Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chu Tuấn
Chủ nhật, 29/08/2021 - 22:06
(Thanh tra) - Theo nguồn tin của PV Báo Thanh tra, hiện nhiều người dân nuôi cá lồng bè của huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đang gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm tấn cá bớp, bống mú đã đến ngày xuất bán nhưng chưa có nơi tiêu thụ.
Người dân huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang lao đao vì hàng trăm tấn cá chưa có nơi tiêu thụ. Ảnh minh họa: L.H
Toàn huyện Kiên Hải hiện có hơn 200 hộ nuôi cá với khoảng 1.120 lồng. Theo ước tính của ngành chuyên môn, huyện Kiên Hải đang tồn đọng sản lượng thủy hải sản rất lớn, riêng cá lồng bè các loại có trên 180 tấn.
Nhiều năm liền, nghề nuôi trồng thủy sản đã giúp tăng thu nhập cho hộ gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh chính trị của huyện.
Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, cá đến lứa không xuất bán được mặc dù giá cá đã giảm sâu từ 15-30%. Không tìm được đầu ra nên các hộ nuôi vẫn phải tốn chi phí cho cá ăn để cầm cự. Có hộ mỗi ngày tốn hàng triệu đồng để mua thức ăn cho cá, nguồn thức ăn cho cá lại khan hiếm nhưng không biết đến bao giờ mới có thể tiêu thụ được.
Theo tìm hiểu, trong tổng số 180 tấn cá tồn các loại, cá bớp chiếm số lượng nhiều nhất, với 84 tấn. Đây là loại cá có trọng lượng lớn, phục vụ xuất khẩu, xuất bán cho thị trường TP HCM, các nhà hàng, các chợ trong tỉnh. Thông thường cá đạt 4,5kg/con, người dân sẽ xuất bán. Hiện nay, đa số cá bớp tại huyện Kiên Hải có trọng lượng từ 6,5 kg-7,5 kg/con.
Trước tình hình đó, mặc dù huyện Kiên Hải, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang có kêu gọi người dân mua hỗ trợ bà con huyện đảo nhưng số lượng không được nhiều. Việc tìm giải pháp tiêu thụ số lượng cá nêu trên đang là thách thức vô cùng lớn đối với các cấp, ngành của huyện.

Theo tìm hiểu, trong tổng số 180 tấn cá tồn các loại, cá bớp chiếm số lượng nhiều nhất, với 84 tấn. Thông thường cá đạt 4,5kg/con, người dân sẽ xuất bán. Hiện nay, đa số cá bớp tại huyện Kiên Hải có trọng lượng từ 6,5 kg-7,5 kg/con. Ảnh: L.H
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương đã hỗ trợ huyện đăng tải thông tin chi tiết về số lượng, giá cả, sản phẩm lên các trang web trực thuộc sở, ngành, liên hệ một số đầu mối đề giúp huyện tìm kiếm đầu ra nhưng tất cả mới dừng lại ở phạm vi tiêu thụ nhỏ, lẻ.
Ông Đặng Tùng Long, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải thông tin, để tháo gỡ khó khăn về kết nối tiêu thụ nông sản, thuỷ sản trên địa bàn, huyện Kiên Hải đề nghị các cấp các ngành cũng ngồi lại để bàn bạc tình hình khó khăn trong từng khâu tiêu thụ. Cụ thể là đầu ra, khâu vận chuyển, thủ tục vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn, liên kết đối với các tỉnh có nhu cầu về tiêu thụ hàng thuỷ sản, tạo mọi điều kiện để người dân tiêu thụ…
Đến thời điểm này, điều mong mỏi duy nhất của người dân huyện đảo là bằng cách nào giúp được người dân tiêu thụ hết số cá này để người dân vùng biển Kiên Hải bớt khổ trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn như hiện nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước thực trạng tỷ lệ giải ngân đầu tư công những tháng đầu năm 2026 chưa đạt yêu cầu đề ra, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai các giải pháp với quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm tiến độ, thiếu chuyển biến.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, trong khi yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh dòng vốn mà còn phải siết chặt kỷ cương đấu thầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.
Thanh Giang
Đông Hà
T. Minh
Thư Ký
Thư Ký
Lan Anh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh