Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/06/2014 - 07:21
(Thanh tra) - Một nhóm cổ đông Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng đã phá khóa đánh cắp những con dấu quan trọng của Cty. Khi bị phát hiện, đối tượng chiếm giữ con dấu trái phép còn chống lệnh tòa và bất chấp thi hành án.
Ông Lưu Thành Đông: Đối tượng gây đình trệ hoạt động của Cty suốt gần 1 năm qua chưa bị xử lý. Ảnh: Hoàng Lan
Ông Lưu Thành Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Cty cho biết: Ngày 8/1/2012, nhóm 4 cổ đông của Cty đã tổ chức phá khóa Phòng Văn thư để trộm cắp con dấu pháp nhân và một số giấy tờ quan trọng của Cty tại trụ sở cũ tại số 19 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Cty đã làm đơn trình báo Công an phường Máy Tơ và Công an quận Ngô Quyền.
Theo đơn trình báo, kết quả điều tra của Cơ quan Công an và báo cáo của cán bộ bảo vệ Trụ sở Cty cho biết, những người tham gia trộm cắp con dấu tài liệu gồm: Trần Thu Thủy (SN 1963); Vũ Văn Tuyến (SN 1950); Trần Ngọc Thìn (SN 1954); Nguyễn Mạnh Hà (SN 1962) đều là cổ đông trong Cty .
Ông Lưu Thành Đông bức xúc vì vụ án được điều tra sáng tỏ khẳng định sau khi phá khóa chiếm đoạt được con dấu pháp nhân và tài liệu Cty, nhóm đối tượng này đã giao cho bà Trần Thu Thủy quản lý sử dụng trái phép. Tuy nhiên, Cơ quan Công an không thu giữ con dấu và tài liệu trả lại cho đúng chủ sở hữu và các đối tượng trộm cắp vẫn chưa bị xử lý thích đáng.
Liên quan đến sự việc, ngày 22/3/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an (CSĐT) TP Hải Phòng đã có Thông báo số 242/TB-PC 46 (Đ8) về việc không khởi tố vụ án hình sự gửi ông Lưu Thành Đông - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng khẳng định: Kết quả điều tra xác minh xác định ngày 8/1/2012, ông Vũ Văn Tuyến và một số cá nhân thuộc Cty đã thực hiện hành vi tự ý mở khóa Phòng Văn thư lấy con dấu của Cty và dấu chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lưu Thành Đông sau đó giao cho bà Trần Thu Thủy quản lý là trái phép.
Tuy nhiên, Công an TP Hải Phòng lại cho rằng hành vi trái phép ấy không phạm vào Điều 268 Bộ luật Hình sự vì Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng là doanh nghiệp thuộc tổ chức kinh tế, con dấu của Cty không được xác định là con dấu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.
Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về vụ việc, đồng thời hướng dẫn người tố cáo gửi đơn đến Tòa án nhân dân (TAND) TP Hải Phòng giải quyết.
Ngày 24/7/2012, TAND quận Lê Chân đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thu hồi con dấu trả lại cho Cty nhằm tránh hậu quả xấu của việc sử dụng con dấu trái pháp luật.
Tuy nhiên, bà Trần Thu Thủy không chấp hành quyết định này của Tòa án.
Chi cục Thi hành án quận Lê Chân, sau nhiều lần vận động và thi hành án, nhưng bà Trần Thu Thủy vẫn không chấp hành nên phải ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế. Có điều, bà Trần Thu Thủy vẫn bất chấp không giao nộp lại con dấu pháp nhân cho cơ quan chức năng và Cty.
Ngày 15/8/2012, Chi cục Thi hành án quận Lê Chân có Công văn số 440/CV-THA và Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã có công văn về việc chấm dứt giá trị pháp lý con dấu của Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng do bà Trần Thu Thủy chiếm giữ trái phép và cho làm thủ tục khắc lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Cty này sử dụng. Đến tháng 9/2012, Cty mới được cấp lại con dấu để hoạt động.
Ông Đông bức xúc: Sau gần 1 năm bị nhóm đối tượng do Trần Thu Thủy cầm đầu chiếm đoạt con dấu làm cho hoạt động của Cty đình trệ từ việc báo cáo thuế, nộp thuế, giao dịch tài chính với ngân hàng, ký kết hợp đồng kinh tế... gây thiệt hại lớn cho Cty. Các đối tượng này vẫn nhất quyết không giao nộp con dấu chiếm đoạt luôn gây nguy cơ tiềm ẩn về việc sử dụng trái phép con dấu gây hậu quả. Thế nhưng, đến nay cơ quan pháp luật cũng chưa có biện pháp cứng rắn nào để xử lý triệt để vụ việc.
Về hành vi chống thi hành án của bà Trần Thu Thủy, Chi cục Thi hành án quận Lê Chân khẳng định sẽ xem xét tính chất vụ việc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.
Bài 2: Chống đối pháp luật đến cùng
Hoàng Lan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Tân Lương
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Tân Lương
Thái Hải