Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 29/04/2026 - 12:27
(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; triển khai quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng.
Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.
Giao mục tiêu tăng trưởng kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công
Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thời gian qua, Bộ Tài chính đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp, chủ trì xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính. Ảnh: Đoàn Bắc
Bộ Tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp; tích cực tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.
Đặc biệt, Bộ đã phản ứng chính sách nhanh, nhiều đổi mới liên quan thuế xăng dầu, xử lý các dự án, đất đai, thuế hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ghi nhận những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, khó lường, tác động tiêu cực, nhanh, trực tiếp đến điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Ông lưu ý, cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh; năng lực dự báo, tư duy phản ứng chính sách phù hợp tình hình mới.
“Trước những yêu cầu mới, vấn đề mới, lãnh đạo các đơn vị trong ngành phải nhìn nhận, tiếp cận đầy đủ và đổi mới tư duy trong tham mưu, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, trong đó có chính sách tài chính”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn trên từng lĩnh vực cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đoàn Bắc
Cùng với khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với các phương án khác nhau, Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính trung lập của chính sách thuế.
Ông chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện quy định về các sắc thuế, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho phát triển.
Miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, kiên quyết chống đầu tư công dàn trải
Đáng chú ý, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; triển khai quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng; đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng nêu rõ.
Người đứng đầu Chính phủ quán triệt bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún. Trong đó, tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 giảm ít nhất 30% so với giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo triển khai hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng. Ảnh: Đoàn Bắc
Nhiệm vụ khác là phát triển thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các quy định liên quan và kiểm tra, giám sát việc thực hiện để thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí.
Bộ Tài chính cũng phải xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu triển khai nghiêm, đúng thời hạn các chỉ đạo về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ nói chung, cũng như các thủ tục, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự trữ quốc gia.
Ông đặc biệt lưu ý Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Ngoài ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; nâng cao chất lượng thông tin thống kê; chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Chính sách Chiến lược khi đề xuất cải cách tiền lương, phù hợp với nguồn lực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; triển khai quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Đường lối, hướng đi đã rõ. Cơ cấu, tổ chức, đặc biệt là nhân sự của bộ máy trong hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn chỉnh. Vấn đề đặt ra không còn là thiết kế, mà là chất lượng thực thi. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ hiện nay là "làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả”.
Hương Giang
Theo TTXVN
TTXVN
Theo TTXVN
TS. Lê Duy Bình (Economica Vietnam)
Đăng Tân
Hương Giang
Văn Thanh
Phương Hiếu
Nam Dũng
Trần Kiên
Minh Tân - Vũ Linh
Nam Dũng
PV
Trần Kiên
Bùi Bình