Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 07/09/2013 - 09:57
(Thanh tra) - Vụ cán bộ chủ chốt quận 7 ban hành quyết định cưỡng chế đo vẽ, thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Bích Lan (447 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) khiến dư luận hết sức quan tâm. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín nhiều lần chỉ đạo UBND quận 7 làm rõ, nhưng đến nay lãnh đạo quận 7 vẫn không thực hiện!
>>Kỳ I: Không thuộc diện thu hồi vẫn bị cưỡng chế
>> Kỳ II: Đâu là hồi kết?
Trên nói dưới không nghe
Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, ngày 16/8/2012, Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Hoài Nam có Văn bản 4786/TNMT gửi UBND TP, thừa nhận: “Khu đất bà Nguyễn Thị Bích Lan quản lý sử dụng trước năm 1993 đã được UBND huyện Nhà Bè cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với nội dung bà Lan khiếu nại là do có sai sót từ chủ dự án (DA) đầu tư và cơ quan Nhà nước…”. Đồng thời, Sở TN&MT cũng nêu quan điểm “với phần đất gia đình bà Lan đang sử dụng thuộc quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết nối giữa 2 DA với đường Nguyễn Thị Thập, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thu hồi đất, cần nhanh chóng giải tỏa để thực hiện. Đối với phần đất không thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật có tiếp tục thu hồi đất của bà Lan hay điều chỉnh cắt bỏ ra khỏi ranh 2 DA, UBND quận 7 có ý kiến chính thức để UBND TP quyết định”.
Như vậy, Sở TN&MT không dùng quyết định của Thủ tướng để thu hồi đất của dân giao doanh nghiệp xây cao ốc, nền nhà, mà chỉ thu làm đường giao thông. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoài Nam “đá” trái banh trách nhiệm xuống cho UBND quận 7 để xử lý đối với đất không thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín chờ ý kiến của quận 7 để trả lời cho bà Lan nhưng không có câu trả lời.
Trước bức xúc của người dân, ngày 21/6/2013, Văn phòng UBND TP tiếp tục có Công văn 4836/VP-PCNC, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận 7 nghiên cứu kỹ đơn khiếu nại của bà Lan liên quan đến ranh thu hồi đất thực hiện DA nhà ở Tân Quy Đông quận 7 và Công văn 4786/TN-MT của Sở TN&MT để báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét, giải quyết theo luật định. Thời gian thực hiện 20 ngày kể từ ngày nhận văn bản. Thế nhưng, UBND quận 7 lấy chiêu “im lặng” để đối phó với chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Tín. Dư luận cho rằng, quận 7 từ lâu quyết tâm “mượn” QĐ 486/TTg làm “bùa” lấy đất dân giao cho doanh nghiệp làm cao ốc, nền nhà. Nay Sở TN&MT đề nghị quận cắt bỏ phần đất bà Lan ra khỏi ranh DA thì rõ là “làm khó” quận, đây là lý do quận 7 chần chừ không thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.
Ngày 05/8/2013, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân TP Phạm Văn Hùng lại tiếp tục có Công văn 77/TCD gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận 7 đề nghị sớm thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch TP Nguyễn Hữu Tín. Thế nhưng, một lần nữa chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín như “đá ném ao bèo”.
Chủ tịch quận 7 vẫn cố tình trốn tránh sự thật !
Trước đó, ngày 11/01/2011, Phó Chủ tịch UBND quận 7 có Văn bản 63/UBND, căn cứ theo QĐ 486/TTg và Bản đồ vị trí thu hồi đất, giao đất số 9908/ĐĐ khẳng định, hộ bà Lan có phần đất diện tích khoảng 3.100m2 thuộc thửa 94, 95, 97, 98, 1000 tờ 6 bị thu hồi trong DA Khu Tân Quy Đông.
Sai trái này đã được làm rõ. Trong Báo cáo 4786/TNMT ngày 16/8/2012 của Sở TN&MT UBND đã khẳng định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phân lô Khu định cư Tân Quy Đông với diện tích 19,35 ha, không có đất bà Lan; QĐ 4538/QĐ của UBND TP đầu tư DA này phạm vi chiếm đất chỉ còn lại 18,64 ha; QĐ 486/TTg của Thủ tướng Chính phủ thu hồi đất thực hiện DA chỉ còn lại 18,3622 ha. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ bản đồ vị trí thu hồi đất, giao đất số 9908/ĐĐ, tỷ lệ 1/4000 của Sở Địa chính TP xác lập ngày 28/5/1996 bao gồm một phần thửa đất số 94, 95. Điều cần nói thêm, trong các quyết định phê duyệt, thu hồi đất không có đất bà Lan, nhưng tờ bản đồ xác định vị trí có thêm một phần thửa đất số 94, 95 chỉ có thể do cán bộ vẽ thêm vào!
Để bao che sai phạm, ngày 31/7/2013, UBND quận 7 đã có Thông báo 176/TB, chỉ đạo Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận khẩn trương mời Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn để làm rõ nội dung: Có tiếp tục thực hiện thu hồi đất bà Lan theo quyết định Thủ tướng Chính phủ không, hay điều chỉnh cắt bỏ ra khỏi ranh DA theo đề xuất của Sở TN&MT? Điều này như trò tung hứng của lãnh đạo quận 7 nhằm lẩn trốn sự thật, bởi lẽ, vào năm 1999, ông Phạm Duy Khoa, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, vốn là cán bộ UBND quận 7 đã cùng ông Nguyễn Hoài Nam trực tiếp đi thực tế, xác định vị trí lập bản đồ giao đất đã làm không đúng, lấy thêm đất của dân giao cho doanh nghiệp. Nay, ông Phạm Duy Khoa tiếp tục được phân công “ngồi” cùng doanh nghiệp để xử lý là không khách quan.
Lãnh đạo quận 7 đã cưỡng chế, thu hồi đất dân giao doanh nghiệp trái pháp luật, nhưng để bảo vệ sai phạm, che chắn cho doanh nghiệp, lãnh đạo quận 7 đã dùng cách im lặng để dây dưa không thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Chủ tịch UBND TP cũng như người dân đang chờ câu trả lời công tâm từ lãnh đạo quận 7. Với tư cách là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 7 Lê Trọng Hiếu không thể im lặng và thoái thác trách nhiệm trong vấn đề này.
Nhóm PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Thái Minh
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng