Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Hiếu
Chủ nhật, 14/11/2021 - 17:10
(Thanh tra) - Sáng nay (14/11), tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt, chúc mừng các cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc ngành Giáo dục năm 2021 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu. Ảnh: LP
Báo cáo tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, dành thời gian gặp mặt các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) là vinh dự, nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, say mê học hỏi, đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ “trồng người” cao quý, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành.
Thời gian qua, đội ngũ giáo viên với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đã tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học, góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; trong đó giáo dục đào tạo là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Kế hoạch năm học bị gián đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi nhiều; nhiều hoạt động giáo dục không thể thực hiện đúng kế hoạch. Gần 20 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu giáo viên, giảng viên không được tới trường trong một khoảng thời gian rất dài. Hàng nghìn giáo viên đang công tác tại các trường ngoài công lập không có lương, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn.
Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng, đại diện các nhà giáo tiêu biểu đều vui mừng báo cáo thành tích cũng như những khó khăn mà cá nhân và đơn vị trong thời gian qua. Kết quả đạt được ngày nay là nhờ có sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự chung tay của cả nước, nên đã quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy - học.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ, Thủ tướng với tất cả tình cảm, sự tri ân sâu sắc thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc các thầy, cô giáo luôn dồi dào sức khoẻ, vững tin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo của nước nhà! Đồng thời, chia sẻ những khó khăn ngành Giáo dục gặp phải trong những năm qua.

Toàn cảnh buổi Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu sáng ngày 14/11. Ảnh: LP
Vui mừng chào đón 60 thầy, cô giáo tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên cả nước, Thủ tướng ghi nhận, các thầy, cô đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp. Các thầy, cô cũng chính là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp trồng người.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn các thầy, cô tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.
Thay mặt toàn thể cán bộ ngành Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi đến Thủ tướng Phạm Minh Chính lời cảm ơn sâu sắc bởi sự quan tâm thường xuyên, thiết thực với ngành Giáo dục. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng về những nội dung: Triển khai việc học tập, đưa học sinh đến trường bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng; triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm công bằng trong giáo dục, quan tâm đến nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ; quan tâm đến yếu tố tâm lý của học sinh…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giai đoạn 2021-2025 ghi dấu ấn như một chương rực rỡ trong tiến trình hiện đại hóa nền quản trị quốc gia. Không chỉ ở việc cắt giảm thủ tục hay tinh gọn bộ máy trên bề mặt, đây là giai đoạn chứng kiến sự chuyển dịch sâu sắc của nền hành chính: Từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ kiến tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm kim chỉ nam.
B.S
(Thanh tra) - Trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết, tự chủ, sáng tạo với nỗ lực đặc biệt lớn để lãnh đạo Nhân dân cả nước hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Trung Hà
Thúy Nhài
Trọng Tài
Hương Trà
T.Vân
Hải Lương
Thái Hải
Trọng Tài
Trần Kiên
Bùi Bình
Huyền Trang
Hoàng Long
B.S
Minh Khôi