Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hùng (cư trú tại tổ 3, khu phố 2, phường Phước Trung, TP Bà Rịa), ông là người thừa kế phần đất 6.094m2 tại khu phố Sơn Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, nhưng UBND huyện lại cấp GCNQSDĐ cho người khác. Do đó, ông Hùng đã gửi nhiều đơn thư lên các cơ quan chức năng khiếu nại về việc cấp sai GCNQSDĐ, đồng thời xin cấp GCNQSDĐ phần đất nêu trên, nhưng chưa được giải quyết.

Như Báo Thanh tra phản ánh tại bài viết “Bà Rịa - Vũng Tàu: Có hay không đất công biến thành "đất ông" tại huyện Đất Đỏ?”, ông Nguyễn Văn Hùng là người thừa kế đối với tài sản là thửa đất số 13, tờ bản đồ số 01 (chế độ cũ). Đến năm 2006, phần đất được định danh là thửa số 25, tờ bản đồ số 18, nay phần đất thuộc một phần thửa số 04, tờ bản đồ số 40, đo năm 2020, với diện tích 36.924,6m2, tọa lạc tại khu phố Sơn Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Năm 1980, ông Nguyễn Văn Nở (bố ông Hùng) chết, ông Hùng được thừa kế toàn bộ tài sản, trong đó có thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, do Ban Quản lý rừng phòng hộ có ngăn cản nên ông Hùng không vào canh tác mà chỉ kiểm tra hiện trạng đất và cây trồng tại thửa đất nói trên.

Đến năm 2007, ông Hùng phát hiện phần đất của gia đình mình đã được UBND huyện Đất Đỏ cấp GCNQSDĐ cho người khác. Từ đó đến nay, ông đã gửi nhiều đơn thư lên các cơ quan chức năng khiếu nại về việc cấp sai GCNQSDĐ và xin cấp GCNQSDĐ đối với phần đất 6.094m2.

Ông Hùng đề nghị UBND huyện Đất Đỏ xem xét, trả lại hoặc bố trí nơi khác để gia đình sinh hoạt và canh tác nhưng chưa được giải quyết.

Về nguồn gốc thửa đất, UBND huyện Đất Đỏ cho biết, phần đất nêu trên được cấp GCNQSDĐ cho ông Phan Thanh Bình (sử dụng với 7 hộ còn lại), GCNQSDĐ số AK 996174 vào ngày 22/11/2007. Diện tích được cấp là  36.168m2 đất tại thị trấn Phước Hải, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Sau nhiều lần biến động, phần đất 36.168m2 được Công ty TNHH Đại Phát Tài chuyển nhượng cho ông Hồ Văn Sốp và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vào ngày 5/9/2018.

Ngày 1/10/2018, ông Sốp và bà Mỹ Hạnh có đơn đăng ký biến động do đo đạc thực tế từ diện tích 36.168m2 thành diện tích 37.431m2 và đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận sang bản đồ đo đạc mới.

Ngày 18/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp GCN số CO781850 cho ông Hồ Văn Sốp và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với diện tích 37.431m2 cây lâu năm, thửa đất số 25, tờ bản đồ số 18, thị trấn Phước Hải.

Chỉ 5 ngày sau, ngày 23/10/2018, ông Hồ Văn Sốp và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chuyển nhượng phần đất trên cho bà Trần Ngọc Bích.

Điều ngạc nhiên, ông Hồ Văn Sốp, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp GCNQSDĐ tăng diện tích từ 36.168m2 lên 37.431m2.

Vậy phần đất “dôi dư” hơn 1.000m2 ông Sốp, bà Hạnh có được từ đâu? Nguồn gốc đất và mục đích sử dụng đất như thế nào?

Ngày 3/10/2023, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ Đỗ Thị Hồng ký Công văn số 12522/UBND-TTr, khẳng định việc UBND huyện Đất Đỏ cấp GCNQSDĐ số AK 996174, diện tích 36.168m2, thửa đất số 25, tờ bản đồ số 18, thị trấn Phước Hải, tại thời điểm xét cấp GCNQSDĐ, mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, GCNQSDĐ cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.

Mới đây nhất, ngày 20/3/2024, tại buổi làm việc với phóng viên Báo Thanh tra, ông Hồng Như Vàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp Phòng TN&MT tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định. Đồng thời, giao Phòng Nội vụ rà soát, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho ông Phan Thanh Bình và các cá nhân khác.

Trung Khánh - Phạm Dũng