Kỳ họp đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua tờ trình và bầu ông Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 27/27 phiếu, đạt 100%.

Ông Lê Văn Tịnh sinh năm 1970. Quê quán xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trình độ đại học y khoa, cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác ông từng kinh qua chức vụ quyền Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc; Trưởng phòng Y tế, UBND huyện Vĩnh Lộc; Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Vĩnh Lộc; Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vĩnh Lộc.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc (đứng phát biểu) được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: VT

Tại kỳ họp HĐND huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Tiến, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm làm chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Thông qua tờ trình và bầu ông Phạm Quốc Thành, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc, giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Phạm Quốc Thành, sinh năm 1974, quê xã Vĩnh Minh (nay là xã Minh Tân), huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Trình độ: cử nhân luật, thạc sỹ xây dựng đường ô tô; cao cấp lý luận chính trị. Ông Phạm Quốc Thành từng trải qua các vị trí công tác: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông III Thanh Hoá; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hoá; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa...

Văn Thanh