Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ ba, 23/06/2026 - 19:22
(Thanh tra) - Bằng phương pháp "đi từng nhà, nói từng việc", người có uy tín tại các xã biên giới Lai Châu đã gắn sinh hoạt hàng ngày với ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới.
Ảnh: BĐBP
Nhằm tôn vinh người có uy tín tiêu biểu ở khu vực biên giới, Tỉnh ủy Lai Châu đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Chương trình “Điểm tựa của bản làng” trong hai ngày 22-23/6. Qua chương trình, lực lượng trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn tỉnh tiếp tục được khẳng định là “rường cột của biên cương”, đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, từ đó góp phần củng cố niềm tin và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Là một tỉnh biên giới đặc thù với hơn 265km đường biên tiếp giáp nước bạn Trung Quốc, Lai Châu luôn xác định đội ngũ trưởng bản và người có uy tín có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, họ chính là “tai mắt” tin cậy của lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.
Chia sẻ về cách thức vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, ông Phùng Láo Lở, Bí thư chi bộ, Trưởng bản và là người có uy tín bản Tô Y Phìn, cho biết trong công tác tuyên truyền, ông không nói nhiều điều to tát mà thường đi từng nhà, nói từng việc, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con như làm ăn, giữ rừng, giữ đất và giữ gìn an ninh biên giới.
Theo ông Phùng Láo Lở, khi đã có niềm tin rồi thì việc giữ biên giới không còn là phong trào mà trở thành trách nhiệm tự nhiên của mỗi người dân. Sự đoàn kết giữa bà con trong bản và với các bản giáp biên của nước bạn thông qua giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày chính là nền tảng bền vững nhất để bảo vệ biên giới từ gốc, từ lòng dân.
Nhờ sự kiên trì giải thích từng việc nhỏ gắn với ý thức giữ gìn đường biên, mốc giới, bà con đã đặt niềm tin vào Đảng, chính quyền, Bộ đội Biên phòng và không nghe, không tin những thông tin sai trái, ông Phùng Láo Lở khẳng định.

Các đại biểu là trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới tỉnh Lai Châu giao lưu trực tiếp tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026. Ảnh: BĐBP
Không chỉ đi đầu trong công tác an ninh trật tự, đội ngũ người có uy tín và trưởng bản còn là cầu nối quan trọng giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa mới.
Từ thực tiễn vươn lên thoát nghèo của gia đình mình, ông Pờ Gạ Hừ ở bản Mù Cả nhận định rằng niềm tin không phải nói nhiều mà có, mà phải được tạo ra từ chính việc làm hằng ngày. Ông chia sẻ kinh nghiệm rằng khi bà con thấy mình từng nghèo nhưng nay đã vươn lên, lại sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ thì bà con sẽ tin và làm theo. Khi bản thân người có uy tín thật lòng với bà con, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có thì cả bản sẽ cùng cố gắng, giúp cuộc sống dần thay đổi tích cực hơn.
Trong công tác gìn giữ bản sắc văn hóa và hòa giải cộng đồng, sự làm gương cũng là yếu tố quyết định. Ông Sìu Văn Mùng ở bản Đớ, xã Khổng Lào, cho biết muốn hòa giải được mâu thuẫn thì trước hết phải tạo được niềm tin.
Đối với việc vận động xây dựng bản văn hóa, ông luôn tâm niệm rằng muốn bà con làm theo thì bản thân mình phải làm trước, gương mẫu thực hiện từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường đến phát triển kinh tế. Ông Mùng khẳng định khi người dân thấy việc làm đó mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cộng đồng thì họ sẽ tự giác hưởng ứng. Nguyên tắc cốt lõi là bà con đã tin mình thì mình phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin đó, nói dân nghe thì trước hết mình phải làm, ông Sìu Văn Mùng khẳng định.

Ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026. Ảnh: BĐBP
Sự cống hiến của 956 người có uy tín và 956 trưởng bản trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu đã đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của địa phương. Phát biểu tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, biểu dương và khẳng định vai trò của lực lượng này.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh rằng đội ngũ trưởng bản, người có uy tín luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.
Chính những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ này đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và trực tiếp xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương.
Sự ghi nhận này không chỉ lan tỏa sâu rộng tinh thần "Nghĩa Đảng - Tình dân - Ý Bác Hồ" mà còn khẳng định họ chính là những "rường cột của biên cương", là điểm tựa vững vàng của bản làng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng lẵng hoa chúc mừng Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026 diễn ra ngày 23/6. Ảnh: BĐBP

Trước đó, ngày 22/6, đoàn đại biểu dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Ảnh: BĐBP
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng phương pháp "đi từng nhà, nói từng việc", người có uy tín tại các xã biên giới Lai Châu đã gắn sinh hoạt hàng ngày với ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Tội phạm mới trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xuyên quốc gia. Thực tế đó đòi hỏi cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách đến tăng cường hợp tác và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.
Nguyệt Trang
H.T
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Phương Âu
Theo EVNNPC
PV
T.Thanh
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thanh Lương