Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ II: Nhiều NSND gửi đơn kêu cứu Bí thư Thành ủy

Thứ sáu, 10/06/2016 - 10:28

(Thanh tra)- Trước những việc làm có quá nhiều khuất tất và dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Ban Giám hiệu cũ, Ban Đại diện người góp vốn cùng nhiều nghệ sĩ đã làm đơn kêu cứu, tố cáo gửi tới Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng với mong muốn Bí thư lắng nghe lời kêu cứu khẩn thiết của 23 cán bộ giáo viên, 9 nghệ sĩ và 258 gia đình bị hại, đưa những người vi phạm pháp luật ra trước ánh sáng để trừng trị, hoàn trả lại quyền lợi cho người dân.

Danh sách các nhà đầu tư góp vốn tại dự án của trường ĐH SKĐA. Ảnh: NH

NSND Minh Châu và bức thư kêu cứu gửi Bí thư Đinh La Thăng

Ngày 16/3, NSND Minh Châu đã viết đơn gửi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng liên quan đến vụ việc gần 300 gia đình, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mua đất từ Ban Giám hiệu cũ của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh (ĐH SKĐA) đã nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.

Nội dung đơn có đoạn: "Kính gửi anh Đinh La Thăng! Ngày hôm qua, gần 300 gia đình mua đất của ĐH SKĐA đã ký vào đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Ban Giám hiệu cũ Trường ĐH SKĐA. Mong anh bớt chút thời gian đọc đơn và có ý kiến chỉ đạo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra TP vào cuộc, giải quyết dứt điểm vụ việc đã kéo dài suốt 13 năm qua, chấm dứt nỗi thống khổ của gần 300 hộ dân, trong đó có rất nhiều anh em nghệ sĩ chúng tôi".

Đơn kêu cứu của NSND Minh Châu gửi Bí Thư Đinh La Thăng. Ảnh: NH

Được biết, năm 2003, NSND Minh Châu đã bỏ ra 500 triệu đồng để mua mảnh đất thuộc dự án khu nhà ở cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường ĐH SKĐA.

Mới đây, đại diện gần 300 nhà đầu tư, trong đó có nhiều nghệ sĩ như NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, NSND Trần Nhượng.... đã gửi đơn tố cáo ban lãnh đạo cũ của Trường ĐH SKĐA vì cho rằng đã lợi dụng danh nghĩa nhà trường lập dự án xây dựng khu nhà ở, phân nền chia lô bán ra thị trường dù chưa có quyết định của UBND TP phê duyệt dự án. Tuy nhiên, vì dự án chưa được phê duyệt nên đến giờ chưa có người mua nào được nhận đất.

Đơn tố cáo gửi Bí thư Đinh La Thăng

Trong buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, đạo diễn Bùi Đình Thứ - thành viên Ban Đại diện người góp vốn - cho biết, ngày 15/3/2016, Ban đại diện đã gửi đơn tố cáo đến Bí thư Đinh La Thăng về việc Ban Giám hiệu cũ Trường ĐH SKĐA TP HCM đã cấu kết với tư thương, tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng (tương đương 8.000 cây vàng) của các nghệ sỹ, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và người dân.

Đơn tố cáo gửi Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng của Ban Đại diện người góp vốn. Ảnh: NH

Ban Đại diện tố cáo ông Hà Quang Văn - nguyên Hiệu trưởng; bà Phan Thị Bích Hà - nguyên Hiệu trưởng; ông Phạm Huy Thục - nguyên Phó Hiệu trưởng; bà Đỗ Thị Thùy Dung - Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Thủy, cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của trường qua các thời kỳ. Về cơ bản, nội dung đơn tố cáo đã nêu những sai phạm của ông Hà Quang Văn, cùng các lãnh đạo nhà trường qua nhiều giai đoạn và bà Đỗ Thị Thùy Dung - Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Thủy đã được nêu rõ trong kết luận thanh tra của Thanh tra TP HCM vào năm 2008.

Trong đơn tố cáo có đoạn: Ngày 4/7/2008, Văn phòng HĐND và UBND TP HCM đã ra thông báo về kết luận thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cơ sở II và khu nhà ở cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường… Tại Điều 2 của Thông báo có ghi rõ kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín như sau: “Giao Công an TP tiến hành xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức và cá nhân có liên quan… Thời gian thực hiện là 15 ngày…”.

Thông báo số 557/TB-VP kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín về thực hiện nội dung kết luận thanh tra. Ảnh: NH

Trong đơn tố cáo, Ban Đại diện người góp vốn cũng cho biết: “Từ ngày ra thông báo (từ tháng 7/2008 đến tháng 2/2016), thời gian trôi đi đã là 7 năm 8 tháng. Chúng tôi đã gửi đơn đi khắp nơi, báo, đài của Trung ương và địa phương đã phản ánh, đưa tin… 13 năm trôi qua, thái độ vô cảm của một số cán bộ công quyền trước nỗi đau của người dân vẫn còn đó, những cán bộ của ĐH SKĐA (có tên nêu trên) - những người có “dấu hiệu” vi phạm pháp luật, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người dân hoang mang tự hỏi xã hội còn kỷ cương phép nước hay không?”.

Cuối đơn tố cáo, Ban Đại diện người góp vốn kính mong Bí thư Đinh La Thăng lắng nghe lời kêu cứu khẩn thiết của chúng tôi, đưa sự thật ra ánh sáng để pháp luật trừng trị, hoàn trả lại quyền lợi cho người bị hại, khôi phục lại niềm tin của dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nam Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm