Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 20/09/2019 - 22:11
(Thanh tra) – Theo Quyết định cưỡng chế số 2058/QĐ-CCXP ngày 09/8/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thì trong thời hạn 15 ngày, chủ đầu tư Dự án Bảy Hiền Tower phải chấp hành việc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, đến nay nội dung quyết định này vẫn chưa được thực hiện.
Quyết định cưỡng chế của Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Tường
Quyết định số 2058/QĐ-CCXP của Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh chỉ rõ những vi phạm về xây dựng tại Dự án Bảy Hiền Tower. Cụ thể: Ngăn phòng sinh hoạt cộng đồng và phòng dịch vụ giữ trẻ tại tầng 1 thành 10 ki ốt và nhà kho, tại vị trí trục (8-10)-(A-D’) với tổng diện tích 216,1m2; Ngăn khu vực hồ bơi, sân vườn tại tầng 4 thành 23 ki ốt, tại vị trí trục (1’-3)-(A-D’) với diện tích 408,7m2.
Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh buộc chủ đầu tư phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Quyết định số 2058/QĐ-CCXP nêu rõ: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Thăng Long có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời hạn này mà Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Thăng Long không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật”.
Theo thông tin mà Báo Thanh tra thu thập được thì đến nay, sau hơn 40 ngày kể từ thời điểm Quyết định số 2058/QĐ-CCXP có hiệu lực thi hành, việc tháo dỡ phần công trình vi phạm tại Dự án Bảy Hiền Tower vẫn chưa được thực hiện.
Ông Huỳnh Lê Công Trường – Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi Quyết định cưỡng chế cùng toàn bộ hồ sơ cho Chủ tịch UBND quận Tân Bình để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Dự án Bảy Hiền Tower được xác định có sai phạm lớn, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Nhật Tường
Trước đó, như Báo Thanh tra đã thông tin, ngày 09/8/2014, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3872/QĐ-XPVPHC đối với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng – Thương mại Thăng Long về hành vi “Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở mà không được UBND cấp có thẩm quyền cho phép”.
Theo quyết định này, chủ đầu tư Dự án Bảy Hiền Tower bị phạt tiền và buộc phải khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không chấp hành việc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng của đất mà tiếp tục xây dựng và tiếp tục nảy sinh những sai phạm khác.
Ngày 20/8/2019, Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2019 của UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, sai phạm tại Dự án Bảy Hiền Tower là một trong 8 vụ việc sai phạm lớn được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này!
Nhật Tường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý
Phương Hiếu
Trần Kiên
Nguyễn Điểm
Quang Dân
T. Minh
Hoàng Yến
Hải Hà
Đức Tài
PV