Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phú Yên: Nhiều bức xúc của người dân xoay quanh lò mổ tập trung

CTV Đình Sang

Thứ ba, 09/01/2024 - 15:58

(Thanh tra) - Đất trồng lúa có nguy cơ phải bỏ hoang, nguồn nước đen ngòm bốc mùi hôi thối, không khí cũng nằm trong tình trạng báo động vì ô nhiễm. Song song với đó là việc chậm chi trả tiền bồi thường thiệt hại ruộng lúa cho người dân chịu ảnh hưởng từ lò giết mổ gia súc tập trung TP Tuy Hòa khiến người dân vô cùng bức xúc.

Nhiều năm gần đây, người dân phường 8, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vô cùng bức xúc trước tình trạng nước thải bị rò rỉ từ lò giết mổ gia súc tập trung. Ảnh: Đình Sang

Nhiều năm gần đây, người dân phường 8, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vô cùng bức xúc trước tình trạng nước thải bị rò rỉ từ lò giết mổ gia súc tập trung khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng, ruộng lúa của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đất không thể canh tác.

Ông Cao Văn Tiền, trú tại phường 8, TP Tuy Hoà cho hay: "Hiện tại đối với 2 thửa ruộng của hộ ông Trần Bảy và hộ ông Trần Bửu Đức là do tôi canh tác, nhiều năm nay nước thải từ lò mổ tập trung bị rò rỉ chảy ra làm ảnh hưởng ruộng lúa, lúa gieo xuống bị úng không thể thu hoạch được. Như thửa phía trên kia của bà Lượng giờ bỏ luôn, không thể trồng lúa".

"Nguồn nước thải có màu đen thui, bốc mùi hôi thối, trước thì chảy ít, bây giờ thì chảy khủng khiếp. Người dân đã làm đơn kiến nghị rất nhiều lần nhưng tình trạng nước thải từ lò mổ vẫn như thế.

Đối với những hộ dân có ruộng lúa bị ảnh hưởng do lò mổ này, bên quản lý có kiểm tra, sau đó bồi thường theo vụ cho bà con. Một vụ khoảng 4-5 triệu đồng, nếu so với việc có đất để gieo trồng và thu hoạch thì không đáng bao nhiêu", ông Tiền nói.

Người dân đã làm đơn kiến nghị nhiều lần về khắc phục tình trạng nước thải bị rò rỉ ra ruộng lúa, tuy nhiên vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: Đình Sang

Ông Lê Văn Thành, trú tại phường 8, TP Tuy Hoà cho cộng tác viên Báo Thanh tra biết: Vấn đề ô nhiễm này đã họp, có kiến nghị, tiếp xúc cử tri nói gần chục năm nay. Nước thải chảy hết ra ruộng đồng, hôi thối, chân tay nhúng xuống nước này về ngứa lắm. Chưa kể vào mùa là gió thổi mùi hôi nồng nặc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một khu ruộng hơn 1.000m2 dường như bỏ trống vì ô nhiễm do nguồn nước thải của lò mổ. Dòng chảy nước thải chảy ra các thửa ruộng có màu đen và bốc mùi hôi thối. Sát bờ tường lò mổ là con mương nhỏ nước chảy ra từ các vách tường. Phía bên trong là bể chứa nước thải tạo thành dòng rất lớn. Nước quanh con mương có màu đen đặc quánh có dấu hiệu bị ô nhiễm trầm trọng.

Nước có màu đen, bốc mùi hôi, làm ảnh hưởng đến nguồn nước và đất canh tác của người dân. Ảnh: Đình Sang

Trao đổi với cộng tác viên Báo Thanh tra, ông Trần Bửu Ngà, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp, phường 8, TP Tuy Hoà cho biết: Phía tường rào bên trong lò mổ tập trung là bể chứa nước thải. Nhiều năm nay, các bờ tường bắt đầu xuống cấp nước rò rỉ rất nhiều. Nước thải ô nhiễm chảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ruộng lúa của bà con. Bà con tốn rất nhiều chi phí trong khi lúa không thể thu hoạch được, hoặc có thu hoạch cũng không bán được vì không đạt.

Trước đây lò mổ do Phòng Kinh tế TP quản lý, sau đó chuyển giao cho Công ty Vi Long thuê lại. Đối với 2 đơn vị này, các vấn đề kiểm tra, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi nước thải từ lò mổ là rất nhanh.

"Hiện nay, lò mổ do Trung tâm Công ích dịch vụ xã hội TP Tuy Hoà quản lý. Khi vào mùa vụ, đơn vị cũng kiểm đếm, ghi chép sổ sách để trả tiền bồi thường cho bà con thiệt hại. Thế nhưng, phải hỏi và đòi nhiều lần thì bên công ích mới cho nhận tiền. Bây giờ tới vụ 8 (vụ lúa), Trung tâm Công ích dịch vụ xã hội nói giờ tiền đâu mà bồi thường, hỗ trợ. Lò mổ này đã gây ô nhiễm gần 10 năm. Vừa rồi TP có khắc phục và cho ra nước đạt chuẩn loại “A” có thể uống được, giờ có ai dám lấy cái đó đi uống thử. Hiện tại, nước thải cứ chảy ra ruộng của nhiều hộ dân khác", ông Ngà nói.

Nhiều tờ trình đến việc giải quyết nước thải từ lò mổ. Ảnh: Đình Sang

Trái ngược với những phản ánh của người dân, làm việc với chúng tôi, ông Lê Văn Thoại, Chủ tịch UBND phường 8 lại hỏi cộng tác viên Báo Thanh tra "ai phản ánh" và khẳng định: Thời gian qua không ai kiến nghị, phản ánh về vấn đề xoay quanh lò mổ tập trung.

Khi chúng tôi hỏi: Bây giờ ở dưới đó không còn ô nhiễm phải không? Ông Thoại nói: Đúng rồi. Các vấn đề khác thì đã xử lý hết rồi!

Chúng tôi đặt câu hỏi: Người dân được hỗ trợ như thế nào và bao nhiêu tiền bồi thường thiệt hại? Ông Thoại lấy điện thoại gọi cho một ai đó để hỏi và cho biết gần 10 triệu đồng/vụ cho các hộ.

Đến khi chúng tôi nói đến một số tên người dân phản ánh, ông Thoại mới đồng ý có kiến nghị của người dân, nhưng đã xử lý xong.

Được biết, lò giết mổ gia súc tập trung được xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm 2006, đầu năm 2007.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm