Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ II: Công dân mong được đối thoại với Chủ tịch UBND TP

Thứ ba, 23/08/2016 - 10:08

(Thanh tra)- Với niềm tin vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những cán bộ hưu trí, là đảng viên nên 22 hộ dân phường 2 đã không đi khiếu nại (KN) vượt cấp mà kiên trì gửi văn bản kiến nghị được đối thoại với Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Nhiều sai phạm trong quản lý, thu hồi nhà đất đã được TTCP làm rõ tại phường 2, quận Tân Bình. Ảnh: GT

Trong văn bản kiến nghị mới nhất gửi đến lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, tập thể 22 hộ dân mong muốn vụ việc KN sẽ được giải quyết như trường hợp 47 hộ dân phường 3, quận Gò Vấp.

22 hộ dân cho rằng, theo quy định pháp luật về thanh tra, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm kiến nghị của TTCP tại Kết luận số 158, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 1753, ngày 23/3/2011. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hàng loạt sai phạm, tồn tại đối với trường hợp KN của 22 hộ dân vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, cũng như trách nhiệm giải quyết tố cáo về việc cưỡng chế nhà đất của công dân, vẫn chưa được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện và công khai đến nhân dân.

Để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, các hộ dân cũng có văn bản kiến nghị Tổng Thanh tra có văn bản giao Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra tiến hành rà soát lại toàn bộ kết quả thực hiện Kết luận số 158, góp phần nâng cao uy tín của TTCP.

Trao đổi với báo chí, đại diện 22 hộ dân cho biết: Chúng tôi vẫn tha thiết đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bố trí thời gian để chủ trì tiếp xúc, đối thoại với 22 đảng viên, cán bộ quân đội hưu trí trong tháng 8/2016. Về hình thức có thể là tiếp dân đột xuất, hoặc tiếp dân định kỳ tại trụ sở UBND quận Tân Bình theo quy định của Luật Tiếp công dân là Chủ tịch UBND tỉnh, TP tiếp dân định kỳ 1 lần/tháng. Lý do là khi có sự chủ trì của người đứng đầu UBND TP Hồ Chí Minh thì các nội dung KN của 22 hộ dân sẽ được lắng nghe, giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng tiếp khiếu kéo dài.

Công bằng và minh bạch

Mong muốn của 22 hộ dân là được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm rõ những vấn đề như: Cần áp dụng chính sách đền bù nhà đất cho người dân phường 2 quận Tân Bình, tương tự như trường hợp 47 hộ dân phường 3, quận Gò Vấp, vì không thể chấp nhận việc chỉ 1,5km đường nhưng có đến 3 mức đền bù, hỗ trợ khác nhau. Vì sao nhiều diện tích nhà đất được người dân sử dụng ổn định từ năm 1988, không tranh chấp với tổ chức, cá nhân nào lại bị Hội đồng Bồi thường TP Hồ Chí Minh áp giá hỗ trợ 30%. Tại sao khi một số đảng viên trong 22 hộ dân KN đề nghị làm rõ sai phạm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì lại bị kỷ luật? Trong khi phương án đền bù của UBND quận Tân Bình không phù hợp pháp luật đã được Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ tại Văn bản số 2840 ngày 7/5/2014. Tiếp đó ngày 8/9/2015, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cũng có Văn bản số 698 truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP là chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với 22 hộ dân, nhưng đến ngày 23/12/2015, Chủ tịch UBND quận Tân Bình lại chỉ đạo cưỡng chế đập phá nhà cửa của 22 hộ dân.

Tại sao Kết luận số 158 yêu cầu lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh phải xin lỗi nhân dân, nhưng đến nay UBND quận Tân Bình chỉ “xin lỗi trong bí mật” không hề công khai cho 22 hộ dân đối với 1 trường hợp là ông Nguyễn Hồng Hải?

Nhà đất của người dân trên đường Hồng Hà bị UBND quận Tân Bình cưỡng chế phá dỡ. Ảnh: GT

Với niềm tin vào chủ trương giải quyết KN, tố cáo đông người, các hộ dân cũng mong Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhanh chóng chỉ đạo TTCP thành lập đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với Kết luận số 158, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của 22 đảng viên, cán bộ quân đội hưu trí.

Tập thể 22 hộ dân mong muốn Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng vận dụng Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị để chỉ đạo cơ quan chức năng của Thành ủy tiến hành kiểm tra làm rõ cá nhân nào đã lợi dụng quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam để kiểm điểm, kỷ luật đảng viên đối với 22 hộ dân. “Sự thật là nội dung KN của 22 hộ dân chúng tôi đã tuân thủ đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần để Thủ tướng Chính phủ và TTCP chấn chỉnh các sai phạm tại dự án đường TSN-BL-VĐN”, các hộ dân cho biết.

Công dân cũng đề nghị Chánh Thanh tra TP có văn bản giao các phòng chuyên môn làm rõ tố cáo của 22 hộ dân về sai phạm của Chủ tịch UBND quận Tân Bình về trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước dọc tuyến đường Hồng Hà, cũng như sớm công bố đến 22 hộ dân về kết quả xác minh tố cáo hành vi cưỡng chế, đập phá nhà đất của nhân dân do UBND quận Tân Bình thực hiện ngày 23/12/2015.

Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm