Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2: Hội đồng xét xử kiến nghị gì với Bộ Y tế?

Nam Dũng

Thứ tư, 27/05/2026 - 18:40

(Thanh tra) - Chiều ngày 27/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên những bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội với những sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng kiến nghị với Bộ Y tế sớm thực hiện các biện pháp để đưa 2 bệnh viện vào hoạt động.

HĐXX kiến nghị sớm đưa dự án Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động. Ảnh: IT

Tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, HĐXX đã tuyên buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải liên đới bồi thường, khắc phục số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đã số nộp tiền khắc phục hậu quả nhiều nhất (24,5 tỷ đồng). Bị cáo được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục một phần hậu quả; gia đình có công với cách mạng, có thân nhân là liệt sĩ và mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngoài ra, HĐXX ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen; có đóng góp cho ngành y tế và công tác vận động hiến, ghép mô tạng...

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả 393 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách điều hành Ban YTTĐ) phải bồi thường hơn 223 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban YTTĐ, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) và Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) mỗi người bị buộc bồi thường 8,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế) phải bồi thường 29 tỷ đồng; Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp, cùng là cựu lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), mỗi người bị buộc bồi thường 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng tại phiên toà, HĐXX TAND Hà Nội còn kiến nghị Bộ Y tế phối hợp các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động.

Theo HĐXX, việc truy tố, xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Lời khai của các bị cáo tại tòa phù hợp với nhau và thống nhất với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Khi lượng hình, ngoài bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với nhiều bị cáo khác như sức khỏe yếu, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.

HĐXX đánh giá các bị cáo phạm tội trong bối cảnh chịu nhiều áp lực khi triển khai hai dự án quy mô lớn, thời gian thực hiện gấp; một số người còn hạn chế về chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bị cáo đã vi phạm quy định trong thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án được xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu nhà thầu chi tiền theo tỷ lệ 5% trên số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, bị cáo Thắng bị cáo buộc nhận hơn 51 tỷ đồng, còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,6 tỷ đồng từ các nhà thầu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ: Phát hiện vi phạm hơn 29 tỷ đồng qua các cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng

Cần Thơ: Phát hiện vi phạm hơn 29 tỷ đồng qua các cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, qua các cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, TP Cần Thơ đã phát hiện vi phạm 29,22 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 28,82 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, TP tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Tuấn Minh

11:00 11/07/2026
Cà Mau: Thu hồi 100% tài sản tham nhũng, công khai hơn 1.800 bản kê khai tài sản

Cà Mau: Thu hồi 100% tài sản tham nhũng, công khai hơn 1.800 bản kê khai tài sản

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Cà Mau tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp phòng ngừa và xử lý. Đáng chú ý, toàn bộ hơn 4,7 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại, thất thoát trong các vụ án tham nhũng đã được thu hồi; đồng thời hơn 1.800 bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai theo quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Chu Tuấn

16:03 10/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm