Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lãng phí đất vàng, Vietcombank bị thu hồi 15 tỷ đồng

Thứ sáu, 18/10/2019 - 07:14

(Thanh tra)- Bên cạnh việc lãng phí, chậm đưa vào sử dụng 9.197,7m2 đất có vị trí đắc địa tại ngã 6 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) còn bị thu hồi hơn 15 tỷ đồng (do được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh miễn tiền thuê đất sai và chậm đưa đất vào sử dụng).

Để lãng phí gần 10.000m2 "đất đắc địa", Vietcombank còn bị thu hồi hơn 15 tỷ đồng tiền vi phạm. Ảnh: PV

Như Báo Thanh tra đăng tải, gần 13 năm qua, Vietcombank đang “ôm” 9.197,7m2 đất có vị trí đắc địa tại ngã 6 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nhưng không triển khai thực hiện dự án theo phê duyệt.

Nhiều người dân tỉnh Bắc Ninh hết sức xót xa, khi thường ngày chứng kiến cảnh hàng nghìn mét vuông đất tại trung tâm TP Bắc Ninh bị Vietcombank bỏ không suốt nhiều năm qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, toàn bộ khu đất chỉ được san lấp mặt bằng, xây dựng tường bao che chắn kín, bên trong cây cối mọc um tùm. Đến nay, Vietcombank chưa hề có động thái nào triển khai thi công, xây dựng bất cứgì trên thực địa.

Mới đây, cơ quan thanh tra đã kiểm tra, xác định đối với các hạng mục còn lại trên diện tích 9.197,7m2 của dự án chưa được Vietcombank triển khai xây dựng theo dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Theo phê duyệt, khu đất trên nằm trong dự án đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Bắc Ninh, trung tâm đào tạo, trung tâm dữ liệu dự phòng và công trình phụ trợ do Vietcombank làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2004 đến tháng 9/2013.

Được biết, Vietcombank đang hoàn thiện các thủ tục để đầu tư, xây dựng trung tâm số hoá và lưu trữ chứng từ, kết hợp công trình văn hoá - thể thao của Vietcombank tại Bắc Ninh. Dự án gồm 3 hạng mục: Trung tâm số hoá và kho lưu trữ chứng từ 10 tầng, diện tích xây dựng khoảng 2.000m2; nhà điều hành của trung tâm 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 300m2; sân vườn, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, về tiền thuê đất, tổng số tiền thuê đất Vietcombank Bắc Ninh phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế đến tháng 6/2019 là 11.584.487.611 đồng. Vietcombank Bắc Ninh đã nộp đủ số tiền này.

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tổng số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Vietcombank Bắc Ninh phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế đến năm 2019 là 336.005.000 đồng. Vietcombank Bắc Ninh đã nộp đầy đủ theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh xác định miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Bắc Ninh, trung tâm đào tạo, trung tâm dữ liệu dự phòng và công tình phụ trợ do Vietcombank làm chủ đầu tư, không đúng với thực tế đầu tư và tình hình sử dụng đất của đơn vị.

Theo xác định của cơ quan thanh tra, Cục Thuế tỉnh đã miễn số tiền 3.628.330.821 đồng đối với phần diện tích Vietcombank chậm sử dụng 9.197,7m2.

Đồng thời, Vietcombank Bắc Ninh phải nộp thêm một lần tiền thuê đất cho thời gian chậm đưa đất vào sử dụng đối với diện tích 9.197,7m2, với tổng số tiền là 11.775.534.148 đồng.

Như vậy, bên cạnh việc để lãng phí, chậm đưa vào sử dụng diện tích đất 9.197,7m2 gần 13 năm qua, Vietcombank còn bị cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 15.403.865.000 đồng về ngân sách Nhà nước.

Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tại Vietcombank để tình trạng chậm đưa 9.197,7m2 “đất đắc địa” tại TP Bắc Ninh vào sử dụng tới gần 13 năm, lãng phí tài nguyên đất, bị thu hồi hơn 15 tỷ đồng cần sớm được làm rõ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm