống…
Chọn đúng người, đặt đúng ví trí, dân mới tin
Các cử tri đề nghị, kỳ họp 11 cần quán triệt tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ 12, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình của nhiệm kỳ Quốc hội để rút kinh nghiệm cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, nhất là, phải chọn được người tài để phục vụ nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chọn cán bộ phải là người người đủ tâm, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước
Theo cử tri Lê Thanh Hiến (quận Ba Đình), hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp còn yếu kém trong khi biên chế quá nhiều như vụ xây resort không phép tại Ba Vì hay nhà số 8B Lê Trực đến khi xây dựng xong, báo chí phản ánh mới thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế.
“Xã biết, phường biết, lập biên bản xong, “nháy nháy” lại làm tiếp. Khi xây xong rồi giờ phá đi là tiền của xã hội, nhưng cái mất hơn chính là mất lòng tin”, ông Hiến bày tỏ, sắp tới phải chọn đúng người, bồ dưỡng nhân cách làm quan, cán bộ có phẩm chất đạo đức thì dân mới tin.
Cử tri Nông Quang Lập (quận Hoàn Kiếm) cũng đề nghị, phải chọn đại biểu xứng đáng có đức, có tâm, có tầm. “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thấy đang rất sôi động, nhưng cần lấy chất lượng là chính, không nên đặt nặng vấn đề cơ cấu…Và cần hạn chế đại biểu kiêm nhiệm, tăng cường đại biểu chuyên trách”, ông Lập nói.
Ngoài việc chọn người có tài, có tâm, cử tri Nguyễn Hồng Toán (quận Tây Hồ) đề nghị chọn người đúng vị trí. Đại biểu Quốc hội phải có trách nhiệm cao với dân, không có tư tưởng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.
Không say sưa trong thắng lợi
Tiếp thu các ý kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những ý kiến đóng góp của cử tri rất sát với thực tế, nhất là vấn đề về đầu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí rất sâu sắc. Những vấn đề dân phê bình, góp ý sẽ giúp Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
Những vấn đề dân phê bình, góp ý của cử tri sẽ giúp Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn
Kỳ họp 11 là kỳ họp cuối cùng kết thúc 5 năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 cho nên sẽ tiến hành tổng kết và định hướng cho công việc khóa tới. Liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ chọn người đủ tâm, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước.
“Quyết không để lọt những người có động không trong sáng vào bộ máy lãnh đạo là những điều ý Đảng, lòng dân mong muốn. Cho nên mong các đồng chí sáng suốt trong lựa chọn các đại biểu Quốc hội, xử lý giữa chất lượng và cơ cấu làm thật sự dân chủ, công tâm, khách quan kỹ lưỡng để chọn đại biểu xứng đáng cho dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư cho biết thêm, trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12, có 250 bức điện của các nước chúc mừng, cho thấy, vị thế của nước ta ngày càng được tăng cao, nhưng thách thức của nước ta còn rất lớn.
“Chúng ta say sưa trong thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế thì không được”, Tổng Bí thư nói và cho rằng, cần có nhiều việc phải làm để không bị thua trên sân nhà, giữa được bản sắc riêng của Việt Nam khi hội nhập cũng giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng…
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển bóng đá nam được tạo nên bởi một hành trình đặc biệt đầy thuyết phục, đầy bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục.
Thư Ký
(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết.
Thư Ký
Thư Ký
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Dương Anh Minh
Cảnh Nhật
Thanh Giang
Trí Vũ
PV
PV
Hòa Bình
Trần Kiên
Nguyệt Trang
Lê Phương
Hải Hà
Trần Quý