Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thanh Hoá: Trúng loạt gói thầu khủng tại Thanh Hoá, tiềm lực công ty Lam Sơn lớn mạnh bất ngờ

Quang Dân

Thứ ba, 30/07/2024 - 13:53

(Thanh tra) - Trong những năm qua, với hình thức “một mình một ngựa” dự thầu rồi trúng loạt gói thầu lớn tại Thanh Hoá, đã góp phần giúp tiềm lực Công ty Lam Sơn của doanh nhân Nguyễn Thị Thành ngày càng lớn mạnh.

Biểu đồ: Quang Dân

“Một mình một ngựa” ẵm loạt gói thầu nhiều tỷ đồng

Cuối tháng 12/2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng (ĐTXD) Khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp Thanh Hóa đã công bố kết quả lựa chọn Gói thầu số 9: Xây lắp hệ thống cấp điện và thông tin khu tái định cư (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình) thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gói thầu có giá dự toán 99,72 tỷ đồng.

Theo đó, bên trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn - Công ty TNHH Việt Nam - Asean - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng số 18 với số tiền 99,205 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán gói thầu 515 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%, một tỉ lệ tiết kiệm khá thấp cho gói thầu gần trăm tỷ đồng. Điều này phần nào có thể lý giải bởi Công ty Lam Sơn là nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu số 09. Do đó, tính cạnh tranh ở gói thầu này gần như là không có.

Ngoài Gói thầu số 9 vừa đề cập nói trên, trong vai trò liên danh, Công ty Lam Sơn đã trúng thêm 3 gói thầu khác tại Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp Thanh Hóa, với tổng số tiền trúng thầu lên đến khoảng 839,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, theo thống kê của Báo Thanh tra, tại Thanh Hoá, Công ty Lam Sơn có thể coi là nhà thầu “bách phát bách trúng” khi tham gia và trúng hầu hết các gói thầu. Đa số các gói thầu Công ty Lam Sơn thường có kịch bản giống nhau, số lượng nhà thầu tham dự chỉ có 1 và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp.

Đơn cử, ngày 4/10/2022, ông Ngọ Viết Thắng - Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hậu Lộc đã ký Quyết định số 243/QĐ-BQLDA về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm công trình) dự án hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ Quán Dốc, xã Triệu Lộc đến ngã tư Bái Trung, xã Hoà Lộc và từ ngã tư Bái Trung đến trường THCS Phú Lộc, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc. Gói thầu có giá dự toán 13,396 tỷ đồng.

Công ty Lam Sơn là đơn vị trúng thầu với số tiền 13,375 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán khoảng 21 triệu đồng. Ở gói thầu này, Công ty Lam Sơn là đơn vị duy nhất tham dự gói thầu.

Cũng trong vai trò nhà thầu duy nhất tham dự, tháng 7/2022, Công ty Lam Sơn đã trúng Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình di chuyển các đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp thuộc địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án thành phần ĐTXD đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Gói thầu này do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Sơn làm chủ đầu tư, giá dự toán 13,942 tỷ đồng. Công ty Lam Sơn trúng thầu với số tiền 13,764 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 178 triệu đồng.

Hay, ngày 12/7/2022, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ký Quyết Định số 6414, phê duyệt kết quả lựa chọn Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trìnhh ệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A từ phường Ninh Hải đến phường Hải Ninh và từ phường Hải Ninh đến Cầu Ghép, thị xã Nghi Sơn. Gói thầu có giá dự toán 51,829 tỷ đồng, trong vị thế là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Lam Sơn trúng thầu với giá 50,813 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 1,026 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2020, Công ty Lam Sơn được Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn lựa chọn là đơn vị thi công Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục công trình, với giá trúng thầu 14,42 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 12 triệu đồng.

Tiền “rủng rỉnh”, nợ chiếm phần nhỏ trong cơ cấu vốn

Công ty Lam Sơn được thành lập tháng 11/2000, có địa chỉ tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Công ty này có ngành nghề chính là xây dựng các công trình công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công trình điện đến 110KV.

Cập nhật đến ngày 15/6/2023, vốn điều lệ công ty đạt 420 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thành nắm giữ 96,905%, ông Nguyễn Minh Hải sở hữu 2,381% và bà Lưu Thị Thu Nga sở hữu 0,714% cổ phần còn lại.

Thống kê cho thấy, Công ty Lam Sơn đã tham gia và trúng 28/28 gói thầu, với tổng số tiền trúng thầu lên đến 1.962 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này đã được lựa chọn thi công nhiều gói thầu lớn tại Thanh Hoá. Điều này phần nào góp sức đưa lại bức tranh tài chính khởi sắc cho Công ty Lam Sơn những năm qua.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Công ty Lam Sơn đạt 728 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương tương tiền đạt 126 tỷ đồng; doanh nghiệp có 274 tỷ đồng phải thu nội bộ ngắn hạn, hàng tồn kho đạt 76 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả công ty chỉ khoảng 290 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu lên đến 438 tỷ đồng. Nhìn vào cơ cấu nợ Công ty Lam Sơn cho thấy, nợ vay tài chính khoảng 44 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ khá thấp trong cơ cấu tài sản công ty.

Kết thúc năm 2023, doanh thu Công ty Lam Sơn đạt 289 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 4 tỷ đồng. Năm trước đó (năm 2022), doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Thành ghi nhận 285 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài tham dự các gói thầu, những năm gần đây, Công ty Lam Sơn cũng lấn sân sang mảng bất động sản với nhiều dự án hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, hệ sinh thái của Công ty Lam Sơn cũng có nhiều doanh nghiệp đáng chú ý, phần nào thể hiện qua số tiền phải thu nội bộ 274 tỷ đồng, sẽ được Báo Thanh tra hé mở dần về sau.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm