Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đất nuôi cán bộ cách mạng khi thu hồi không được đền bù?

Hải Hồng

Thứ ba, 18/07/2023 - 15:00

(Thanh tra) - Bà Bùi Thị Minh (SN 1959) là con gái cụ Nguyễn Thị Khanh, Bùi Văn Phả, thường trú tại thôn Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà phản ánh đất của gia đình bị cưỡng chế thu hồi trong khi các hộ khác được thoả thuận mua bán. UBND xã và huyện cho rằng đất công ích, trong khi đất của gia đình được cha, ông để lại từ thời nuôi cán bộ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bà Bùi Thị Minh chỉ cho PV khu đất bị cưỡng chế thu hồi

Theo phản ánh, cụ ông Bùi Văn Độ và cụ bà Nguyễn Thị Truật sinh ra 3 người con trai là Bùi Văn Phả, Bùi Văn Phách và Bùi Văn Hộ, khi còn sống có thửa đất thổ cư, vườn và đất ao tại thôn Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà.

Trước khi mất, các cụ đã chia cho 3 anh em, trong đó cụ Phả được chia diện tích ao bằng 720, đất ở 337m2, đất vườn 320m2 và một ao diện tích 690m2.

Vào năm 1993, Nhà nước có chính sách chia ruộng cơ bản cho người dân. Hộ gia đình cụ Khanh (Bùi Văn Phả) có một khẩu được chia ruộng cơ bản là Nguyễn Thị Khanh (Phả). Do cụ Khanh không canh tác được ruộng cấy lúa ngoài đồng, nên Trưởng xóm 5 là cụ Bùi Văn Hộ đã trao đổi với ông Sơn (lúc đó là cán bộ ruộng đất xã Đoan Hùng) chuyển đổi diện tích đất ruộng cơ bản của cụ Khanh vào vườn ao được cụ Độ cho và được ông Sơn đồng ý. Diện tích ruộng cơ bản của cụ Khanh chia ở thời điểm năm 1993 theo Quyết định 652 của UBND tỉnh Thái Bình là 1 sào 1 thước, đến năm 2000 thực hiện theo Quyết định 948 của UBND tỉnh Thái Bình chia bổ sung thêm 2 thước, tổng diện tích là 1 sào 3 thước. Tỷ lệ quy đổi theo quy định đối với đất ao là 1m2 đất ruộng = 4 m2 đất ao hoặc 1m2 đất ruộng = 1,5m2 đất vườn. Do vậy, gia đình cụ Khanh không được chia diện tích ruộng cơ bản ngoài đồng.

Khi thực hiện chính sách thuế nhà đất và thuế nông nghiệp vào năm 1994, xóm 5, thôn Tiên La lập sổ thuế. Khi đó cụ Hộ là Đội trưởng Đội Sản xuất lập sổ thuế xóm 5 để theo dõi việc nộp thuế.

Sổ hộ khẩu năm 1998 thể hiện cụ Nguyễn Thị Khanh nơi sinh và nguyên quán ở xóm 5, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp trồng trọt, nơi làm ruộng như trên. Do tuổi cao sức yếu, cụ không có khả năng làm được, nên năm 2001, con trai Bùi Văn Phối từ quận Kiến An, TP Hải Phòng chuyển hộ khẩu về gia đình.

UBND xã Đoan Hùng trong Thông báo số 04/TB-UBND ngày 24/10/2014 về kết quả xác minh nguồn gốc đất sử dụng ao của hộ gia đình ông Bùi Văn Phối đang sử dụng có đoạn: “… Năm 2000, thực hiện Quyết định 948, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Khanh và Bùi Văn Phối chưa chuyển khẩu về địa phương, nên chưa được chốt khẩu giao đất nông nghiệp…” là chưa đúng bởi sổ hộ khẩu năm 1998 của cụ Khanh do Công an xã Đoan Hùng cấp.

Chỉ có ông Bùi Văn Phối chuyển khẩu năm 2001 từ Hải Phòng về.

Mặc dù gia đình không thuê thầu khoán, nhưng năm 2017, UBND xã Đoan Hùng ra Thông báo số 02/TB-UBND về việc chấm dứt giao thầu đất nông nghiệp thửa đất số 246, tờ bản đồ 04 đo đạc năm 2006 diện tích 1633,9m2 đất đối với hộ ông Bùi Văn Phối con cụ Phả, cụ Khanh); giao ban lãnh đạo thôn Tiên La tiếp nhận quản lý và tham mưu cho UBND xã tổ chức việc giao thầu diện tích đất trên theo hình thức đấu thầu công khai.

Thông báo trên là vậy, nhưng việc giao thầu là không có, bởi Trưởng xóm 5 hay các hộ dân xung quanh đều xác nhận đất vườn và ao trên là của gia đình được cha, ông để lại từ thời kháng chiến.

Gia đình nhận thấy việc thực hiện của UBND xã Đoan Hùng chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nên đã làm đơn gửi UBND huyện Hưng Hà xem xét.

