Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Chủ nhật, 23/11/2025 - 14:03
(Thanh tra) - Với lợi thế tự nhiên độc đáo, hạ tầng hiện đại cùng định hướng phát triển tầm cỡ, Phú Quốc đang khẳng định sức hút đặc biệt trên bản đồ du lịch quốc tế, đứng trước “thời cơ vàng” để vươn lên mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, thương mại tầm cỡ quốc tế.
Khách du lịch ra ca nô trải nghiệm vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang
Liên tiếp xuất hiện trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới, dẫn đầu khu vực châu Á và mới đây được kênh tin tức CNBC của Hoa Kỳ dẫn báo cáo của Expedia, Hotels.com và Vrbo xếp thứ 4 trong top 10 điểm đến du lịch xu hướng toàn cầu năm 2026, Phú Quốc tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế.
Theo nhận định của chuyên gia du lịch từ Expedia Group, sức hấp dẫn của Phú Quốc đến từ vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái biển phong phú và sự phát triển mạnh mẽ của các khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ thân thiện với môi trường - một xu hướng được du khách quốc tế ưu tiên lựa chọn.
Những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Phú Quốc đã tập trung phát triển đô thị theo đúng quy hoạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.
Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, đến nay địa phương đã thu hút 321 dự án đầu tư, tổng vốn hơn 435.547 tỷ đồng, chủ yếu vào các dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Hệ thống cơ sở lưu trú hiện có hơn 700 cơ sở với trên 24.000 phòng, trong đó 29 khách sạn đạt chuẩn 4 - 5 sao cung cấp 13.475 phòng tiêu chuẩn quốc tế; hơn 100 doanh nghiệp lữ hành hoạt động trên địa bàn.
Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và hiện đại, với sân bay quốc tế Phú Quốc trung bình 70 chuyến bay/ngày. Cảng hành khách quốc tế Dương Đông cũ trở thành điểm đón tàu du lịch 5 sao. Nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng như lặn biển, câu cá, dù lượn, tham quan rừng, cùng nhiều địa danh văn hóa - lịch sử, lễ hội đặc sắc góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đảo ngọc.
Bên cạnh đó, Phú Quốc còn sở hữu loạt kỷ lục ấn tượng như: Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới 7,999km; Công viên san hô đầu tiên tại Việt Nam; siêu quần thể đa dạng với các loại hình vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng có diện tích lớn nhất Việt Nam; Công viên Chủ đề lớn nhất Việt Nam; Safari Phú Quốc - vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, thuộc nhóm hàng đầu Đông Nam Á… Tất cả tạo nên sức hấp dẫn khó nơi nào có được.
Anh Lê Văn Thủ (ngụ phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh) vừa từ Phú Quốc trở lại TP Hồ Chí Minh sau chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm, chia sẻ: “Phú Quốc đang đổi thay mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, dịch vụ chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi tin rằng chỉ trong vài năm tới, Phú Quốc sẽ vươn lên mạnh mẽ, thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch”.
Không chỉ là điểm đến du lịch, Phú Quốc còn có vị trí chiến lược quan trọng khi vừa là trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế, đồng thời giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Với diện tích hơn 575km², hơn 150km bờ biển, đảo ngọc sở hữu điều kiện lý tưởng để phát triển dịch vụ chất lượng cao.

An Giang chú trọng phát triển du lịch biển, trọng tâm là đặc khu Phú Quốc. Ảnh minh họa: Cảnh Nhật
Trong 10 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc ước đón gần 7,1 triệu lượt khách, tăng 34,2% so cùng kỳ. Đáng chú ý, khách quốc tế liên tiếp lập kỷ lục với 1,35 triệu lượt, tăng 68,4%, khẳng định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn.
Theo định hướng, tỉnh An Giang phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại tầm cỡ quốc tế, trong đó có các khu thương mại tự do; đáp ứng phát triển du lịch biển, văn hóa và trải nghiệm kết nối Phú Quốc. Với vị trí chiến lược nằm gần các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á và nằm trên tuyến hàng hải quốc tế, Phú Quốc có lợi thế lớn về giao thương, du lịch và kết nối quốc tế.
Hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ với sân bay quốc tế, cảng biển hiện đại và mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, Phú Quốc có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, bãi biển đẹp, rừng nguyên sinh… rất phù hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và vui chơi giải trí đẳng cấp cao.
Đặc biệt, việc Phú Quốc được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, được xem là thời cơ vàng để đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Đảng bộ đặc khu Phú Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng thu ngân sách ước đạt 17.058 tỷ đồng; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 66.292 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch đạt 15 triệu lượt, tăng 114,29% so năm 2025, bình quân hằng năm tăng 16,47%...
Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, để hiện thực hóa mục tiêu, Phú Quốc sẽ tập trung vận dụng có hiệu quả cơ chế đặc thù, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nhân lực, củng cố và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường hội nhập. Hình ảnh “mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch” cũng được đặt lên hàng đầu trong hành trình hướng tới APEC 2027.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.
Chính Bình
(Thanh tra) - Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, du lịch Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách làm thước đo. Từ di sản, sự kiện đến hạ tầng và sản phẩm mới, điểm đến này đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ đông khách, mà ngày càng "đáng đến".
Đông Hà
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng (ghi)
Cảnh Nhật
Đông Hà
Minh Như
Trần Kiên
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Trung Hà
Bùi Bình
Văn Thanh
PV
T. Minh
Thành Công
Cảnh Nhật
Bùi Bình