Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ tư, 20/05/2026 - 20:07
(Thanh tra) - Chiều 20/5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phần xét hỏi.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời Hội đồng xét xử tại phiên toà. Ảnh: ND
Là bị cáo cuối cùng trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng là đúng.
Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày, khi xây dựng Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2, bị cáo có mơ ước đây là những sản phẩm để đời, có thể sử dụng 100 năm. Trong thời gian công tác với vai trò là Bộ trưởng Bộ Y tế, bà chịu trách nhiệm chung trong quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận đối với việc xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sát sao để có thể phát hiện sớm những sai phạm.
Bên cạnh đó, bị cáo thừa nhận mình đã ký tất cả các tờ trình, quyết định, phê duyệt chủ trương, tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn... dựa trên tờ trình, thẩm định của các cơ quan hữu quan.
"Sau này chúng tôi đã thấy rằng các kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đủ điều kiện và từ những phê duyệt chủ trương như thế cũng là tiền đề bước đầu làm cho dự án chậm, kéo dài và dẫn đến những sai phạm, lãng phí. Bị cáo thấy trách nhiệm rất lớn, day dứt kể cả khi đã nghỉ hưu về việc để công trình kéo dài, công trình không được sử dụng", bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ.
Trình bày về việc để Công ty VK tham gia vào dự án xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, khi dự án được Chính phủ phê duyệt thì dự án phải được xây dựng ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Singapore.
Bên cạnh đó, dự án cũng được phê duyệt thời gian xây dựng trong 3 năm với mẫu hình phát triển tiên tiến.
"Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất, quy mô lớn nhất và trên diện tích mặt bằng lớn nhất từ trước đến nay mà ngành Y tế đã xây dựng. Những bệnh viện này có thể sử dụng đến 100 năm sau như các nước đã từng xây", cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày.
Khi xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, bị cáo và các đồng nghiệp kỳ vọng đây là những nơi điều trị bệnh tốt nhất để người dân không phải đi ra nước ngoài chữa bệnh; là nơi để nghiên cứu, điều trị kỹ thuật cao... Song các bị cáo không ngờ rằng phải đứng trước tòa như ngày hôm nay.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, trước đó không biết gì về Công ty VK. Song trong thời gian nghiên cứu xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 thì lãnh đạo của 2 đơn vị này khẳng định thiết kế như trình bày tại các hội thảo của Công ty VK là phù hợp nhất với Việt Nam.
Sau đó, bị cáo được cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng thông báo về việc Công ty VK có gửi thư tham gia tư vấn, thiết kế 2 dự án trên. Bà Tiến cũng yêu cầu cấp dưới mời thêm các công ty của Mỹ, Nhật Bản cùng tham gia để Bộ Y tế có thể lựa chọn những phương án tối ưu nhất.
Thời gian sau, bị cáo Tiến nhận được câu trả lời rằng các công ty khác không nhiệt tình tham gia, không đáp ứng yêu cầu.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thừa nhận khuyết điểm của mình là đã gây áp lực cho cấp dưới về tiến độ, thời gian xây dựng 2 dự án. "Lúc đó tôi có hỏi công ty của Nhật có được không vì họ đang thực hiện dự án ở trong miền Nam thì bị cáo Thắng thông báo giá sẽ gần gấp đôi".
"Lúc nào gặp tôi cũng chỉ nói với anh em làm thế nào phải đủ, đáp ứng thời hạn mà Thủ tướng đã phê duyệt là 3 năm và để lại sản phẩm tốt nhất, hiện đại nhất nên đã gây áp lực nên toàn thể Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) về vấn đề thời gian", bà Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày thêm.
Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận trong quá trình thực hiện dự án từ năm 2014 đến 2016 đã được cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng biếu 2,5 tỷ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 20/5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phần xét hỏi.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Ngày 16/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
Trọng Tài
H.T
Nam Dũng
Nam Dũng
Văn Thanh
Trọng Tài - Hải Bắc
Nam Dũng
Hương Trà
Hương Giang
Theo TTXVN
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
PV
PV
Trang Anh
Trung Hà
Lan Anh