Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 04/03/2016 - 09:20
(Thanh tra)- Trước những “lùm xùm” xung quanh dự án đầu tư xây dựng cơ sở II và khu nhà ở cán bộ giáo viên (CBGV) của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM (ĐH SKĐA), năm 2008, Thanh tra TP đã vào cuộc, xác minh và có kết luận.
Trụ sở ĐH SKĐA - nơi xảy ra những sai phạm “động trời”. Ảnh: Chu Tuấn
Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng đã bị phát giác. Song tới nay, việc khắc phục hậu quả vẫn chưa đến đâu. Hàng trăm người góp vốn vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu kiện đi khắp nơi.
Dự án chưa được phê duyệt…
Sau khi ĐH SKĐA có văn bản xin đất để xây dựng ký túc xá, sân thể thao… trong năm 2003, UBND quận 9 đã có văn bản thỏa thuận vị trí dự kiến cho trường tại phường Long Thạnh Mỹ với quy mô diện tích khoảng 9,7ha. Ngay sau đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng có văn bản cho ý kiến về vị trí khu đất trên là phù hợp để xây trường đào tạo.
Bộ Văn hoá - Thông tin, bằng Văn bản số 2184 ngày 17/7/2003 đã phê duyệt chủ trương cho ĐH SKĐA đầu tư xây dựng cơ sở 2.
Ngày 30/11/2004, ĐH SKĐA tiếp tục có công văn xin mở rộng quy mô đầu tư từ 9,7ha lên khoảng 20ha.
Đến năm 2006, ĐH SKĐA đã tách hồ sơ xin sử dụng đất thành 2 dự án là xây dựng cơ sở II (bằng vốn ngân sách) với diện tích khoảng 9,5ha và khu nhà ở CBGV khoảng 6,87ha.
Theo kết quả thanh tra, đến thời điểm công bố kết luận thanh tra, cả 2 dự án trên đều chưa được duyệt dự án đầu tư, chưa được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và cũng chưa được cấp quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền.
… Vẫn bán 323 nền đất
Năm 2008, Thanh tra TP HCM vào cuộc và đã có kết luận chính thức. Theo đó, ngay từ tháng 6/2003, lãnh đạo trường đã tự tiện bán đất nền cho mọi đối tượng dưới danh nghĩa góp vốn, chứ không chỉ cho riêng CBGV. Tính đến tháng 8/2004, trường đã bán đất nền dưới danh nghĩa góp vốn dự án cho 258 người (mua 323 nền), đa phần là người ngoài, CBGV chỉ có 23 người với 38 nền...
Tính tới 31/7/2007, tổng số tiền thu được là hơn 47,5 tỷ đồng. Ông Hà Quang Văn khi đó là Hiệu trưởng đã phối hợp cùng bà Đỗ Thị Thùy Dung - Gám đốc Công ty TNHH Tân Phú Thủy cùng một số cán bộ trường sử dụng số tiền thu được để tiến hành đền bù đất thực hiện dự án khu nhà ở CBGV cũng như những việc khác…
Với hơn 47,5 tỷ đồng thu được, ĐH SKĐA đã chi gần 35,2 tỷ đồng để đền bù, hỗ trợ cho 22 hộ dân (32 hồ sơ đền bù) với tổng diện tích là hơn 7,38ha. Trong đó, hơn 1,65ha không nằm trong ranh xin sử dụng đất để xây dựng nhà ở CBGV (hơn 1,54ha nằm trong ranh xin sử dụng đất xây cơ sở II).
Đáng chú ý, có 21/32 hồ sơ đền bù được hợp thức hóa bằng việc sử dụng con dấu của trường không đúng thời điểm phát sinh.
Tùy tiện sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
Theo kết luận, trường đã sai phạm trong quản lý nguồn thu như: Thu nhận vốn góp không đúng đối tượng; thu nhận vốn góp mua nền của các đối tượng khi chưa có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền; chuyển tiền góp vốn mua nền hơn 42 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân ông Hà Văn Quang và bà Đỗ Thị Thùy Dung cùng đứng tên; không phát hiện việc ông Quang lấy nguồn thu góp vốn mở 2 sổ tiết kiệm mang tên cá nhân hưởng lãi gần 800 triệu để chi xài cá nhân…
Kết luận cũng chỉ ra những khoản chi không đúng mục đích, sai nguyên tắc như: Làm giả Hợp đồng 99/HĐ-CĐSKĐA ngày 23/6/2003 với nội dung đền bù theo phương thức khoán gọn để chi đền bù hỗ trợ cho bà Đỗ Thị Thùy Dung dưới danh nghĩa Cty Cổ phần Thắng Vinh cao hơn thực tế hơn 4 tỷ đồng; làm giả Hợp đồng 02/CĐSKĐA ngày 22/2/2005 với nội dung không theo thỏa thuận để chi cho Cty Tân Phú Thủy cũng do bà Dung làm Giám đốc với số tiền hơn 1,34 tỷ đồng; mua ô tô đứng tên ông Hà Quang Văn với số tiền hơn 474 triệu đồng…
Trách nhiệm này thuộc về ông Hà Quang Văn, bà Đào Thị Liên Hương, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường từng thời kỳ.
Ngoài ra, Thanh tra TP còn chỉ ra hàng loạt sai phạm khác của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan tới 2 dự án này.
Công an TP cần vào cuộc làm rõ
Sau khi kết luận thanh tra được công bố vào đầu năm 2008, UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là Công an TP vào cuộc xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện 2 dự án trên.
Kết quả, ngày 16/8/2010, TAND TP HCM đã xét xử vụ án hình sự đối với bà Đỗ Thị Thùy Dung - Giám đốc Cty Tân Phú Thủy, Phạm Anh Kiệt, Nguyễn Sơn Hải Long với tội danh “trốn thuế”. Bà Dung và ông Kiệt bị xử phạt 8 tháng tù…
Ngoài kết quả nêu trên, đến nay 2 dự án xây dựng cơ sở II và khu nhà ở CBGV vẫn chưa ghi nhận được kết quả gì. Việc làm giả Hợp đồng 99/HĐ-CĐSKĐA và 02/CĐSKĐA chưa thấy xử lý cán bộ…
Trao đổi với PV, một đại diện người góp vốn cho biết, đến nay mọi giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan tới hơn 7,38ha đã đền bù, hiện ông Hà Văn Quang và bà Đỗ Thị Thùy Dung đang giữ và không trao trả cho Ban Giám hiệu mới. Nhiều khuất tất trong thu chi số tiền hơn 47,5 tỷ đồng thu được từ người góp vốn mua đất đến nay chưa được công khai cụ thể…
Ban đại diện cho 258 người góp vốn mong muốn UBND TP HCM cần chỉ đạo ngay Công an TP vào cuộc để làm rõ có không hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người góp vốn của Ban Giám hiệu qua các thời kỳ liên quan tới vụ việc? Đồng thời, có hình thức can thiệp để ông Hà Văn Quang và bà Đỗ Thị Thùy Dung trao trả toàn bộ hồ sơ pháp lý của 2 dự án trên cho Ban Giám hiệu mới thực hiện tiếp dự án.
Nam Hà - Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Hương Giang
Minh Nguyệt
Đan Quế
B.S
Đăng Tân
Hương Giang
H.T
Trang Nguyệt
Trí Vũ
B.S
Đan Anh