Xác nhận của cụ Hoàng Sỹ Trác, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện Duyên Hà (nay Hưng Hà)

Ngày 17/5/2019, UBND huyện Hưng Hà có Văn bản số 356/UBND -TNMT về việc trả lời đơn của bà Bùi Thị Minh: Căn cứ hồ sơ, tài liệu quản lý đất đai tại UBND xã Đoan Hùng thì thửa đất số 246 diện tích 1.633,9m2 loại đất ao và thửa số 174 diện tích 143,5m2 loại đất trồng cây lâu năm thuộc tờ bản đồ số 4 là đất công ích do UBND xã Đoan Hùng quản lý. Việc bà Bùi Thị Minh yêu cầu được bồi thường là không có cơ sở giải quyết.

Gia đình bà Minh đã cung cấp sổ thuế xóm 5 và xác nhận của cán bộ, nhân dân xung quanh thể hiện khu đất vườn, ao trên của gia đình từ cha, ông để lại, cụ thể: Xác nhận của cụ Hoàng Sỹ Trác, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện Duyên Hà (nay Hưng Hà) xác nhận khu vườn, ao sau đền Tiên La của gia đình cụ Độ. Khu vườn ao này là khu đã nuôi nhiều cán bộ cách mạng trong thời kháng chiến chống Pháp, trong đó có cụ Trác… Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, UBND xã Đoan Hùng, UBND huyện Hưng Hà không xem xét.

Bản đồ 299 và sổ mục kê năm 1986 thể hiện diện tích kí hiệu T thửa đất 225 diện tích 320m2 mang tên chủ sử dụng là cụ Phả (vợ là Khanh). Diện tích này trong sổ mục kê năm 1986 ghi vườn ổi; diện tích đất kí hiệu T thửa số 207 diện tích 337m2 mang tên chủ sử dụng cụ Phả (vợ là Khanh); diện tích kí hiệu A thửa đất số 226 diện tích 720m2 mang tên chủ sử dụng là Phả (vợ Khanh); bản đồ 299 thể hiện có kí hiệu A số thửa 239 diện tích 690 liền kề với thửa đất 226 diện tích 720m2, nhưng sổ mục kê năm 1986 không ghi chủ sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã khẳng định với cộng tác viên Báo Thanh tra, đất trên do xóm, thôn trình lên để giao đầu, kế toán hợp tác xã còn lưu giữ. Tuy nhiên, chúng tôi trao đổi với ông Bùi Văn Nhân, Trưởng thôn Tiên La thì được xác nhận, thôn không giao thầu hay thuê thầu, mà do xã.

Còn ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Đoan Hùng khẳng định HTX không cho gia đình cụ Khanh, ông Phối thuê thầu, nên không có hồ sơ liên quan. Thời điểm năm 1993, Xóm trưởng xóm 5 là ông Bùi Văn Hộ lại không được UBND xã làm việc hay xác nhận về nguồn gốc đất vườn, ao bị thu hồi của gia đình cụ Phả, Khanh!

Cộng tác viên Báo Thanh tra đã làm việc với các hộ dân liên quan đến việc UBND huyện Hưng Hà thu hồi đất 3.414m2 để thực hiện Dự án Khu Di tích lịch sử văn hoá quốc gia - Đền thờ Đông Nhung đại tướng quân Vũ Thị Thục tại xã Đoan Hùng như UBND huyện Hưng Hà trả lời bà Minh. Các hộ dân xác nhận được ông Đặng Vũ Nhã (thủ nhang đền Tiên La) cùng với lãnh đạo thôn đến từng nhà thoả thuận mua, chứ không có thông báo, quyết định thu hồi đất vào dự án trên.

Sổ thuế xóm 5 (năm 1994) thể hiện đất ở, vườn, ao của gia đình cụ Phả (Khanh)

Bà Bùi Thị Minh cho biết: Đất của cha ông để lại sổ thuế xóm 5 năm 1994 thể hiện cùng xác nhận của nguyên lãnh đạo cùng nhân dân. Tuy nhiên, ngày 30/1/2019 (tức 25 Tết Mậu Tuất), UBND xã Đoan Hùng tiến hành cưỡng chế đất của gia đình mà không có quyết định, thông báo thu hồi đất dù gia đình có công với cách mạng…

Theo quy định tại Điều 32 Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì khu vực bảo vệ di tích bao gồm 2 khu vực bảo vệ. Cụ thể: “…Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ tịch UBND cấp tỉnh, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Được biết, ngày 6/9/2021, UBND tỉnh Thái Bình có Tờ trình số 136/TTr-UBND gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thẩm định Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tiên La (kèm hồ sơ dự án và biên bản cuộc họp ngày 16/8/2020).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện dự án, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ hơn sự việc trên, cộng tác viên Báo Thanh tra đã liên hệ với UBND huyện Hưng Hà. Tuy nhiên, khi trao đổi, ông Nguyễn Anh Hoàn, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường lại “né” vì chưa có chỉ đạo của lãnh đạo!

Được biết, ngày 15/8/2022, Vụ trưởng Vụ I Trần Bích Ngọc thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5216/VPCP-V.I về việc chuyển 09 đơn trong đó có đơn thư của bà Minh đến UBND tỉnh Thái Bình để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp gia đình có công với cách mạng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm