Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ hai, 15/06/2026 - 19:20
(Thanh tra) - Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ trực tiếp đến Phú Thọ làm việc với công dân để xem xét khiếu nại, kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương ở xã Yên Lạc do Công ty KEHIN làm chủ đầu tư.
Đại diện Thanh tra tỉnh Phú Thọ, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc thuộc Thanh tra Chính phủ làm việc với công dân xã Yên Lạc. Ảnh: Đăng Tân
Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố đã nỗ lực, cố gắng trong rà soát, giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng ở địa phương.
Nhiều vụ việc đã được cấp có thẩm quyền của các tỉnh, thành phố đối thoại, ban hành thông báo chấm dứt.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2025 đến nay, vẫn còn một số công dân tiếp tục gửi đơn thư hoặc đến các Trụ sở Tiếp công dân, chủ yếu tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.
Thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra (Ban chỉ đạo 236), các Cục theo dõi địa bàn phối hợp với địa phương làm việc với công dân, cơ quan, đơn vị liên quan.
Ngày 28/4/2026, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) đã thành lập Tổ công tác để làm việc với công dân tại các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn phụ trách.
Ngày 15/6/2026, Tổ công tác do ông Dương Kiến Thu, Trưởng phòng Tổng hợp Cục I phụ trách phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra tỉnh Phú Thọ làm việc với ông Nguyễn Văn Xuân và một số công dân xã Yên Lạc.
Theo đó, từ năm 2021, một số hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ nhiều lần khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tới các cơ quan từ địa phương đến Trung ương.
Nội dung liên quan đến áp dụng chế độ chính sách bồi thường, công tác thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (trước sáp nhập).

Quang cảnh buổi làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đăng Tân
Báo cáo của Thanh tra tỉnh Phú Thọ cho thấy, Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương có diện tích 33,3 ha. Trong quá trình thực hiện, có 33 hộ dân với diện tích đất thu hồi 1,9 ha không chấp hành quyết định thu hồi đất nên bị cưỡng chế.
Thanh tra tỉnh Phú Thọ nhận định, khiếu nại, kiến nghị của công dân kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm do người dân không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt; không chấp hành quyết định thu hồi đất và không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dù đã được tổ chức chi trả nhiều lần.
Ngoài ra, công dân còn tiếp tục đề nghị được hưởng chính sách đất dịch vụ. Tuy nhiên, chính sách này không còn áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thanh tra tỉnh Phú Thọ khẳng định, vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xem xét, giải quyết nhiều lần; tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động đầy đủ.
Các nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân đã được trả lời rõ ràng, không phát sinh tình tiết mới.
Sau khi nghe ý kiến của công dân cùng đại diện Sở Xây dựng, UBND xã Yên Lạc, nhận thấy nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hết nội dung, hết thẩm quyền, Tổ công tác đã tuyên truyền, vận động, giải thích để công dân hiểu và chấp hành các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Một góc Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đăng Tân
Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra cho thấy tại Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương, hàng loạt công trình, nhà xưởng đã được xây dựng, nhiều cơ sở đã đi vào hoạt động sản xuất tại đây.
Thông tin tại buổi làm việc ngày 14/5/2026 với Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, UBND xã Yên Lạc cho biết, Dự án Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Phương đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng hạ tầng kỹ thuật.
Dự án đã thu hút 82 nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất.
Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 41.678 m2 chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, hệ thống cấp nước sạch chưa được vận hành.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tư pháp. Bên cạnh kết quả đạt được trong việc nâng cao hiệu quả tài sản công và tiết kiệm ngân sách, Thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót cụ thể liên quan đến hồ sơ pháp lý, đăng ký biến động đất đai và tình trạng lấn chiếm tài sản công chưa được xử lý dứt điểm.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2335 về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại xã Cái Bè. Kết quả thanh tra cho thấy nhiều bất cập trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, hoạt động bến bãi và đầu tư xây dựng công trình.
Đan Quế
Bùi Bình
Nhật Linh
Nhật Linh
Minh Tân
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thanh Lương
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Lê Hữu Chính
PV
B.S