Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Tháp kiểm soát hiệu quả khiếu nại đông người, giữ vững ổn định phục vụ Đại hội XIV

Kỳ Đoàn

Thứ sáu, 19/12/2025 - 14:17

(Thanhtra) - Chiều ngày 18/12/2025, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy làm Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác phối hợp tiếp công dân, phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng và việc nắm tình hình các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phòng ngừa nguy cơ phát sinh “điểm nóng”.

Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại, đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Kỳ Đoàn

Tham gia Tổ công tác Thanh tra Chính phủ có ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương; ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ; bà Lê Thị Hương Trà, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cùng các thành viên.

Về phía tỉnh Đồng Tháp có ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì buổi làm việc; ông Trần Ngô Minh Tuấn, Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Kỳ Đoàn

Bà Lê Thị Hương Trà, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Kỳ Đoàn

Thành viên Tổ công tác. Ảnh: Kỳ Đoàn

Kiểm soát từ sớm, giải quyết từ cơ sở, tỷ lệ xử lý đạt trên 85%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành. Nhờ đó, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung diễn ra ở mức độ bình thường, không gay gắt, không phát sinh các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một điểm nổi bật là các vụ việc phát sinh được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở. Theo thống kê của tỉnh, trên 85% số vụ việc thuộc thẩm quyền đã được giải quyết dứt điểm, góp phần hạn chế tình trạng tồn đọng, kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã được duy trì nghiêm túc; công tác đối thoại, tái đối thoại với công dân được tăng cường, giúp tháo gỡ nhiều bức xúc ngay từ ban đầu.

Trong quá trình triển khai, tỉnh chú trọng phân công rõ trách nhiệm theo từng cấp, từng ngành; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính, Thanh tra và lực lượng Công an trong nắm tình hình, rà soát, phân loại và xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Khi có trường hợp công dân tập trung đông người hoặc kéo lên Trung ương, địa phương kịp thời cử Tổ công tác có thẩm quyền tiếp xúc, vận động, đưa công dân trở về địa phương, không để hình thành điểm nóng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Kỳ Đoàn

Thực hiện các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an liên quan đến rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh, trật tự, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức rà soát, phân loại 32 vụ việc trên địa bàn. Các vụ việc này được chia thành 3 nhóm rõ ràng với hướng xử lý cụ thể.

Trong đó, 20/32 vụ việc đã được địa phương giải quyết hết thẩm quyền, nội dung và đúng quy định pháp luật; sau khi kiểm tra, rà soát, tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết. 5/32 vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân, đã có bản án sơ thẩm, phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. 7 vụ việc còn lại là các vụ việc kiến nghị, phản ánh hoặc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại; địa phương tiếp tục theo dõi, vận động, tuyên truyền để ổn định tình hình.

Song song với công tác rà soát, tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh, trật tự. Từ tháng 6/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 1 trường hợp, xử lý hành chính 24 trường hợp lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật. Đây được xem là biện pháp quan trọng nhằm răn đe, phòng ngừa, không để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động công dân tham gia các hoạt động trái pháp luật.

Giữ vững ổn định để phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, qua theo dõi và kiểm tra thực tế, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh Đồng Tháp thời gian qua cơ bản được triển khai đúng định hướng, bám sát mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và yêu cầu quản lý nhà nước. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được địa phương chủ động rà soát, phân loại và xử lý, góp phần ổn định tình hình chung.

Ông Nguyễn Hồng Điệp nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của chính quyền cơ sở, nhất là cấp xã, trong tiếp công dân, giải thích, đối thoại và xử lý ban đầu. Thực tiễn cho thấy, nơi nào làm tốt công tác tiếp dân từ cơ sở thì nơi đó hạn chế rõ rệt tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người lên Trung ương. Do đó, việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu là yêu cầu xuyên suốt, không thể khoán trắng cho bộ phận tham mưu.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kỳ Đoàn

Đối với các vụ việc đã được giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đã có kết luận, quyết định giải quyết cuối cùng, thậm chí có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị địa phương kiên quyết tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành; tránh kéo dài đối thoại hình thức, tạo kỳ vọng không đúng.

Cùng quan điểm, ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục III (Thanh tra Chính phủ) đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; trên cơ sở đó xây dựng phương án xử lý khả thi, bám sát chỉ đạo của Trung ương và quy định pháp luật. Ông lưu ý yêu cầu phân loại rõ từng nhóm vụ việc, xác định rõ vụ việc đã đủ điều kiện kết thúc và vụ việc cần tiếp tục đối thoại, vận động để giải quyết dứt điểm, tránh xử lý thiếu thống nhất làm phát sinh xáo trộn tình hình.

Ông Đào Trung Kiên cũng nhấn mạnh việc thống nhất thông tin, cách thức báo cáo giữa các ngành, các cấp, nhất là trong phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan Trung ương. Khi báo cáo rõ ràng, đúng trọng tâm, địa phương sẽ tạo điều kiện để các cơ quan Trung ương nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ xử lý.

Từ những kết quả cụ thể đạt được, Tổ công tác Thanh tra Chính phủ đánh giá Đồng Tháp đã chủ động kiểm soát tốt tình hình khiếu nại đông người, bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh địa phương đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế – xã hội và chuẩn bị cho các sự kiện chính trị quan trọng. Cách làm của tỉnh cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa giải quyết đúng pháp luật, tăng cường đối thoại và các biện pháp phòng ngừa, xử lý kiên quyết đối với hành vi lợi dụng khiếu kiện.

Tại buổi làm việc, những kết quả đạt được trong kiểm soát khiếu nại đông người, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho thấy cách làm của Đồng Tháp không chỉ mang tính tình thế, mà đang từng bước hình thành một nền nếp quản lý ổn định, bài bản, tạo nền tảng vững chắc cho việc giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tết Bính Ngọ, Phú Thọ tiếp công dân thế nào?

Tết Bính Ngọ, Phú Thọ tiếp công dân thế nào?

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, xã, phường thực hiện nghiêm túc loạt nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân phục vụ Tết Bính Ngọ và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Đăng Tân

13:00 04/02/2026
Thanh tra Quốc phòng Quân khu 4 chủ động giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở

Thanh tra Quốc phòng Quân khu 4 chủ động giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ chính sách, công tác thanh tra quốc phòng Quân khu 4 tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng đối thoại trực tiếp và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Dương Nguyễn

12:59 04/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm