Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 31/10/2017 - 08:19
(Thanh tra) - Liên quan tới vụ “lùm xùm” trong việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu 7a mà Báo Thanh tra đã phản ánh thời gian vừa qua, mới đây, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư (Sở KHĐT) vào cuộc làm rõ vụ việc.
Thanh tra Sở KHĐT tỉnh Long An đã công bố quyết định thanh tra liên quan tới việc hủy thầu tại gói thầu 7a. Ảnh: CT
Theo đó, ngày 20/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký Công văn số 4793/UBND-TCD giao Sở KHĐT tiến hành thanh tra về đấu thầu, kết luận và giải quyết theo thẩm quyền đối với gói thầu 7a thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km5+187 thuộc Dự án đường Tân Tập - Long Hậu - Quốc lộ 50 - cảng Long An. Kết quả báo cáo UBND tỉnh và phúc đáp cho các cơ quan, tổ chức có liên quan được biết trước ngày 6/11/2017.
Ngày 27/10/2017, căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Sở KHĐT đã tiến hành công bố quyết định thanh tra đối với việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu 7a.
Tại một diễn biến khác của vụ việc, sau khi Báo Thanh tra có loạt bài phản ánh liên quan tới những “lùm xùm” trong việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, ngày 12/10/2017, Ban Quản lý dự án công trình giao thông (BQLDA) thuộc Sở Giao thông Vận tải (bên mời thầu) đã có văn bản phúc đáp Báo Thanh tra.
Tại văn bản phúc đáp, BQLDA đã chỉ ra những điểm không đạt của nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Hoàng An - Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang (Liên danh Hoàng An - Cơ khí Kiên Giang) như: Hợp đồng tương tự không có bản tiếng Việt (bản tiếng Anh), không có bảng phân chia giá trị liên danh, tất cả các thiết bị xe cơ giới đều không có giấy chứng nhận đăng ký thiết bị (trừ ô tô tải), các bản sao của nhiều bản chính của nhiều loại giấy tờ, văn bản khác nhau chứng thực trong cùng một ngày nhưng lại có cùng một số chứng thực…
Trước đó, ngày 3/10/2017, PV Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với lãnh đạo BQLDA để tìm hiểu cụ thể một số nội dung chưa rõ trong quá trình xác minh vụ việc.
Đại diện BQLDA cho biết, nhà thầu Liên danh Hoàng An - Cơ khí Kiên Giang không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cụ thể, về năng lực tài chính, nhà thầu này không có giấy xác nhận của cơ quan thuế đến ngày 31/3/2017 không nợ thuế Nhà nước. Hồ sơ dự thầu của liên danh chỉ cung cấp công văn của Chi cục Thuế huyện Hoài Đức (Hà Nội) xác nhận Công ty Hoàng An đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đến ngày 8/5/2017.
Đại diện BQLDA cho rằng “đã hoàn thành nghĩa vụ thuế” có nghĩa chỉ hoàn thành cơ bản một phần thuế cho Nhà nước còn lại vẫn nợ nên văn bản của Chi Cục thuế huyện Hoài Đức không đáp ứng được yêu cầu. Nếu văn bản Chi cục Thuế huyện Hoài Đức (Hà Nội) ghi là “không nợ thuế” thì sẽ được chấp nhận…
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Chu Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà