Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Phó
Chủ nhật, 18/09/2022 - 08:00
(Thanh tra) - Trong đơn mới nhất gửi các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng và cơ quan báo chí, hàng chục hộ dân tại thôn Quan Nam 4, xã Hoà Liên, Hoà Vang, kiến nghị xem xét lại nguồn gốc đất bị thu hồi, cưỡng chế thi công dự án (DA) khu tái định cư Tân Ninh (giai đoạn 1); để có chính sách hỗ trợ tái định cư phù hợp…
Đơn kiến nghị xem xét nguồn gốc đất của người dân thôn Quan Nam 4. Ảnh: N.P
Theo nội dung đơn, nguồn gốc đất khu vực Quan Nam 4 họ đang sử dụng để ở và sinh sống ổn định từ xưa cho đến nay. "Đất này do cha mẹ chúng tôi bỏ công sức khai hoang, có trường hợp khai hoang vỡ hoá từ năm 1976 và về sau, sử dụng liên tục đến nay; có đăng ký kê khai theo Chỉ thị 299/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ và đóng thuế đất khai hoang; nhưng UBND xã Hoà Liên ghi trên bản đồ địa chính không thể hiện thửa đất của nhiều hộ dân".
Trường hợp đất của hộ ông Lê Thinh nằm giáp ranh với đất của nhiều hộ dân khác, đã được cấp sổ đỏ với diện tích 3.800m2 đất, còn hầu hết đất các hộ không thể hiện số thửa.

Nhiều đơn thư của người dân Hoà Liên được chuyển đến UBND huyện Hoà Vang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ảnh: N.P
Vào đầu năm 2020, khi DA khu tái định cư Tân Ninh mở rộng (giai đoạn 1) đi qua, UBND xã, Ban Quản lý DA cùng Ban Nhân dân thôn Quan Nam 4 tổ chức 3 cuộc họp xét pháp lý và lấy ý kiến khu dân cư. Tất cả đều thống nhất đất nhiều hộ dân đang sinh sống là đất khai hoang và hồ sơ đã được niêm yết công khai.
Vẫn theo nội dung đơn, đầu năm 2021, có sự thay đổi nhân sự tại UBND xã Hoà Liên, khi ông Nguyễn Mười làm Phó Chủ tịch UBND xã đã bỏ hết hồ sơ ban đầu được xét tính pháp lý, lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất; làm lại hồ sơ là đất nông nghiệp, đất quỹ 2 do UBND xã quản lý, đất không thể hiện số thửa trên bản đồ…
Từ đó, tham mưu cho UBND huyện thực hiện cưỡng chế nhà cửa của các hộ dân để thu hồi đất, đẩy người dân vào tình cảnh không nhà cửa, không nơi nương tựa...

Cưỡng chế nhà một hộ dân tại Hoà Liên. Ảnh: N.P
Liên quan đến kiến nghị của người dân nêu trên, tại Văn bản số 2074/UBND-TNMT ngày 25/8/2022 của UBND huyện Hoà Vang về các nội dung phản ánh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại xã Hoà Liên; đã khái quát về tính pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất những trường hợp có nhà trên đất do UBND xã quản lý trong phạm vị DA khu tái định cư Tân Ninh mở rộng; hầu hết các trường hợp này đều có nguồn gốc như sau: “Đối chiếu sổ mục kê và bản đồ được đo vẽ theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, là đất không thể hiện thửa, đất lúa, đất hoang do UBND xã quản lý…”.
Còn theo ý kiến của người dân là, họ kê khai theo Nghị định 64 của Chính phủ, có đóng thuế đất khai hoang; việc không thể hiện số thửa trên bản đồ địa chính là trách nhiệm của cán bộ địa chính và lãnh đạo xã chứ không phải do các hộ dân.
Do vậy, người dân thôn Quan Nam 4, Hoà Liên tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng rào soát, thanh tra làm rõ những thắc mắc nêu trên; để giúp họ có cuộc sống bình yên, an cư lập nghiệp về lâu dài.
Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ánh khiếu nại và nguyện vọng của người dân Quan Nam 4 là được đền bù đúng và bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ đủ điều kiện theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 10249/VP-NNMT ngày 31/5/2026 về việc kiểm tra, xử lý giải quyết kiến nghị của cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Hoàng Mai theo phản ánh của Báo Thanh tra điện tử ngày 26/5/2026.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Cư dân tại Khu đô thị Gamuda Gardens đã gửi đơn tới UBND phường và Công an phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ việc Ban Quản lý thu giữ tiền đặt cọc sửa chữa, cải tạo nhà ở trong nhiều năm.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Quốc Huỳnh
H.T
Hương Trà
Trang Anh
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC LỢI, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hương Giang
Trí Vũ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Đan Quế