Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/06/2014 - 11:38
(Thanh tra) - Quá thời hạn ghi tại quyết định thành lập tổ xác minh, các hộ dân đang sinh sống tại ngõ 18 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa chưa nhận được kết luận của Thanh tra quận Đống Đa.
Vị trí hẹp nhất tại lối đi chung của khu dân cư bị “bóp nghẹt” chỉ còn lại 2m. Ảnh: Hoàng Long
>> Cần làm rõ việc lấn chiếm đất công tại phố Vũ Thạnh
Ngày 15/4/2014, Chánh Thanh tra quận Đống Đa Đào Trường Sơn đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-TTr, thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với việc lấn chiếm ngõ đi chung tại ngõ 18 phố Vũ Thạnh.
Nhận được quyết định trên, các hộ dân ngõ 18 Vũ Thạnh vô cùng phấn khởi, khi những tố cáo được cơ quan chức năng tiếp nhận, xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền.
Quyết định số 04 nêu rõ: Tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo của ông Phạm Văn Nhiên, địa chỉ số nhà 21, ngõ 18, tổ 113 phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, tố cáo đối với ông Nguyễn Tiến Lộc ở số nhà 23 xây dựng lấn chiếm ngõ đi chung.
Thời gian tiến hành xác minh là 30 ngày làm việc, kể từ ngày giao hoặc công bố quyết định này với người bị tố cáo.
Tuy nhiên, Quyết định số 04 đã được ban hành hơn 2 tháng. Quá thời hạn ghi trong quyết định, các hộ dân vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời từ phía cơ quan chức năng, gây tâm lý lo ngại về khả năng vụ việc tiếp tục bị “chìm xuồng”.
Ở một diễn tiến khác, ngày 27/5/2014, các hộ dân thuộc Tổ dân phố 113 (khu vực ngõ 18 Vũ Thạnh - PV) tổ chức họp về nội dung tố cáo ông Nguyễn Tiến Lộc xây dựng lấn chiếm lối đi chung. Cuộc họp có sự tham gia của ông Nguyễn Hùng, Tổ trưởng cùng đại diện một số đoàn thể.
Tại cuộc họp, tất cả các hộ dân đều khẳng định ông Lộc đã lấn chiếm phần ngõ đi chung vào khoảng năm 2000. Ban đầu, ông Lộc chỉ xếp gạch, sau đó mới xây kiên cố như hiện nay. Các hộ dân kiến nghị phá bỏ phần lấn chiếm ngõ đi chung để bảo đảm giao thông và an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, toàn thể các hộ đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời người dân, không để tình trạng rơi vào lãng quên.
Biên bản họp dân đã được chuyển đến UBND quận Đống Đa, Thanh tra quận và một số cơ quan khác xem xét.
Như Báo Thanh tra đã phản ánh, hơn 10 năm nay, các hộ dân đang sinh sống tại ngõ 18 Vũ Thạnh bức xúc tố cáo việc lấn chiếm ngõ đi chung của ông Lộc, kéo dài suốt nhiều năm nhưng không được xử lý. Tại thời điểm năm 2001, người dân đã có nhiều đơn thư tố cáo về vi phạm này. Thành phố cũng có hàng loạt văn bản yêu cầu giải quyết đơn thư tố cáo, nhưng không hiểu sao chưa được giải quyết.
Theo quan sát của phóng viên, vị trí hẹp nhất tại lối đi chung của khu dân cư bị “bóp nghẹt” chỉ còn lại 2m. Công trình của gia đình ông Lộc không chỉ gây cản trở giao thông mà còn là một “khối u” lớn giữa lối đi, gây mất mỹ quan đô thị tại khu phố, ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy chữa cháy.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến mới về vụ việc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Bùi Bình
Đăng Tân
L.Anh - Vân - Tuệ
Quang Dân
Hương Giang
Lê Hữu Chính
B.S
B.S
Ngọc Trâm
Đăng Tân