Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần làm rõ khoản thu “tự nguyện” bất thường

Thứ ba, 14/03/2017 - 06:42

(Thanh tra) - Sau tồn tại liên quan đến vấn đề cung cấp đá cấp phối xây dựng nông thôn mới tại Tân Ước, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bị “ăn bớt”, đến nay, một số hộ dân tiếp tục tố cáo (TC) nhiều nội dung đối với lãnh đạo xã, trong đó có những phiếu thu “tự nguyện” bất thường. Thanh tra huyện Thanh Oai đã chỉ đạo xã Tân Ước làm rõ.

Khu vực đá cấp phối bị thiếu hụt đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: HO

Trong nội dung TC của ông Vũ Bá Hán, xã Tân Ước thì năm 2015 được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, xã Tân Ước được đầu tư xây dựng đường trong xóm. Thế nhưng, trong qua trình triển khai, đã có hàng trăm m3 khối đá cấp phối bị thất thoát. Về vấn đề này, sau khi có đơn TC xã Tân Ước đã có kết luận, yêu cầu cá nhân bù lại đá cấp phối bị thiếu hụt. Thế nhưng, việc xử lý cá nhân liên quan có biểu hiện che chắn, giảm nhẹ cho cấp dưới.

Thời gian gần đây, công dân xã Tân Ước tiếp tục có đơn TC nhiều nội dung khuất tất, không minh bạch trong nhiều khoản thu tại địa phương suốt từ năm 2011 đến 2015 (giai đoạn Bí thư Đảng ủy xã Tân Ước hiện nay, làm Chủ tịch UBND xã lúc đó).

“Năm 2012, xóm 5 thôn Tri Lễ 2 cắt khu đất ao Sủng làm đất giãn dân, nhưng UBND xã và cán bộ thôn đã thu tiền m2 theo quy định. Ngoài ra còn áp đặt các hộ phải đóng các khoản thu “tự nguyện” với số tiền tổng số các hộ trên 460 triệu đồng trước, xong mới được cấp đất”, ông Vũ Bá Hán phản ánh.

Theo tư liệu thu thập được, nhiều phiếu thu có cán bộ xã Tân Ước kí nhận tại phần người nộp, thời điểm thu là năm 2012 trùng với thời điểm TC. Số tiền thu các hộ là hàng chục triệu đồng, trong đó có phiếu ghi nội dung “tạm thu tiền giải phóng mặt bằng”, có nội dung ghi “tiền nộp đất giãn dẫn”...

Đến ngày 3/2/2017, Thanh tra huyện Thanh Oai nhận được đơn TC của ông Vũ Bá Hán và một số công dân, thôn Tri Lễ, xã Tân Ước có kiến nghị: Kinh phí UBND xã thu được từ đất cấp giãn dân, năm 2006 khu đồng Cửa thôn Tri Lễ, nhân dân xóm 5 chưa được hưởng lợi thỏa đáng; kinh phí giải phóng mặt bằng dự án đường trục phía Nam (Cienco5) năm 2011 (sông, ngòi, bờ vùng, bờ thửa) xóm 5 được hưởng ít hơn so với diện tích bị thu hồi...

Căn cứ vào nội dung đơn của công dân nói trên, Thanh tra huyện xác định trùng với nội dung của một số công dân cùng ở xóm 5, thôn Tri Lễ gửi về Ban Tiếp công dân ngày 15/12/2016.

Ngày 13/1/2017, Ban Tiếp công dân đã làm việc với bà Nguyễn Thị Liên, căn cứ nội dung đơn của công dân, đến 17/1/2017, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Văn bản 86/UBND-VP về việc giao UBND xã Tân Ước có trách nhiệm giải quyết đơn thư của công dân.

Sau chỉ đạo của huyện Thanh Oai gần 1,5 tháng, ngày 27/2/2017, UBND xã Tân Ước mới ban hành Văn bản số 02/TB-UBND thông báo việc thụ lý giải quyết đơn TC của ông Vũ Bá Hán; thời hạn giải quyết là 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Hy vọng hàng loạt vấn đề TC sẽ được làm rõ, quy trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xử lý đúng pháp luật. Đồng thời, chấm dứt đơn thư phát sinh, tồn đọng kéo dài ở địa phương.

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm