Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đối thoại nhưng dân không đến

Thứ tư, 02/10/2013 - 09:46

(Thanh tra)- Ngày 1/10, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chủ trì tổ chức buổi đối thoại với một số công dân khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề công dân tiếp tục phản ánh liên quan đến dự án (D.A) xây dựng Nhà máy Xử lý nước thải Từ Sơn. Tuy nhiên, đại diện các hộ dân đã không đến tham dự buổi đối thoại.

Buổi đối thoại đã không thành công như mong đợi. Ảnh: Hoàng Long

Nhà máy Xử lý nước thải Từ Sơn là công trình phúc lợi xã hội nhằm góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân thị xã Từ Sơn. Đây là D.A trọng điểm được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng diện tích thu hồi để thực hiện D.A là 21.988m2, với 62 hộ dân thuộc diện có đất phải thu hồi.

Trong quá trình thực hiện D.A, một số hộ dân cho rằng, việc xây dựng nhà máy ở vị trí gần dân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Sau khi nhận được phản ánh, UBND thị xã Từ Sơn đã phối hợp cùng các sở, ngành trong tỉnh tiến hành giải quyết nhiều lần, đồng thời tổ chức 3 buổi đối thoại trực tiếp với người dân để tuyên truyền và giải thích. Tuy nhiên, một số hộ dân khu phố Trịnh Nguyễn vẫn có đơn gửi các cấp, các ngành từ tỉnh đến Trung ương.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản khẳng định việc đầu tư D.A trên bảo đảm tiêu chuẩn về khoảng cách đến khu dân cư và có quy trình công nghệ xử lý nước thải hợp lý, có tính khả thi và được ứng dụng thành công trong thực tế. 

Bộ Tư pháp cũng đã kết luận việc ban hành quyết định thu hồi đất của UBND thị xã Từ Sơn là đúng quy định của pháp luật.

Sau khi xác minh đơn thư của công dân, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng có Kết luận thanh tra số 313/KL-UBND ngày 8/2/2013 khẳng định: Việc thực hiện các bước triển khai D.A bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, công khai, đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ pháp luật; vị trí xây dựng nhà máy phù hợp với quy hoạch; chất lượng nước, khí thải trước trong sau khi vận hành bảo đảm theo quy chuẩn hiện hành.

Mặc dù vậy, một số người dân khu phố Trịnh Nguyễn vẫn không nhất trí và yêu cầu tỉnh đối thoại. 

Ngày 5/8/2013, tại thị xã Từ Sơn, UBND tỉnh đã tổ chức buổi đối thoại với người dân. Tuy nhiên không ai đến tham gia đối thoại. Sau đó, các hộ dân lại tiếp tục “đeo bám” Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đề nghị được đối thoại với tỉnh.

Vụ phó Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ Hà Thị Hương cho biết: Từ đầu năm đến nay, đoàn công dân thị xã Từ Sơn đã đến Trụ sở khoảng chục lần, gây áp lực cho cán bộ tiếp dân đề nghị được giải quyết. Theo đánh giá của bà Hương, việc không tham gia đối thoại thể hiện ý thức chấp hành của công dân không nghiêm. 

Về phía mình, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cố gắng thực hiện hết trách nhiệm, tổ chức đối thoại với công dân. Tuy nhiên, để vụ việc được giải quyết dứt điểm, UBND tỉnh nên cân nhắc kế hoạch, địa điểm triển khai đối thoại lại vào thời gian hợp lý, tránh tạo bức xúc không cần thiết.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh: D.A xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn là công trình phúc lợi, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, ý nghĩa an sinh xã hội cho người dân. Đến nay, phần lớn các hộ dân đã nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công dân khu phố Trịnh Nguyễn nói riêng và phường Châu Khê nói chung ủng hộ, tạo điều kiện để UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện D.A.

Phạm Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm