Theo đơn thư phản ánh: “Một số cán bộ UBND quận Hoàng Mai và UBND phường Thịnh Liệt có biểu hiện bao che, buông lỏng quản lý để hàng chục hộ dân xây nhà trái phép trên đất thổ canh ở phường Thịnh Liệt, nhất là ở khu vực cụm dân cư số 1 xóm Cột Đá, phường Thịnh Liệt xây dựng hơn 10 căn nhà từ 3 đến 5 tầng trên đất nông nghiệp, đất thổ canh đoạn đi từ ngõ 115 phố Định Công đi vào, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cảnh quan đô thị của khu dân cư số 1 xóm Cột Đá”.

Ông Bùi Thanh Nhã, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cho biết, sau khi tiếp nhận nội dung đơn thư được chuyển từ cơ quan báo chí, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo đó, ngày 13/10/2020, UBND phường Thịnh Liệt phối hợp Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, các bộ phận chuyên môn, cảnh sát khu vực, tổ dân phố số 1 phường Thịnh Liệt kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác không phát hiện hoạt động xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp. UBND phường đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với cảnh sát khu vực, cán bộ tổ dân phố thường xuyên kiểm tra địa bàn để phát hiện vi phạm và kịp thời xử lý không để phát sinh. Việc bạn đọc gửi ý kiến phản ánh có 10 công trình cao từ 3 đến 5 tầng được xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng chậm xử lý do chính quyền cơ sở “bảo kê” là không có cơ sở.

Được biết, thời gian qua, Quận uỷ, UBND quận Hoàng Mai có nhiều chỉ đạo xử lý quyết liệt vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, trong đó có xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng.

Đơn cử, tại phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai từng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với hàng loạt cá nhân để xảy ra tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng như: Ông Trần Huy Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt; ông Trần Văn Vịnh, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị; bà Lê Thanh Thuỷ, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng; ông Hoàng Văn Thuỷ, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng; ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng...

Thanh Hoa