Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngoài Công ty Cổ phần Thương mại phân bón Nam Dương và Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ- VINA, vợ chồng bà Nguyễn Thị Cẩm My và ông Bùi Minh Chánh còn thành lập 7 công ty để thuận tiện cho việc quảng cáo và “tuồn” phân bón giả ra thị trường.
"Cơ ngơi" của vợ chồng bà Nguyễn Thị Cẩm My và ông Bùi Minh Chánh ở tỉnh Long An. Ảnh: HH
Như Báo Thanh tra đã thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về “sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”, đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 195 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Cẩm My - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương (SN 1984, trú tại 223 đường Hoa Lư, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định); Bùi Minh Chánh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ- VINA (SN 1983, trú tại 11 Nguyễn Phi Khanh, khu phố 10, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh); Võ Thị Hồng Nhung – Kế toán tổng hợp, Công ty Cổ phần Thương mại phân bón Nam Dương (SN 1992, trú tại thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Dương Thịnh - Kế toán kho, Công ty Cổ phần Thương mại phân bón Nam Dương (SN 1989, trú tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về “sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”. Video: NG
Theo lời khai của các đối tượng, quá trình hoạt động kinh doanh, do giá nguyên liệu Kali tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm do phải nhập khẩu từ nước ngoài về, để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường, tăng thêm lợi nhuận nên vợ chồng ông Bùi Minh Chánh và bà Nguyễn Thị Cẩm My đã ban hành định mức áp dụng công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK, trong đó giảm hàm lượng Kali, tăng hàm lượng các nguyên vật liệu khác như AMON bột, SA, Cao lanh…
Có những loại phân bón NPK có hàm lượng Kali thấp được thể hiện tại quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành như 16-16-8+13S, 22-5-7+ 15S; những loại phân bón NPK không thể hiện hàm lượng Kali như 24-6-8; đồng thời chỉ đạo nhân viên, công nhân của Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ- VINA tiến hành sản xuất phân bón theo định mức đã ban hành và bán ra thị trường thông qua các công ty, đại lý phân phối.

Hàng chục ngàn tấn phân bón giả được tuồn ra thị trường từ năm 2023 đến nay. Ảnh: HH
Ngoài 2 doanh nghiệp chính dùng để thực hiện việc sản xuất và buôn bán phân bón giả, vợ chồng bà Nguyễn Thị Cẩm My và ông Bùi Minh Chánh còn đứng ra thành lập 7 Công ty khác nhau gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón MONACO; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón AGIUM-CANADA; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón UKRAINE; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Ngọc Thiên Kim; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hòa Kỳ-SRV; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế ISRAEL-CHEMICAL; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Chín Con Rồng.
Việc thành lập các công ty “chân rết” trên với mục đích thuận tiện cho việc các đối tượng quảng cáo và “tuồn” phân bón giả ra thị trường các tỉnh, thành phố như: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện tại một số đại lý kinh doanh có dấu hiệu mua bán phân bón giả. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh có liên quan ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Bình Định, TP Hồ Chí Minh…
Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả.
“Đại án” này liên quan đến 187 đại lý của 12 tỉnh, thành phố. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong năm 2023, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón giả; năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn và trong vòng 8 ngày đầu tháng 1 năm 2025, các đối tượng đã sản xuất và “tuồn” ra thị trường 501 tấn phân bón giả.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý toàn diện vụ án theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương