Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/09/2019 - 22:24
(Thanh tra) – Nhận thấy việc xử lý sai phạm của Công ty Cổ phần Gas Khánh Linh (Cty Khánh Linh) có phần chậm trễ, một số doanh nghiệp (DN) cùng ký đơn đề nghị các cơ quan chức năng tại tỉnh Bắc Kạn xử lý nghiêm đối với đơn vị này.
Một vấn đề đặt ra là Cty Khánh Linh đã cố ý xây dựng nhà xưởng không phép (ô màu đỏ) để sản xuất sửa chữa vỏ bình gas cần phải xử lý nghiêm. Ảnh: ND
6 DN cùng kiến nghị xử lý Cty Khánh Linh
6 DN cùng ký vào Đơn kiến nghị xử lý đối với Cty Khánh Linh có địa chỉ tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cho biết: Chúng tôi là những DN đang hoạt động và kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực khí dầu mỏ lỏng LPG tại khu vực miền Bắc.
Các DN chúng tôi đã thiết lập được hệ thống phân phối đại lý cung cấp gas cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận. Để đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn khắt khe của pháp luật về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm an toàn, các doanh nghiệp như chúng tôi đã huy động nguồn vốn lớn dưới nhiều hình thức để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bồn chứa, hàng trăm nghìn chai LPG.

Hoạt động tại xưởng sửa chữa vỏ bình gas của Cty Khánh Linh ngày 27/5/2019. Ảnh: ND
Thời gian vừa qua, theo thông tin nhận được từ hệ thống phân phối LPG của chúng tôi, Trạm chiết nạp LPG của Cty Khánh Linh hoạt động chưa đủ giấy phép đủ điều kiện sang chiết nạp LPG, sửa chữa vỏ chai LPG theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trạm chiết nạp trên còn san chiết nạp vào các chai chứa LPG mang thương hiệu của các DN chúng tôi (không thuộc sở hữu của Cty Khánh Linh).
Hoạt động của trạm chiết này đã vi phạm các quy định của pháp luật về Nghị định kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và ảnh hưởng đến chất lượng kinh doanh LPG, đồng thời ảnh hưởng đến những DN làm ăn chân chính như chúng tôi.
“Kính mong quý cơ quan: Công an tỉnh Bắc Kạn, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Kạn xem xét kiến nghị của các DN chúng tôi để xử lý theo quy định”, đơn nêu.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, nhận được đơn của 6 DN cùng ký đề nghị xử lý. Cơ quan đang tiếp tục tiến hành các bước thu thập và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Sản phẩm có dấu hiệu "cắt tai, mài vỏ" của Cty Khánh Linh tại xưởng đêm ngày 27/5/2019. Ảnh: ND
Tiếp tục gia hạn thời hạn giải quyết thêm 2 tháng
Trong buổi làm việc mới đây, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có Quyết định số 22 ngày 19/8/2019 về việc “gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm”.
Căn cứ việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm ngày 21/6/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn về việc Cty Khánh Linh, ở Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 của Bộ luật Hình sự; xét Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm số 187 ngày 15/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn, nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp chưa thể kết thúc điều tra, xác minh ngay nên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định gia hạn thời hạn về giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 22/8/2019 đến ngày 22/10/2019.
Như Báo Thanh tra đã phản ánh, trước đó ngày 29/5, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường, Sở Công thương, Ban quản lý Khu công nghiệp, Công an huyện Chợ Mới do Cục Quản lý Thị trường làm Trưởng đoàn) tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty Khánh Linh và lập biên bản thu giữ hơn 6 nghìn vỏ chai LPG các loại, cùng nhiều đồ vật khác.
Đến ngày 3/6, trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Thống - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn cho biết: Hồ sơ vi phạm của Cty Khánh Linh đang trong quá trình thụ lý giải quyết nên chưa cung cấp được. Hiện nay, đã tạm giữ tại Cục hơn 3 nghìn vỏ chai LPG, giao DN tự bảo quản hơn 3 nghìn vỏ chai LPG các loại mang nhiều thương hiệu khác nhau.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Nam Dũng – Thành Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đức Tài
PV
H.T
Huyền Thu
Vân Trang
Văn Thanh
Trung Hà
Bùi Bình
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Bùi Bình
B.S