Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ tư, 27/05/2026 - 22:06
(Thanh tra) - Khẳng định việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là thay đổi về tổ chức hành chính, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, đây là quá trình tích hợp nguồn lực, kế thừa những giá trị tốt đẹp để hình thành một không gian phát triển mới. Sự kiện này vừa là vinh dự, cơ hội mở rộng năng lực đào tạo, vừa là phép thử về năng lực quản trị đại học, tinh thần đoàn kết và khả năng tổ chức thực thi của nhà trường.
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐHĐL
Chiều 27/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại vào Trường Đại học Điện lực.
Tham dự hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công thương Nguyễn Quang Hồng; Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Lê Thị Đức cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của hai cơ sở giáo dục.
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là thay đổi về tổ chức hành chính, mà còn là quá trình tích hợp nguồn lực, kế thừa truyền thống và phát huy thế mạnh của hai cơ sở đào tạo nhằm hình thành một không gian phát triển mới.
Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực khẳng định, Nhà trường sẽ tiếp tục đào tạo và cấp bằng cho toàn bộ người học của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại theo đúng quy định. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo đức và trách nhiệm xã hội được nhà trường cam kết thực hiện nghiêm túc.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐHĐL
Xác định người học là trung tâm của quá trình sáp nhập, mọi hoạt động đào tạo sẽ được duy trì bình thường, không để ảnh hưởng tới kế hoạch học tập, thực tập, thi hay xét tốt nghiệp của sinh viên.
Đồng thời, các đầu mối hướng dẫn và giải đáp thắc mắc sẽ được công khai nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Yêu cầu trọng tâm trong việc triển khai Quyết định của Thủ tướng là phải bảo đảm đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và đúng quy trình đối với toàn bộ hoạt động bàn giao tiếp nhận người học, nhân sự, tài chính, tài sản cùng hồ sơ và dữ liệu liên quan.
Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, việc quản lý tài chính, cơ sở vật chất sẽ được kiểm kê, đối chiếu, bàn giao, tiếp nhận khách quan, đầy đủ, đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (trước đây) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐHĐL
Song song đó, công tác ổn định tư tưởng và bảo đảm chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động được đặc biệt chú trọng. Nhà trường sẽ tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời rà soát vị trí việc làm, năng lực chuyên môn để bố trí sử dụng nhân sự phù hợp, công bằng và hiệu quả.
Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trên, ngay sau hội nghị, Trường Đại học Điện lực sẽ tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác chuyên môn, xây dựng kế hoạch tổng thể tiếp nhận, bàn giao.
Các đơn vị chức năng, Khoa, Viện, Trung tâm được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp chặt chẽ, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm và không để phát sinh khoảng trống quản lý trong quá trình chuyển tiếp.

Đại diện đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (trước đây), thầy Tạ Đức Thanh phát biểu. Ảnh: ĐHĐL
Trong giai đoạn tới, nhà trường sẽ biến quá trình sáp nhập thành động lực đổi mới thông qua việc rà soát, tích hợp và phát huy các chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên cùng mạng lưới hợp tác của hai đơn vị.
Nhà trường cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và tăng cường kết nối doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật, kinh tế, thương mại và dịch vụ. Các kênh thông tin chính thức sẽ nhanh chóng thiết lập để tiếp nhận và giải đáp vướng mắc của cán bộ, giảng viên, sinh viên và phụ huynh.
Đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, quá trình sáp nhập là một dấu mốc đặc biệt sau gần 65 năm xây dựng và trưởng thành.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (trước đây) ví von sâu sắc rằng, nếu hành trình giáo dục là một chuyến tàu, thì hôm nay, con tàu ấy không dừng lại mà đang được nối vào một tuyến đường lớn hơn, mạnh hơn và nhiều cơ hội hơn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: ĐHĐL
Theo bà Mai, trong suốt quá trình hình thành, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ có chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, đóng góp tích cực cho xã hội và ngành Công Thương. Khi trở thành một phần của Trường Đại học Điện lực, những giá trị cốt lõi ấy sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và nâng lên một tầm cao mới.
Lãnh đạo nhà trường bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới về đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất cũng như môi trường phát triển cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Đại diện đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (trước đây), thầy Tạ Đức Thanh cho biết, đối với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và người lao động, ngôi trường không chỉ là nơi công tác mà còn là “mái nhà thứ hai”, nơi gắn bó với tuổi trẻ, tâm huyết và khát vọng nghề nghiệp.

Toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường Đại học Điện lực sau sáp nhập chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐHĐL
“Có sự bâng khuâng, lưu luyến khi một chặng đường lịch sử của ngôi trường thân yêu khép lại với tên gọi quen thuộc đã gắn bó suốt nhiều năm tháng. Nhưng trên hết, đó là niềm tin tưởng và tự hào khi nhà trường được sáp nhập vào Trường Đại học Điện lực - một cơ sở giáo dục đại học có uy tín và truyền thống trong đào tạo, nghiên cứu khoa học”, thầy Tạ Đức Thanh chia sẻ.
Theo đại diện cán bộ, viên chức nhà trường, việc sáp nhập hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều điều kiện thuận lợi hơn về môi trường học thuật, năng lực nghiên cứu và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tập thể người lao động cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gần 65 năm, nhanh chóng thích nghi và chung sức cùng Trường Đại học Điện lực kiến tạo một môi trường giáo dục hiện đại, năng động và hội nhập.
Trước đó, ngày 26/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại vào Trường Đại học Điện lực.
Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính và tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại vào Trường Đại học Điện lực theo quy định.
Nguyên tắc cốt lõi là bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về việc Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục đào tạo và cấp bằng cho những người học đang theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại theo quy định; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khẳng định việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là thay đổi về tổ chức hành chính, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, đây là quá trình tích hợp nguồn lực, kế thừa những giá trị tốt đẹp để hình thành một không gian phát triển mới. Sự kiện này vừa là vinh dự, cơ hội mở rộng năng lực đào tạo, vừa là phép thử về năng lực quản trị đại học, tinh thần đoàn kết và khả năng tổ chức thực thi của nhà trường.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Ngày 26/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 946/QĐ-TTg về việc việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại vào Trường Đại học Điện lực.
Trọng Tài
Lê Phương
Hải Hà
Trọng Tài
Hương Trà
Thư Ký
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Văn Thanh
Văn Thanh
Trung Hà
Hương Trà
Nam Dũng