Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phó - L. Bình
Thứ ba, 15/10/2024 - 14:16
(Thanh tra) - Tổ hợp làm du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại được hình thành, bước đầu xây dựng được sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng như biểu diễn văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm, rượu cần, tham quan, dã ngoại phục vụ du khách. Trong đó, sản phẩm thổ cẩm Xí Thoại mang những nét độc đáo riêng biệt của đồng bào dân tộc Ba Na thu hút khách du lịch.
Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: P.B
Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên được hình thành từ rất lâu. Ban đầu xuất hiện ở một số hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dần dần được ưa chuộng và mở rộng buôn bán ở các thôn trên địa bàn xã Xuân Lãnh và các huyện lân cận của Phú Yên như: Sơn Hòa, Sông Hinh.
Thôn Xí Thoại có trên 200 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu, 95% dân số là người dân tộc Ba Na, di sản văn hóa đặc sắc nơi đây được biết đến là trống đôi, cồng ba, chiêng năm. Loại hình nghệ thuật này được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2016.

Nhà trưng bày sản phẩm Làng nghề dệt thổ cẩm Xí Thoại. Ảnh: P.B
Xí Thoại là một trong những buôn làng lưu giữ nét văn hóa dân tộc bản địa được công nhận thôn văn hóa miền núi đầu tiên của tỉnh Phú Yên vào năm 2000; thôn văn hóa du lịch cộng đồng năm 2014 và được UBND tỉnh Phú Yên công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm Xí Thoại vào cuối năm 2023 với trên 40 hộ tham gia.
Vừa chăm chú dệt từng sợi vải trên khung cửi, vừa trò chuyện với chúng tôi, nghệ nhân Nguyễn Thị Ri cho biết, thổ cẩm là loại vải được dệt thủ công từ sợi có nguồn gốc từ cây lanh, bông và gai dầu. Bề mặt của vải thổ cẩm rất phức tạp với các hoa văn nổi, đòi hỏi sự tinh xảo giống như việc thêu tay, mặc dù toàn bộ quá trình được thực hiện trên khung cửi. Loại vải thủ công này rất an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường được tạo ra bởi các nghệ nhân Ba Na tài năng của Xuân Lãnh. Mỗi hoa văn dệt vào vải phản ánh đặc điểm văn hóa độc đáo của nhóm dân tộc địa phương. Mỗi một sản phẩm đòi hỏi tốn rất nhiều công sức cùng với tay nghề khéo léo của người thợ.

Vải thổ cẩm có ba màu chính là trắng, đỏ, đen. Ảnh: P.B
Nghệ nhân La O Thị Tím chia sẻ thêm, mỗi hoa văn được dệt lên vải thể hiện cho từng bản sắc riêng của dân tộc nơi đây. Mỗi một mảnh vải thổ cẩm là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, miêu tả thiên nhiên thông qua các họa tiết hình học được lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương và biểu tượng hóa vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng và thảo nguyên.
Các màu chính được sử dụng là trắng, đỏ, đen. Màu đỏ biểu thị sức mạnh và tình yêu; màu trắng đại diện cho nguyện vọng và ước mơ; màu đen tượng trưng cho sức mạnh và vẻ đẹp uy nghiêm của thiên nhiên hoang dã. Trong số các màu này, người Ba Na đặc biệt tôn trọng màu đen, coi nó như một biểu tượng của quyền lực tự nhiên.

Người Ba Na xem màu đen là biểu tượng của quyền lực tự nhiên. Ảnh: P.B
Thời gian qua, huyện Đồng Xuân tạo điều kiện cho các thành viên tổ dệt thổ cẩm tham gia các lớp đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, quảng bá hình ảnh sản phẩm gắn liền với thương hiệu của Làng nghề; đồng thời hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, để phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định với nhiều mặt hàng, tạo thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
Ông Lê Văn Khương, Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại cho biết, những năm qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho du khách khi muốn tìm hiểu văn hóa, con người và cuộc sống nơi đây. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các vùng đất nông thôn tận dụng tiềm năng để tăng giá trị đất đai, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sản phẩm thổ cẩm Xí Thoại rất được khách du lịch ưa chuộng. Ảnh: P.B
“Nắm bắt được xu hướng đó, chúng tôi xây dựng nhiều mô hình hay nhằm khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương như: Cảnh đẹp thiên nhiên, dệt vải thổ cẩm, di sản văn hóa trống đôi, cồng ba, chiêng năm. Du khách đến thăm quan trải nghiệm, thưởng thức món ăn ngon đặc sản của địa phương và mua các sản phẩm du lịch là quần áo, túi xách, dây đeo, khăn quàng làm bằng chất liệu vải thổ cẩm mang về làm quà biếu tặng người thân, gia đình, bạn bè. Chúng tôi làm du lịch cộng đồng để giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trống đôi, cồng ba, chiêng năm và nghề dệt thổ cẩm truyền thống bản địa”, ông Lê Văn Khương chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những vụ tai nạn du lịch xảy ra thời gian qua đã gióng lên "hồi chuông" cảnh báo về an toàn tại các điểm du lịch. Đặc biệt, khi mùa mưa bão đang cận kề với những diễn biến khó lường của thời tiết, “bài toán” bảo đảm an toàn cho du khách đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Hải Hà
(Thanh tra) - Sáng ngày 23/7, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương (tại Lâm Đồng) đã chính thức bước vào đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không. Đây là công đoạn nghiệm thu mang tính quyết định nhằm đánh giá chất lượng toàn bộ dự án nâng cấp, chuẩn bị các điều kiện an toàn tuyệt đối cho việc mở cửa khai thác trở lại.
Minh Nghĩa
Hải Hà
Giang Sơn
Minh Trí
Diễm My
Thảo Nguyên
Uyên Phương
Thái Hải
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Thanh Nhung
Hải Hà
T.Vân
Thanh Lương