Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cầu nối xây dựng “Thiên đường du lịch hồ trên núi” tại Thái Nguyên

Đăng Tân

Thứ hai, 27/04/2026 - 06:46

(Thanh tra) - Sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, di sản văn hóa đa dạng cùng thương hiệu trà nổi tiếng, Thái Nguyên hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch toàn diện, bền vững và khác biệt.

Cảnh sắc hữu tình trên hồ Ba Bể. Ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đang giữ vai trò trung tâm điều phối, dẫn dắt hệ sinh thái du lịch, kết nối chính quyền - doanh nghiệp - thị trường và thúc đẩy chuẩn hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bước chuyển mình từ tư duy chiến lược

Nằm ở vị trí cửa ngõ nối liền Thủ đô Hà Nội với núi rừng Việt Bắc, Thái Nguyên có tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch với những sản phẩm đặc trưng như: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng, đặc biệt là du lịch gắn với văn hóa trà.

Nơi đây còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng những “viên ngọc quý” như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể thơ mộng và văn hóa trà đặc sắc - vốn được coi là “linh hồn” của vùng đất này.

Theo ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, du lịch không chỉ là ngành kinh tế tổng hợp mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh con người xứ trà thân thiện, năng động và giàu bản sắc.

Giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào GRDP của tỉnh.

Quyết tâm này được cụ thể hóa bằng mục tiêu đón 12 triệu lượt khách và đạt doanh thu 25.000 tỷ đồng vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu tăng trưởng, mà là cam kết về vị thế mới của Thái Nguyên trên bản đồ du lịch quốc gia.

Thay vì phát triển nóng bằng mọi giá, Thái Nguyên lựa chọn mô hình “Hai trọng điểm - Một trục động lực - Một nền tảng phát triển”.

Hai trọng điểm là hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể; với trục động lực là giá trị di sản văn hóa phi vật thể và di tích lịch sử và nền tảng phát triển dựa trên du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa.

Đây chính là “chiếc kiềng ba chân” vững chắc giúp Thái Nguyên phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và khai thác kinh tế.

Một khu du lịch của Thái Nguyên ở cửa ngõ kết nối với Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thái Bình

“Thiên đường du lịch hồ trên núi” với những trải nghiệm khác biệt

Nếu trước đây, du khách nhớ đến Thái Nguyên chủ yếu qua những chuyến du hành “về nguồn” tại ATK Định Hóa hay sản phẩm chè Tân Cương, thì nay, dải đất này đang mời gọi bằng một hệ sinh thái trải nghiệm đa sắc màu.

Thương hiệu “Thiên đường du lịch hồ trên núi” đang dần hình thành tại khu vực hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể. Những tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, hoạt động trekking và thể thao ngoài trời đang được đầu tư bài bản, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng giải tỏa cơn khát “sống xanh” của du khách thành thị.

Bên cạnh đó, du lịch văn hóa trà giờ đây không chỉ đơn thuần là thưởng thức một chén trà xanh, mà là hành trình sống cùng di sản. Du khách được hóa thân thành những nghệ nhân, tìm hiểu bí mật của nghệ thuật sao tẩm thủ công và lắng nghe câu chuyện huyền thoại về vùng đất “Đệ nhất danh trà”.

Đồng thời, du lịch cộng đồng và nông nghiệp đang thổi một làn gió mới vào các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa và ẩm thực truyền thống không chỉ giúp nâng cao đời sống mà còn biến mỗi người dân thành một “đại sứ du lịch” nồng hậu.

Hiệp hội Du lịch: “Nhịp cầu” kết nối những khát vọng

Trong bức tranh tổng thể đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là hạt nhân của sự phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp du lịch địa phương vẫn có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao. Đây là lúc vai trò của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, với hơn 200 hội viên, Hiệp hội đã và đang đóng vai trò là “người kết nối” nhạy bén. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ pháp lý hay tháo gỡ khó khăn, Hiệp hội còn chủ động định hướng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh trăn trở: “Tiềm năng chỉ trở thành lợi thế khi có sự liên kết đủ mạnh. Doanh nghiệp phải là trung tâm, nhưng cần một hệ sinh thái đồng hành thực chất”.

Để phát triển nhanh và bền vững, không thể thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Việc coi đối thoại công - tư là "chìa khóa" sẽ giúp khơi thông mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Trong đó, Hiệp hội đóng vai trò tập hợp ý kiến, phản ánh trung thực những vướng mắc từ thực tiễn và hỗ trợ xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên giới thiệu năng lực đáp ứng của cơ sở lưu trú trên địa bàn với du khách quốc tế. Ảnh: NVCC

Khởi đầu của diện mạo mới, vị thế mới

Năm 2026 được kỳ vọng là “năm bản lề” của du lịch Thái Nguyên với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 11.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai nhóm giải pháp đồng bộ: Từ đổi mới tư duy lãnh đạo, phát triển hạ tầng hiện đại đến đẩy mạnh xúc tiến quảng bá chuyên nghiệp. Đặc biệt, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát triển du lịch tại Thái Nguyên giờ đây đã vượt xa ý nghĩa của một ngành dịch vụ đơn thuần. Đó là cách để địa phương giới thiệu với bạn bè quốc tế về một “Việt Nam thu nhỏ” - nơi hội tụ hào khí lịch sử, sự hùng vĩ của thiên nhiên và lòng mến khách của con người xứ trà.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và sự đồng hành khăng khít của “ba nhà” (cơ quan quản lý - hiệp hội du lịch - cộng đồng doanh nghiệp), du lịch Thái Nguyên đang hội tụ đầy đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và khác biệt đang hiện hữu rõ nét trên từng đồi chè, từng bản làng, sẵn sàng viết tiếp chương mới đầy rạng rỡ cho du lịch miền Bắc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM sẵn sàng đón du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

TPHCM sẵn sàng đón du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

(Thanh tra) - Hướng tới kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), ngành du lịch TPHCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ làm mới sản phẩm, kích cầu thị trường đến nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Thu Huyền

11:11 26/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm