Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/09/2017 - 15:01
(Thanh tra) - Mới đây lãnh đạo Bộ Công thương đã ký kết luận đối với nội dung mà công dân tố cáo liên quan tới Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM và Vụ Phó Vụ Phát triển nguồn nhân lực Bộ Công thương Nguyễn Vân Nga.
Dư luận đang đặt ra hàng loạt nghi vấn xoay quanh việc bổ nhiệm của bà Nguyễn Vân Nga, khi từ hiệu trưởng một trường đào tạo trực thuộc VCCI trở thành Vụ Phó Vụ Phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: Internet
Ban hành văn bản không báo cáo Bộ
Như Báo Thanh tra đã phản ánh tại bài viết “Bộ Công thương: Vụ Phát triển nguồn nhân lực có trách nhiệm gì trong thương vụ trăm tỷ?”, công dân cho biết, “có cá nhân lãnh đạo vụ chức năng của Bộ Công thương đã có dấu hiệu bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo Nhà trường. Tiêu biểu là bà Nguyễn Vân Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực”.
Công dân cho rằng, theo quy định, trước khi thực hiện giao dịch nêu trên, Nhà trường phải xin ý kiến của Vụ Phát triển nguồn nhân lực và các cục, vụ chức năng của Bộ Công thương. Sau khi Bộ trưởng có ý kiến đồng ý bằng văn bản thì Nhà trường mới có thể tiến hành giao dịch.
Trong Công văn số 7323/BCT-PTNNL, lẽ ra bà Nguyễn Vân Nga phải “tuýt còi”, đình chỉ ngay việc thực hiện giao dịch của Nhà trường, đồng thời có văn bản báo cáo vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ. Tuy nhiên, Vụ phó Nguyễn Vân Nga khẳng định việc làm của Nhà trường là đúng quy định…
Thứ trưởng Bộ Công thương kết luận nội dung tố cáo: “Căn cứ vào các quy định, việc bà Nguyễn Vân Nga ký và ban hành Công văn số 7323/BCT-PTNNL ngày 8/8/2016 là theo thẩm quyền. Tuy nhiên, quy trình ban hành văn bản trên không có ý kiến tham gia của các vụ chức năng và báo cáo hoặc tờ trình lãnh đạo Bộ là chưa đúng quy định”.
Thứ trưởng cũng khẳng định: Công văn số 7323/BCT-PTNNL không phải là văn bản chấp thuận chủ trương cho nhà trường đầu tư thửa đất vì lúc này nhà trường đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng đất rồi.

Kết luận không đề cập tới trách nhiệm của bà Nguyễn Vân Nga (Ảnh: CT)
Ký “chui” văn bản chỉ đạo nhưng không bị xử lý
Cũng liên quan đến “thương vụ trăm tỷ”, Bộ Công thương kết luận: Ông Đặng Vũ Ngoạn trong vai trò là Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra những sai phạm trên…
Đáng nói là, mặc dù đã kết luận việc ban hành Công văn số 7323/BCT-PTNNL của bà Nguyễn Vân Nga chưa đúng quy định, lãnh đạo Bộ Công thương lại không đề cập tới việc xử lý trách nhiệm cũng như không đề cập đến việc nội dung văn bản đó được ký có đúng hay không?
Ngoài ra, Kết luận của Thứ trưởng Bộ Công thương cũng không đề cập tới trách nhiệm người đứng đầu Vụ Phát triển nguồn nhân lực Phương Hoàng Kim (mới được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) trong việc để cấp phó là bà Nguyễn Vân Nga ban hành văn bản “chui”?
Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài viết phản ánh những việc làm sai phạm của bà Nguyễn Vân Nga liên quan đến thương vụ mua bán trăm tỷ, dư luận đang đặt ra hàng loạt nghi vấn xoay quanh việc bổ nhiệm trước đó của bà Nguyễn Vân Nga, khi từ hiệu trưởng một trường đào tạo trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trở thành Vụ Phó Vụ Phát triển nguồn nhân lực.
Đồng thời, dư luận càng thắc mắc hơn vì những sai phạm đã được kết luận, nhưng mới đây Bộ Công thương vẫn phân công bà Nguyễn Vân Nga từ Vụ Phó Vụ Phát triển nguồn nhân lực sang nắm vị trí phụ trách Cục Công tác phía Nam?
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Chu Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
PV
Thanh Hoa
PV
Phương Hiếu
Hòa Bình
PV
H.T
B.S
Minh Nghĩa
Thanh Hoa
Trung Hà
Đăng Tân