Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Thanh Hòa - CTV Minh An
Thứ sáu, 11/08/2023 - 10:31
(Thanh tra) - Sau loạt bài phản ánh của Báo Tranh tra liên quan đến mỏ đá Kim Sơn thuộc địa phận TP Tuy Hòa khai thác “nhầm” vị trí hơn 20 năm qua, UBND tỉnh Phú Yên đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8.
Mỏ đá ốp lát Kim Sơn khai thác sai vị trí cấp phép nhiều năm, hiện các cơ quan chức năng Phú Yên đang vào cuộc xử lý. Ảnh: Thanh Hòa
UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo: Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND thị xã Đông Hòa, UBND huyện Phú Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung các bài báo nêu; có văn bản thông tin với báo chí; đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2023.
Ngoài chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì đợt kiểm tra, UBND tỉnh Phú Yên gửi văn bản báo cáo đến Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng thời chuyển đến Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh nhằm nắm bắt các thông tin về việc khai thác đá trên diện tích đất rừng; khai thác đá ngoài tọa độ để kinh doanh, xuất bán hóa đơn trong thời gian dài tại mỏ đá Kim Sơn.
Trước đó, Báo Thanh tra đã có các bài viết "Phú Yên: Có hay không mỏ đá Kim Sơn khai thác “nhầm” vị trí hơn 20 năm?", "Mỏ đá Kim Sơn bị “tuýt còi” 9 năm vẫn chưa khắc phục sai phạm”, phản ánh tại khu vực đồi núi cách đường tỉnh 643 khoảng 1km, có một bãi đá hoạt động quy mô cấp mỏ, với nhiều phương tiện cơ giới: Máy đào, máy khoan, xe cơ giới, công nhân hoạt động rầm rộ. Hàng trăm khối đá lớn nhỏ được đào, tách rời từng khối, nhiều nơi khác đang được công nhân vận hành máy đào sâu vào vách núi, san gạt đất tiếp tục đưa các khối đá ra để sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động khai thác “nhầm” mỏ đá Kim Sơn ở Phú Yên diễn ra hơn 20 năm qua. Ảnh: Thanh Hòa
Điều đáng nói, mỏ đá được cấp phép với Giấy phép khai thác khoáng sản số 1953/GP-ĐCKS, ngày 29/8/2001 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), trong nội dung nêu: Cho phép Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên khai thác mỏ đá ốp lát Kim Sơn, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, diện tích khu vực khai thác 11,23ha được giới hạn bởi 10 điểm tọa độ; trữ lượng khai thác 100.000m3 đá ốp lát, sản lượng 4.000m3 đá ốp lát/năm, thời hạn khai thác 25 năm từ thời điểm cấp phép mỏ.
Qua kiểm tra 10 điểm tọa độ ghi trong giấy phép mỏ đá ốp lát Kim Sơn, toàn bộ vị trí khai thác nằm trên ngọn đồi cách vị trí đang có nhiều hoạt động khai thác đá khoảng 1km, nay thuộc địa phận TP Tuy Hòa. Riêng các hoạt động khai thác đá rầm rộ thì đang diễn ra thuộc địa phận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.
Việc khai thác khoáng sản “nhầm vị trí” của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên (nay được ghi là Công ty Cổ phần IDP, có trụ sở tại 04 Lê Lợi, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã được xác định là sai so với tọa độ được cấp phép. Do đó, cần được UBND tỉnh Phú Yên làm rõ, xử lý các sai phạm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời toàn bộ quá trình khai thác, xuất bán hàng hóa trong suốt 22 năm qua của đơn vị khai thác mỏ “nhầm vị trí” này cũng cần được các cơ quan của tỉnh Phú Yên xem xét.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thu Trang
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang