Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 31/07/2019 - 11:02
(Thanh tra) – Trước và sau khi cổ phần hoá, Công ty Cổ phần (CP) Giống gia súc Hà Nội nắm trong tay nhiều lợi thế đó là hàng loạt khu đất trong nội, ngoại thành TP Hà Nội. Từ khi cổ phần hoá đến nay, các hoạt động cho thuê trái phép hàng ngàn mét vuông nhà xưởng của Công ty không được chấm dứt theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Khu đất tại phường Cầu Diễn của Công ty CP Giống gia súc Hà Nội với hàng nghìn m2 nhà xưởng cho thuê trái phép. Ảnh: Ninh Ken
Công ty CP Giống gia súc Hà Nội tiền thân là tiền thân là Trại lợn Giống Cầu Diễn, được thành lập năm 1959.
Năm 1973, được đổi tên thành Công ty Giống gia súc Hà Nội.
Năm 2006, đổi tên thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Giống gia súc Hà Nội.
Năm 2011, đổi tên thành Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội.
Đến năm 2016, theo Quyết định số 838/QĐ-UBND, ngày 18/02/2016, chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty CP Giống gia súc Hà Nội. Theo Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 về việc phê duyệt giá trị và phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội, giá trị của công ty là hơn 110 tỷ đồng (vốn Nhà nước là hơn 100 tỷ đồng).
Vốn điều lệ của Công ty CP Giống gia súc Hà Nội là 102 tỷ đồng, tương đương 10,2 triệu cổ phần, cổ phần Nhà nước là hơn 6,6 triệu cổ phần tương ứng với 64,8% vốn điều lệ.
Cũng theo quyết định này, công ty tiếp tục được giao quản lý sử dụng 05 cơ sở nhà đất bao gồm: Cơ sở nhà đất tại xã Dương Hà, Gia Lâm diện tích 76 nghìn m2 đất, gần 15 nghìn m2 nhà; tại phường Trần Phú, Hoàng Mai có 360 m2 đất và 127 m2 nhà; tại xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm có 171 nghìn m2 đất và 10 nghìn m2 nhà; tại xã Phù Đổng, Gia Lâm có 631 nghìn m2 đất và 4.7 nghìn m2 nhà; tại phường Cầu Diễn có 65 nghìn m2 đất và hơn 6 nghìn m2 nhà.
Tại Mục 4, Điều 3 của Quyết định, UBND TP Hà Nội đã giao cho công ty: Chấm dứt các hợp đồng liên doanh, liên kết cho thuê nhà xưởng trái pháp luật trên các khu đất công ty quản lý, sử dụng tại các xã Kiêu Kỵ, Phù Đổng, huyện Gia Lâm và phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; rà soát lại các hợp đồng đã ký kết, làm việc với các đối tác kinh doanh đảm bảo cam kết tháo dỡ tài sản vô điều kiện khi hết hạn hợp đồng hoặc bị thu hồi theo quy định…
Vậy nhưng, những gì phóng viên ghi nhận tại hiện trường hoàn toàn trái ngược với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Tại khu đất tổ 14, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, các nhà xưởng rộng lớn hàng ngày vẫn nhộn nhịp sản xuất, kinh doanh.
Trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Giống gia súc Hà Nội, phóng viên được biết: Đây là những tồn tại của lãnh đạo thế hệ trước để lại. Công ty đã báo cáo TP để khai thác tạm khu đất này tránh lãng phí và thêm nguồn thu cho công ty.
Theo những tài liệu mà công ty đã cung cấp, đến thời điểm hiện tại, UBND TP Hà Nội chưa có văn bản hay chủ trương nào chấp nhận đề nghị của công ty.
Với hàng chục nghìn m2 nhà xưởng đang hiện hữu trên cơ sở nhà đất tại phường Cầu Diễn (trước đó chỉ có hơn 6 nghìn m2 nhà) kiến cố có, tạm bợ có trong tình trạng xây dựng trái phép tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, cho thấy rằng ngoài việc không thực hiện đúng các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, công ty đã tiếp tục để phát sinh nhiều công trình nhà xưởng trái phép trên khu đất này.
Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại giá thuê nhà xưởng tại khu vực này vào khoảng 60 nghìn/m2 thì số tiền thu được từ hoạt động cho thuê nhà xưởng của công ty là rất lớn. Không biết số tiền thực thu vào ngân sách Nhà nước là bao nhiêu?
Ngày 05/11/2018, ông Bùi Đại Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Giống gia súc Hà Nội ban hành Quyết định số 455/QĐ/CT-HCTH về việc thành lập Tổ Công tác giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) dự án khu Nhà ở Mỹ Đình.
Ngày 16/11/2018, ông Trịnh Danh Nhường - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giống gia súc Hà Nội ký Văn bản số 472/TB-GGS về kế hoạch thanh lý hợp đồng liên doanh, liên kết (LDLK) để thực hiện dự án theo chủ trương của thành phố. Thông báo với các chủ hợp đồng kinh tế, hợp đồng LDLK có kế hoạch di dời nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị bàn giao lai mặt bằng đang LDLK trước ngày 10/3/2019.
Đến nay, hầu như khu nhà xưởng này vẫn gần như giữ nguyên. Phải chăng do nguồn lợi thu được từ việc cho thuê các nhà xưởng này là rất lớn, nên có một “nhóm lợi ích” nào đó không muốn thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội?
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc thực trạng các khu đất khác ở kỳ tiếp theo.
Thành Nam
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Trần Kiên
T.H
T. Minh
T. Minh
Bài và ảnh: Phan Tú
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Quang Dân
T.Vân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
B.S
T.Vân