UBND TP Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức làm rõ việc công dân tố cáo ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức có hành vi bao che, buông lỏng quản lý để công trình xây dựng vi phạm trên đất di tích lịch sử chùa La Phù nhưng không xử lý theo quy định.

Trong Văn bản số 362/PC-BTCD, UBND TP Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân TP để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Trước đó, UBND huyện Hoài Đức có Văn bản số 369/UBND-VHTT báo cáo UBND TP Hà Nội về di tích cấp quốc gia chùa La Phù. Nội dung văn bản thể hiện: “Chùa La Phù, xã La Phù là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, cùng với đình La Phù đã được Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng tại Quyết định số 191-VH/QĐ ngày 22/3/1988”.

Hiện tại, hộ ông Trịnh Đắc Chí đang xây dựng công trình ngay trên đất thuộc khu vực I bảo vệ di tích.

Ngày 7/7/2021, UBND xã La Phù đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-ĐC về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình, chấm dứt ngay hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với gia đình ông Trịnh Đắc Chí, yêu cầu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định. Lúc này công trình của ông Chí đang xây đến tầng 3 và chuẩn bị đổ mái.

Văn bản số 369/UBND-VHTT ngày 24/11/2022 của UBND huyện Hoài Đức thể hiện: Đến nay, không có vi phạm xây dựng phát sinh. Đồng thời chỉ đạo UBND xã La Phù nghiên cứu, xây dựng các phương án nhằm kịp thời bảo vệ di tích chùa La Phù.

UBND huyện yêu cầu UBND xã La Phù giám sát chặt chẽ theo Quyết định số 169/QĐ-ĐC ngày 7/7/2021 về việc đình chỉ hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng của gia đình ông Trịnh Đắc Chí.

Chỉ đạo UBND xã La Phù tiến hành các bước lập dự án tu bổ, tôn tạo. khôi phục khuôn viên di tích chùa La Phù, thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư cho hộ gia đình ông Trịnh Đắc Chí cùng 5 hộ dân khác sống trong khu vực bảo vệ I của di tích…

Hiện nay, UBND xã La Phù đã hoàn thiện thủ tục trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo và khôi phục khuôn viên di tích chùa La Phù (trong đó có nội dung di chuyển, tái định cư cho hộ ông Trịnh Đắc Chí cùng 5 hộ dân trong vùng I ra khỏi khu vực bảo vệ di tích chùa La Phù).

Như vậy, sau khi dự án được phê duyệt và tổ chức thực hiện sẽ xử lý triệt để đối với các hộ có đất trong vùng I bảo vệ di tích chùa La Phù.

leftcenterrightdel
Bất chấp chỉ đạo của UBND huyện Hoài Đức, công trình của ông Chí tiếp tục “mọc” thêm tầng 4. Ảnh: TQ 

Thực tế, sau ngày 24/11/2022 và cho đến thời điểm này, hộ ông Trịnh Đắc Chí tiếp tục xây lên tầng 4.

Đây chính là nguyên nhân công dân tố cáo ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù có hành vi bao che, buông lỏng quản lý để công trình xây dựng vi phạm trên đất di tích lịch sử.

Liên quan đến vụ việc này, trong thời gian qua, Báo Thanh tra đã có loạt bài viết phản ánh. Theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ khu di tích tỷ lệ 1/1.000 được lập ngày 4/12/1986, khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích chùa La Phù gồm 2 khu vực: Khu vực I gồm các thửa đất số 1130-1131-1132-1133, được thể hiện trên bản đồ giải thửa…

Mặc dù thửa đất thuộc khu vực I của cụm di tích cấp quốc gia, nhưng các cơ quan chức năng vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ông Trịnh Đắc Chí, ông Trịnh Đắc Vỹ, ông Nguyễn Thế Cung, ông Thắng Hồng, ông Việt, ông Đỗ Thiện Thưởng và Trường Mầm non La Phù.

Năm 2021, ông Trịnh Đắc Chí tiến hành xây dựng công trình nhà ở kiên cố 3 tầng ngay trên diện tích đất khu vực I của chùa La Phù, nhưng UBND xã La Phù không có sự ngăn cản nào!

Đáng chú ý, sau khi UBND xã La Phù ban hành Quyết định số 169/QĐ-ĐC ngày 7/7/2021 về việc đình chỉ hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng của gia đình ông Trịnh Đắc Chí, thì công trình tiếp tục được xây lên tầng 4?

Trần Quý