Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vẫn “ngóng” khách

Thứ sáu, 29/01/2021 - 06:00

(Thanh tra)- Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề, trên khắp các ngả đường những chuyến xe đang hối hả “chở” Xuân… về phố. Theo các tiểu thương, thời tiết năm nay “chiều” lòng người nên đào, quất, cũng như các loại hoa, cây cảnh đẹp hơn năm ngoái và đang "ngóng" khách đến mua...

Nhiều khách đã chọn được cây đào ưng ý để chơi Tết. Ảnh: HH

Giá cả ổn định

Theo ghi nhận của PV,  năm nay, thị trường hoa phục vụ Tết rất đa dạng về chủng loại. Ngoài các loại cây, hoa truyền thống như: Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, hồng Mê Linh… thị trường hoa ở Hà Nội còn xuất hiện nhiều loại hoa lan, cây cảnh từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Không chỉ có nhiều loại cây cảnh đặc trưng cho Tết như quất, đào… chợ hoa Hoàng Hoa Thám những ngày này còn được “nhuộm” rực bởi màu sắc của hoa mai trắng, thược dược, tuy líp, địa lan, mẫu đơn, trạng nguyên... Với sự phong phú về chủng loại, chợ hoa Hoàng Hoa Thám đã “hút” được người dân từ nhiều vùng lân cận, có người đến để chọn cho mình một loại hoa ưng ý về chơi Tết nhưng cũng không ít người đến chỉ để ngắm hoa và hưởng một chút không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết.

Thị trường hoa Tết năm nay có nhiều loại hoa lạ, đẹp mắt và đặc biệt giá rất phải chăng. Giá mỗi chậu hoa dạ yến thảo dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng; hoa mai trắng có giá từ 500-1,5 triệu đồng; cúc mâm xôi giá “mềm” hơn từ 150-300 nghìn đồng/cây… Đây là những loại hoa được nhiều người quan tâm hỏi mua, tuy nhiên, số lượng bán ra chưa nhiều.

Đối với các loại cây truyền thống như đào, quất giá giữ ổn định như năm ngoái. Qua khảo sát, quất cảnh bonsai nhỏ dao động từ 200-300 nghìn đồng/cây, loại to hơn có giá khoảng 700-800 nghìn đồng/cây. Các loại quất lớn hình tháp, lộc bình hay ngũ phúc nhiều chồi, lộc… có giá dao động từ 1,5-5 triệu đồng/cây. Đặc biệt, năm nay những chậu “quất cưỡi trâu vàng” được nhiều người ưa chuộng, giá giao động từ 2 triệu đến gần chục triệu.

Do thời tiết thuận lợi nên đào năm nay cũng đẹp hơn năm ngoái, giá cả rất phải chăng. Những gốc đào rừng ghép đắt rơi vào 9-10 triệu, rẻ là 1-1,5 triệu. Anh Lê Quang Hà, tiểu thương ở TP Bắc Ninh chia sẻ: Năm nay Tết đến muộn hơn vì có tháng nhuận nhưng do người trồng có kinh nghiệm nhìn thời tiết để tính cách hãm nên đến giờ đào có nhiều nụ và điểm hoa rất đẹp. Mặc dù đào đẹp, nhưng giá không tăng so với năm ngoái. Một gốc đào ghép có giá dao động từ 4-6 triệu.

“Năm ngoái tầm này trời nắng chang chang, người buôn đào khóc ròng, 10 người buôn thì  9 người lỗ, may thì hòa, 30 Tết tiểu thương đem dao chặt đào bỏ đi, nhiều người “bỏ của chạy lấy người”. Năm nay, tình hình khả quan hơn, đến thời điểm này, tôi đã bán được gần hết 50 gốc đào. Qua rằm, lượng khách sẽ đông hơn, nên tôi sẽ lên tận vườn chở đào về bán đợt 2…” - anh Hà phấn khởi nói.

Năm nay thời tiết “chiều” lòng người, đào đang khoe sắc và "ngóng" khách đến mua... Ảnh: HH

Nguồn cung dồi dào

Gắn bó hơn 20 năm trong nghề buôn đào, quất ngày Tết, chị Nguyễn Thị Tình, tiểu thương ở TP Bắc Ninh cho biết: Cây cảnh phục vụ thị trường Tết năm nay dồi dào, mẫu mã đẹp, giá cả bình bình, 1 gốc đào thế Nhật Tân có giá khoảng 2-4 triệu; bưởi, cam canh có giá 2 triệu, so với năm ngoái vẫn giữ giá.

“Chở hàng chục gốc đào, bưởi, cam canh từ Văn Giang, Hưng Yên lên TP Bắc Ninh bán từ mùng 6 tháng Chạp đến nay cũng có lác đác khách mua. Thời tiết năm nay thuận lợi nên tiểu thương cũng đỡ vất vả hơn, hi vọng sẽ có một cái Tết ấm no” - chị Tình bày tỏ.

Cách khu vực bán đào của chị Tình không xa, anh Nguyễn Văn Lâm, xóm 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh cho hay: “Tết này tôi “đánh” cả to, cả nhỏ gần 1.000 gốc đào từ Thường Tín về bán với số vốn bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng. Bán từ mùng 4 tháng Chạp đến nay được hơn chục gốc, chậm hơn một chút so với cùng thời điểm năm ngoái”.

Có một số gốc đào rừng ghép, khoảng 70-80 năm tuổi, có giá từ 30 đến 40 triệu đồng/gốc; nhiều gốc bé hơn và "non" hơn có giá dao động từ 8-12 triệu đồng. Với các gốc đẹp, có giá trị cao, người dân thường lựa chọn phương án là thuê để chơi những ngày Tết. Người mua hoặc thuê chủ yếu là các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, cửa hàng và các nhà vườn có nhu cầu chơi. Các cây đào bé, bonsai chơi trong nhà, để bàn trà dao động khoảng 1-2 triệu đồng/cây.

10 năm gắn bó với việc kinh doanh đào ở các chợ hoa Tết, anh Lâm chia sẻ kinh nghiệm: Thời điểm này, sức bán còn chậm do các cơ quan Nhà nước thường đi mua muộn. Người dân còn bận buôn bán, làm ăn chưa dọn dẹp nhà cửa để sắm Tết. Thời gian bán chạy nhất là từ ngày 18 cho đến 29 âm lịch.

"Năm nay thời tiết thuận. Đào trước khi đưa về bán đã được chọn từng cây, tính toán ngày trước cả rồi, khả quan là hoa đẹp, nở đúng điểm để người dân chơi Tết" - anh Lâm hồ hởi.

Với sự sáng tạo của các nhà vườn, cây cảnh ngày Tết đang ngày càng có thêm nhiều chủng loại phong phú và hình dáng độc đáo, đáp ứng thị hiếu của người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về. Dốc của, dốc công vào mỗi vụ hoa Tết, các tiểu thương đang hi vọng từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng khách sẽ tăng dần, thời tiết sẽ thuận hòa để mỗi gia đình có một cái Tết ấm no, đủ đầy…

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm