Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Dân
Chủ nhật, 26/04/2026 - 15:03
(Thanh tra) - Mặc dù đã đóng cửa từ năm 2013, bãi rác Chiềng Xôm (TP Sơn La) vẫn bị đổ chất thải sinh hoạt trong giai đoạn 2018–2024, không đúng quy định và chưa được xử lý, cải tạo ô nhiễm. Trước thực trạng này, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Sơn La xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.
Một góc xã Chiềng Xôm, tỉnh Sơn La. Ảnh: ND.
Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Báo cáo số 47/BC-KTNN tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2025 trình Quốc hội, trong đó nêu nhiều vấn đề tại tỉnh Sơn La liên quan kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động.
Đối với Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La (Đề án 666) tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Kiểm toán Nhà nước cho biết còn nhiều hạn chế.
Riêng tại Sơn La, tỷ lệ giải ngân chưa đạt mức phấn đấu theo Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 (năm 2023 đạt 80,9%, năm 2024 đạt 85%); phải hoàn trả ngân sách Trung ương do hết nhiệm vụ chi hoặc hết thời gian giải ngân (122.806 triệu đồng năm 2023; hơn 17.247 triệu đồng năm 2024).
Đến thời điểm kiểm toán (tháng 6/2025), đề án chưa đạt mục tiêu đề ra: Các dự án hỗ trợ sản xuất chưa triển khai; chưa đạt các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp. Công tác quản lý chất lượng công trình, công tác nghiệm thu, thanh toán còn thiếu sót.
Bên cạnh đó, kiểm toán hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt đô thị giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng chỉ ra nhiều bất cập. Công tác lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch xử lý CTR sinh hoạt còn hạn chế.
Theo đó, tỉnh Sơn La chưa quy hoạch điểm tập kết, trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; tại huyện Mường La (cũ) không có khu xử lý CTR sinh hoạt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
Đáng chú ý, từ năm 2018 đến 12/11/2024, chất thải sinh hoạt vẫn được đổ tại bãi rác Chiềng Xôm (TP Sơn La) dù đã đóng cửa từ năm 2013, không đúng quy định; chưa có phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo bãi rác theo quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật BVMT số 72/2020/QH14.
Tại phần tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm từ kết quả kiểm toán năm 2025 đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị giai đoạn 2021–2024 tại Sơn La, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Sơn xem xét, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc đổ rác tại bãi rác Chiềng Xôm trong giai đoạn 2018–12/11/2024 để xử lý theo quy định.
Ngoài ra, tỉnh chưa ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong quản lý chất thải; chưa có kế hoạch hằng năm cho công tác thu gom, vận chuyển; việc áp dụng công nghệ xử lý còn hạn chế, chưa đáp ứng lộ trình giảm chôn lấp. Công tác tài chính cũng có sai sót khi quyết toán năm 2023 chưa giảm 2% thuế GTGT theo quy định.
Công tác kiểm tra còn yếu, chưa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm đổ rác sai quy định tại Mường La và chưa có phương án xử lý ô nhiễm tại bãi rác Chiềng Xôm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mặc dù đã đóng cửa từ năm 2013, bãi rác Chiềng Xôm (TP Sơn La) vẫn bị đổ chất thải sinh hoạt trong giai đoạn 2018–2024, không đúng quy định và chưa được xử lý, cải tạo ô nhiễm. Trước thực trạng này, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Sơn La xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.
Quang Dân
(Thanh tra) - Tháng Tư về trên cao nguyên Đắk Lắk mang theo cái nắng vừa đủ gắt để đánh thức hương cà phê rang mới, vừa đủ dịu để níu bước chân người giữa nhịp sống đang ngày một hối hả. Trên những con đường rợp bóng cây, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, gợi nhắc về một dấu mốc thiêng liêng của dân tộc – Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.
Thu Huyền
Văn Thanh
Đan Quế
Nguyệt Trang
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình
Bùi Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Đăng Tân