Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho 14 bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An

Minh Nguyệt

Thứ sáu, 19/12/2025 - 14:41

(Thanh tra) - Sáng 19/12, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) trình bày quan điểm luận tội, đề xuất mức án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo.

Đại diện VKS tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Mạnh Hùng

Đại diện VKS đề nghị Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, giảm án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trước đó, bị cáo Hưng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 10 năm 6 tháng tù.

Có 3 bị cáo khác được đại diện VKS đề nghị chuyển từ án tù thành án tù treo; các bị cáo còn lại được đề nghị giảm án từ 6 tháng tù đến 2 năm tù.

Đối với những bị cáo không có đơn kháng cáo, bị cáo có đơn nhưng đã rút kháng cáo, đại diện VKS cũng đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm án từ 6 đến 9 tháng tù. Trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ).

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, sau bản án sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo đã bổ sung thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, các bị cáo đã bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, với tổng số tiền 120 tỷ đồng.

Mặt khác, các bị cáo có kháng cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều bị cáo được các đơn vị, cá nhân gửi đơn xin giảm án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vợ bị cáo Phạm Thái Hà đã có mặt và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng. Trình bày trước tòa, vợ của bị cáo Hà đã đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ tội cho chồng, như: Ông nội của ông Phạm Thái Hà được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bố của ông Hà được tặng Huân chương Kháng chiến.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh lĩnh án

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh lĩnh án

(Thanh tra) - Ngày 23/3, Toà án Nhân dân (TAND) khu vực 3 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, tuyên phạt mức án thích đáng cho các bị cáo.

Nam Dũng

14:20 23/03/2026
Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm