Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/08/2019 - 14:42
(Thanh tra)- Cán bộ, nhân viên Binh đoàn 15 (thuộc Bộ Quốc phòng), đóng trên địa bàn TP Pleiku, đã bị chính quyền địa phương dừng thi công và yêu cầu tháo dỡ 44 căn nhà xây dựng trái phép…
Các căn nhà trái phép tại hẻm 42 (hình ảnh ghi nhận vào tháng 5/2018). Ảnh: Khuất Nguyên
Tuy nhiên, hơn 1 năm đã trôi qua, những căn nhà vi phạm này giờ đây đã được hoàn thiện rất khang trang, như thách thức pháp luật.
Ngày 27/7/2018, Báo Thanh tra đã đăng tải bài viết “Binh đoàn 15 (BQP) Gia Lai: Hàng chục lô đất ở chính sách cấp không đúng đối tượng”. Nội dung phản ánh về việc một số cán bộ, nhân viên không nằm trong diện được cấp đất ở chính sách, không đạt điểm theo tiêu chí chấm điểm theo Quyết định 238/QĐ-BCDNo của Bộ Quốc phòng, nhưng vẫn được lãnh đạo Binh đoàn 15 phê duyệt và cấp đất ở chính sách. Đồng thời, tại thời điểm này, Binh đoàn 15 đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý… Ngay sau khi được cấp đất, các cán bộ, nhân viên của Binh đoàn 15 đã ồ ạt xây dựng nhà trái phép, trước sự bất lực của chính quyền địa phương.
Tại đường Phan Chu Trinh, phường Yên Thế, TP Pleiku, có đến 44 căn nhà xây dựng trái phép của cán bộ, nhân viên Binh đoàn 15 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Cụ thể, tại hẻm 42, đường Phan Chu Trinh có 27 căn nhà xây dựng trái phép, tại khu nhà ở công vụ có 17 căn nhà trái phép.
Các căn nhà trái phép tại hẻm 42 đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: Khuất Nguyên
Việc hàng chục ngôi nhà trái phép được xây dựng ồ ạt, cho thấy các cán bộ, nhân viên Binh đoàn 15 đang xem thường quy định của pháp luật, biết công trình vi phạm mà vẫn ngang nhiên xây dựng.
Theo tài liệu cho thấy, vào tháng 5/2018, UBND phường Yên Thế đã lập hàng chục biên bản vi phạm hành chính đối với những công trình vi phạm. Cụ thể, ngày 31/5/2018, UBND phường tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồi với ông Trần Hữu Vĩ, ông Lê Trung Dũng, ông Phạm Trùng Dương, bà Lê Thị Minh Khoa… và yêu cầu tạm dừng thi công. Tuy nhiên, sau đó tất cả những cán bộ, nhân viên này vẫn tiếp tục xây dựng và đến nay đã hoàn thiện.
Ngày 26/7/2019, UBND phường Yên Thế, ra Văn bản số 102/BC-UBND báo cáo về việc “Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với các hộ dân xây dựng nhà tại cuối hẻm 42 Phan Chu Trinh, phường Yên Thế” gửi UBND TP Pleiku, đề xuất UBND TP Pleiku ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ.
Trao đổi với ông Trần Đại Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế cho biết: “Sau khi lập biên bản vi phạm, UBND phường đã yêu cầu người dân dừng thi công, đồng thời đã gửi thông báo đến người vi phạm. Nhưng do người dân không có điều kiện, nên xin gia hạn đóng phạt nhiều lần. Đến nay, đã quá hạn hơn 1 năm, chúng tôi đang xin ý kiến của lãnh đạo TP”.

Danh sách các cán bộ, nhân viên Binh đoàn 15 xây nhà trái phép tại hẻm 42. Ảnh: Khuất Nguyên
Còn ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP Pleiku, lý giải: “Về đề xuất cưỡng chế 27 căn nhà trái phép của UBND phường Yên Thế, chúng tôi đang yêu cầu người dân liên hệ với Kho bạc Nhà nước để nộp phạt trước ngày 20/8, rồi xem xét tiếp. Còn việc xuất hiện thêm 17 căn nhà trái phép, tôi sẽ cho kiểm tra lại”.
Mặc dù ông Trần Đại Trí, Phó Chủ tịch phường Yên Thế lý giải như vậy, nhưng dư luận cho rằng, có sự buông lỏng và thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tại địa phương. Vì từ tháng 5/2018, phường Yên Thế đã lập biên bản không cho xây dựng trái phép, nhưng cán bộ, nhân viên Binh đoàn 15 vẫn hoàn thiện nhà ở và mãi đến tháng 7/2019, UBND phường Yên Thế mới báo lên UBND TP Pleiku để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý…
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc trên.
Khuất Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Bài và ảnh: Phan Tú
Đăng Tân
Quang Dân
Thanh Lương
T.H
Nguyễn Điểm
Huyền Như
Trần Quý
T. Minh
Trần Kiên
Hương Giang
Hải Hà