Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra, kiểm tra chưa đủ mạnh, chưa đủ răn đe với sai phạm về xuất bản

Hương Giang

Chủ nhật, 09/08/2026 - 13:38

(Thanh tra) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đã đề cập đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, song theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học, vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ răn đe đối với những sai phạm.

Nêu ý kiến về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản tại phiên thảo luận sáng 9/8, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học (Đắk Lắk) đề cập công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Dẫn Chỉ thị số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản, đại biểu Nguyễn Thái Học cho biết, một trong những nhiệm vụ Ban Bí thư nhấn mạnh là phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học (Đắk Lắk). Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo luật đã đề cập đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, song theo đại biểu Nguyễn Thái Học, vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe đối với những sai phạm.

Ông đề nghị phải soát xét lại, cần thiết nên có một điều luật riêng nói về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

“Những vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản vừa qua bị xử lý, cơ quan có thẩm quyền đã kết luận nguyên nhân do buông lỏng công tác thanh tra, kiểm tra. Do vậy, việc đặt ra vấn đề thanh tra, kiểm tra trong dự thảo luật này có một điều luật riêng là rất cần thiết”, đại biểu Học góp ý.

Nội dung khác được đại biểu góp ý là tiêu chuẩn chức danh của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Nhà xuất bản.

Ông Học băn khoăn khi luật hiện hành quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đối với các chức danh này, nhưng luật sửa đổi lại lược bỏ.

“Với những người lãnh đạo của nhà xuất bản, phẩm chất chính trị và đạo đức rất quan trọng. Nó thể hiện tố chất, nhân cách, phẩm chất được trải nghiệm qua thực tiễn, bằng cấp cũng không thể hiện được”, ông Học nhấn mạnh.

Trong thực tiễn hiện nay, theo đại biểu đoàn Đắk Lắk, người đứng đầu của các nhà xuất bản càng phải có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) tán thành việc tăng cường kiểm soát đối với những xuất bản phẩm có nội dung đặc thù. Nhưng theo bà, cơ chế kiểm soát “ba lớp” cần được luật hóa rõ hơn để vừa chặt chẽ, vừa tránh tạo ra một khoảng trống về thời gian pháp lý.

Đại biểu đoàn TP Hải Phòng ủng hộ những nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia, lịch sử dân tộc, lãnh tụ và những vấn đề đặc biệt nhạy cảm thì cần có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Nhưng theo bà Nga, luật cần quy định nguyên tắc và nhóm tiêu chí cơ bản để xác định xuất bản phẩm thuộc diện kiểm soát đặc biệt; đồng thời quy định thời hạn tối đa để cơ quan quản lý trả lời.

Nếu cần kéo dài trong trường hợp đặc biệt thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và chỉ được gia hạn trong giới hạn nhất định. Đại biểu cho rằng có như vậy mới vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nội dung nhạy cảm, vừa bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước.

Giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo luật nêu rõ phải nộp xuất bản phẩm lưu chiểu cho cơ quan quản lý Nhà nước chậm nhất 10 ngày trước khi phát hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: quochoi.vn

Đặc biệt, luật sửa đổi, bổ sung quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các nhóm nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm như viết về lãnh tụ, lịch sử dân tộc, chiến tranh cách mạng, danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước..., giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo Bộ trưởng, dự thảo bổ sung quy định nhằm hình thành 3 vòng kiểm soát chặt chẽ.

Cụ thể, nhà xuất bản thẩm định nội dung, trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch xuất bản. Cơ quan chủ quản xem xét phê duyệt kế hoạch xuất bản. Cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu và cho ý kiến trước khi nhà xuất bản ra quyết định phát hành.

Với kiểm soát theo 3 vòng như vậy, một số đại biểu đề nghị quy định rõ về thời hạn, danh mục, tiêu chí hay thẩm quyền sẽ quy định khung ở trong luật hay giao Chính phủ quy định chi tiết, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới để hoàn thiện.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ nghiên cứu để làm rõ thêm trong dự luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) nhận định, với sự tham gia ngày càng lớn của sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số kéo theo hệ lụy là tình trạng phát hành sách giả, sách lậu, xuất bản phẩm vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan diễn biến ngày càng phức tạp.

Song, các quy định về trách nhiệm chủ động phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm, phối hợp xử lý vi phạm cũng như trách nhiệm lưu giữ dữ liệu, cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chưa được quy định cụ thể.

Vì vậy, theo bà Hà, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử theo hướng làm rõ phạm vi, hình thức, đối tượng của xuất bản phẩm điện tử; đồng thời bổ sung quy định đối với sách giáo khoa điện tử, học liệu số và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xuất bản.

Đại biểu đoàn Quảng Ninh cũng đề nghị quy định về trách nhiệm phối hợp xác minh, xử lý các hành vi vi phạm trên môi trường mạng; trách nhiệm lưu giữ dữ liệu, giao dịch, nhật ký hoạt động và cung cấp thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm