Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/03/2012 - 15:39
(Thanh tra)- Sáng 20/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
Quang cảnh buổi làm việc
Theo tờ trình của Chính phủ, dự án mới sửa đổi, bổ sung 31 điều trong tổng số 120 điều của Luật Quản lý thuế hiện hành. Trong đó, 3 nhóm vấn đề lớn với 21 nội dung được đề xuất sửa đổi với mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí, thời gian của người nộp thuế; đồng thời tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế nhằm chống thất thu, giảm nợ thuế…
Ở nhóm vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính, thời gian làm thủ tục “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” được rút ngắn từ 15 ngày làm việc xuống còn 6 ngày làm việc; trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Dự thảo Luật Sửa đổi Điều 60 về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế để đáp ứng nội dung này, theo đó đối với trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” thời hạn hoàn thuế giảm từ 15 ngày làm việc xuống còn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
Nhóm vấn đề về phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hoá và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế, dự thảo luật bổ sung Nguyên tắc quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế; cơ chế Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá (APA) trong chống chuyển giá; quy định về cơ chế phân loại mã số, xác định trị giá, xuất xứ hàng hóa trước khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu và mở rộng phạm vi thu thập thông tin về người nộp thuế từ nguồn nước ngoài theo các hiệp định, điều ước đã ký.
Với nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, dự thảo luật do Chính phủ trình đã bổ sung Khoản 4 Điều 92 (Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế) để cho phép người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn 12 tháng nhưng vẫn phải tính lãi chậm nộp tiền thuế trên cơ sở cam kết của người nộp thuế và bảo lãnh của ngân hàng thương mại. Các trường hợp được phép nộp dần tiền thuế thì chưa phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục và thẩm quyền quyết định. Bổ sung Điều 65 cho phép xoá nợ tiền thuế, tiền phạt khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản; cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.
Qua thẩm tra sơ bộ dự án luật, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, nội dung sửa đổi về cơ bản chỉ mới tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, chưa thể hiện rõ mục tiêu tạo công cụ vĩ mô để góp phần chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong việc nộp, khai thuế. Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, với mức phạt chậm nộp 0,05%/ngày là tương đối thấp, một số doanh nghiệp đã cố tình chiếm dụng tiền thuế, chấp nhận bị phạt chậm nộp, không thực hiện nghĩa vụ thuế, gây khó khăn cho hành thu. Đề nghị sửa đổi theo hướng nâng mức phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế lên mức cao hơn hiện hành, có thể quy định mức phạt 0,1% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
Tại buổi thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đều cho rằng, mức phạt phải cao hơn mức lãi suất vay ngân hàng mới có ý nghĩa. Theo đó, đưa ra phương án lấy lãi suất ngân hàng hiện hành cộng với một tỷ lệ phù hợp làm căn cứ tính mức phạt, vì nếu đưa ra mức “cứng” là 0,1%/ngày có thể sẽ lạc hậu khi lãi suất ngân hàng thay đổi.
Cũng trong nội dung xử lý vi phạm về thuế, mức phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, luật hiện hành quy định xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và phạt tiền thuế chậm nộp trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nâng mức phạt này lên gấp đôi.
Liên quan đến điều kiện xóa nợ và thẩm quyền xóa nợ thuế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nhận xét, tại dự án luật điều kiện xóa nợ còn lỏng lẻo, khi chỉ có hai điều kiện là đã áp dụng biện pháp cưỡng chế và đã quá 10 năm. Theo ông Lý, nếu không quy định gia cảnh, tài sản, nhân thân thì có thể có sự móc nối để kéo dài thời gian nộp thuế, vì “cứ quá 10 năm là thoát”. Theo ông, cần quy định tiêu chí, điều kiện để xóa nợ cụ thể hơn ngay trong Luật này.
Đây cũng là quan điểm của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện. Ông Hiện yêu cầu xác định rõ cấp có thẩm quyền xóa nợ và số nợ tối đa cấp đó được quyết định xóa. Khái niệm “rủi ro” cũng cần định nghĩa rõ ràng ngay trong Luật để tránh lạm quyền…
Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lưu ý cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự luật về việc giữ quan điểm cân bằng khi nhìn nhận về đối tượng nộp thuế và thu thuế. Theo đó, những người nộp thuế rất đáng trân trọng. Họ không những tự nuôi sống bản thân và gia đình mà còn làm nghĩa vụ với quốc gia, đóng góp cho xã hội. Mặc khác, thuế là kết quả của sản xuất kinh doanh, mà sản xuất kinh doanh bao giờ cũng có độ rủi ro của nó. Vì thế, phạt phải nghiêm, nhưng phải thiết kế nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, có xem xét những tình huống rủi ro.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra xem xét, có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và đấu tranh với những hình thức gian lận thuế ngay từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Cơ quan phụ trách thu thuế xuất nhập khẩu và thuế nội địa cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa.
Buổi chiều, các đại biểu nghe phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 và cho ý kiến về các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia.
Phương Hiếu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quản trị và phục vụ Nhân dân. Bộ máy được tinh gọn, hoạt động thông suốt, chuyển đổi số được đẩy mạnh, thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện. Quan trọng hơn, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được thu hẹp, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả cải cách.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Trong quá trình hoạt động cách mạng, trên bất kỳ cương vị công tác nào, từ hoạt động tuyên truyền, xây dựng tổ chức cách mạng đến lãnh đạo kháng chiến, xây dựng chính quyền và ngành Thanh tra, ông Hồ Tùng Mậu luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tài năng lãnh đạo nổi bật cùng phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng vì Tổ quốc và Nhân dân.
Nguyệt Trang
Văn Thanh
H.T
Thanh Thanh
Văn Thanh
Thư Ký
Thư ký
Thư Ký
Văn Thanh
Phương Hiếu
PV
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Thái Hải
T.Thanh
Trọng Tài
Nguyệt Trang
Văn Thanh