Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Văn phòng UBND thành phố yêu cầu phường “tạo điều kiện”

Chủ nhật, 01/06/2014 - 07:45

(Thanh tra) - Dự án Xây dựng Nhà khách UBND thành phố Hà Nội 13 - 15 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm triển khai gây nghiêng, nứt ảnh hưởng đến cuộc sống gần chục hộ dân, nghiêm trọng nhất là hộ dân tại số 11 Lương Ngọc Quyến. Theo quy định, công trình phải bị tạm đình chỉ thi công. Tuy nhiên, UBND phường Hàng Buồm lại nhận "lệnh" của Văn phòng UBND thành phố yêu cầu “tạo điều kiện” cho nhà thầu thi công.

Hoạt động thi công tại Dự án Nhà khách UBND thành phố vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Hoàng Long

>>Chính quyền xây nhà khách khiến nhà dân lún, nứt nghiêm trọng

Gần chục hộ dân bị ảnh hưởng

Ngày 20/10/2010, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 5137/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư Nhà khách UBND thành phố 13 - 15 Lương Ngọc Quyến. Chủ đầu tư là Văn phòng UBND thành phố. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 825m2. Do một số lý do, khoảng tháng 6/2013, dự án mới bắt đầu được triển khai.

Sau quá trình phá dỡ, đào móng thi công nhà khách của thành phố Hà Nội tại phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, nhiều công trình liền kề bị ảnh hưởng. Theo số liệu tại phường, 9 hộ dân đang sống trong các công trình bị nghiêng, nứt ở các mức độ khác nhau. Trong đó, 1 nhà kho của Công ty Thủy sản tại số 80 phố Mã Mây bị tách rời khỏi hệ thống kết cấu chung và có nguy cơ sập rất cao buộc phải phá dỡ để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm cho biết, cuối năm 2013, qua khảo sát, các cơ quan chức năng phát hiện nhà kho 80 Mã Mây bị tách rời hẳn ra khỏi khối nhà chung và bị nghiêng nghiêm trọng. Phường đã phải yêu cầu chủ đầu tư phải niêm phong khu vực kho, không cho ai ra vào. Sau đó, phường chủ trì cùng các bên liên quan họp giải quyết, thống nhất phương án phá dỡ toàn bộ công trình nhà kho để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, các nhà số 17 Lương Ngọc Quyến (có 6 hộ dân sinh sống tại đây - PV), nhà số 78 và 92 Mã Mây có xuất hiện tình trạng lún, nứt nhưng chưa gây nguy hiểm cho người dân. Mặc dù vậy, UBND phường vẫn yêu cầu chủ đầu tư phải tiến hành khảo sát, đánh giá để đảm bảo an toàn, ông Thắng cho biết.

Riêng căn nhà số 11, tình trạng xuống cấp căn nhà đang có biểu hiện ở mức nghiêm trọng. Tại các tầng đều xuất hiện nhiều vết nứt kéo hết dọc, ngang tường. Thậm chí, tường nhà đã có hiện tượng tường bị gẫy khúc ở giữa, phình nở bất thường gây lo lắng về nguy cơ sập, đổ. Đối với trường hợp này, các bên liên quan đã làm việc nhiều lần nhưng chưa thống nhất. Hiện nay, chủ đầu tư đã mời kiểm định chất lượng công trình để đánh giá mức độ nguy hiểm.


Nhận “lệnh” của thành phố, phường xử lý linh hoạt! 

Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT-BXD quy định: Tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận (bao gồm cả công trình hạ tầng kỹ thuật); có nguy cơ làm sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 13; Khoản 2, Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, đồng thời bị ngừng thi công xây dựng để bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục.

Phường xử lý "linh hoạt" khi nhận "lệnh" của Văn phòng UBND thành phố. Ảnh: Hoàng Long

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Phó Chủ tịch UBND phường thừa nhận, đáng lẽ ra, công trình phải bị đình chỉ thi công là đúng so với quy định. Tuy nhiên, dự án này của thành phố, phường cũng nhận được văn bản của thành phố yêu cầu “tạo điều kiện” cho thi công. Vậy nên quá trình xử lý, phường cũng có sự linh hoạt?! Ngoài ra, trong quá trình đào phần móng, phường đình chỉ ngay có thể gây ảnh hưởng còn nguy hiểm hơn đối với các công trình liền kề.

Theo Văn bản số 2542/VP-BQLDA ngày 7/5/2014 do Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Văn Thịnh ký về việc đảm bảo an toàn, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Nhà khách UBND thành phố nêu rõ: “Văn phòng UBND Thành phố đề nghị: Công ty cổ phần xây dựng số 1 nghiêm túc rút kinh nghiệm khẩn trương đẩy mạnh tiến độ, hoàn thành việc đổ bê tông sàn cốt 0,00 (tức là mặt bằng cao ngang so với mặt đường - PV) trước ngày 20/5/2014. Trong quá trình thi công các công tác còn lại, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án và các công trình liền kề trong khu vực; UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Buồm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong khu vực xây dựng công trình, tạo điều kiện cho Nhà thầu hoàn thành gói thầu xây dựng phần ngầm Nhà khách UBND thành phố 13 - 15 Lương Ngọc Quyến”.

Người dân bức xúc, mặc dù gây ảnh hưởng nứt, nghiêng nghiêm trọng đối với các công trình lân cận trong suốt nhiều tháng qua, công trình vẫn chưa một lần bị đình chỉ thi công để đánh giá mức độ ảnh hưởng. Hoạt động xây dựng trên công trường vẫn diễn ra bình thường. Nhiều xe bồn chạy suốt ngày đêm đổ vật liệu ầm ầm phục vụ công trình. Xe cần cẩu lớn nặng hàng tấn cùng hàng chục công nhân đang gấp rút thi công. Trong khi, người dân sinh sống lân cận tiếp tục lo sợ an toàn tính mạng khi công trình có nguy cơ đổ sập.

Nhiều năm qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội bỏ nhiều tâm huyết trong công tác chấn chỉnh kỷ cương quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thủ đô vốn có nhiều điểm “nóng”. Người xưa có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Vậy chăng, thành phố cũng cần nêu gương để các cấp, sở, ngành noi theo, thực hiện đúng các quy định, như vậy có lẽ cũng hợp với lòng dân.

Quá trình tìm hiểu, phóng viên tiếp tục phát hiện một số vấn đề bất thường tại dự án này. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, thông tin tới bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm