Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát huy tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc: Giá trị không thể xuyên tạc

Bài 2: Không cho phép xuyên tạc tinh thần dân tộc và sức mạnh nội sinh của đất nước

KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG

Thứ tư, 16/09/2026 - 11:00

(Thanh tra) - Nhận diện và chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về hệ giá trị tinh thần dân tộc không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cuộc cách mạng thông tin hiện nay.

Đây là bông hoa sen nở đúng ngày sinh nhật Bác trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Vẻ đẹp thuần khiết và những di sản mà Người để lại chứa đựng cả giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam, mộc mạc nhưng đầy kiêu hãnh. Và chúng ta có quyền tự hào về giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam: Tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Ảnh: K. Dung

1. Nhận diện thủ đoạn bóp méo thông tin và mưu đồ “xâm lăng tư tưởng” trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành mặt trận chính trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Không còn dừng lại ở các phương thức tuyên truyền theo lối cũ, các thế lực chống phá hiện nay đang triệt để lợi dụng tính chất ẩn danh, tốc độ lan truyền nhanh và khả năng tương tác không biên giới của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, X (Twitter) hay các hãng truyền thông thiếu thiện chí như BBC, VOA, RFA để tiến hành các chiến dịch bóp méo thông tin có tổ chức.

Thủ đoạn nổi bật nhất hiện nay là việc sử dụng các tài khoản mạo danh các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoặc ngụy trang dưới các danh xưng mỹ miều như “Nhật ký yêu nước”, “yêu nước”, “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “bảo vệ chủ quyền”. Thực chất, đây là những cái bẫy tâm lý đánh vào lòng yêu nước chân chính của người dân nhưng thiếu thông tin kiểm chứng. Chúng sử dụng triệt để công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, làm giả giọng nói, trích dẫn sai ngữ cảnh để chế tạo tin giả một cách tinh vi. Đáng chú ý, các thế lực này dùng thuật toán thúc đẩy hàng vạn bình luận tự động trong thời gian ngắn để tạo ra “hội chứng đám đông”, khiến người tiếp cận rơi vào trạng thái hoài nghi, “mưa dầm thấm lâu”, dần tin vào những thông tin xuyên tạc bị lặp đi lặp lại.

“Nhật Ký Yêu Nước” là một trong những Fanpage phản động. Ảnh chụp màn hình điện thoại.

Đối tượng đích mà chúng hướng tới là quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người đang chiếm tỷ lệ sử dụng Internet lớn nhất cả nước. Bằng việc khoét sâu, thổi phồng một số hạn chế, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, các thế lực thù địch mưu toan bẻ cong chân lý, gieo rắc sự bi quan, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Từ việc kích động tư tưởng “bất tuân dân sự”, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, chúng hướng tới mục tiêu tối thượng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, kéo đất nước vào vòng xoáy bất ổn, “xã hội dân sự” hỗn loạn, tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

2. Luận chiến đập tan mưu đồ “hạ bệ thần tượng”, xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ lãnh tụ

Xuyên tạc lịch sử cách mạng và hạ bệ các lãnh tụ của Đảng luôn là đòn đánh trọng tâm trong âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng. Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trang phản động “Nhật ký yêu nước” và một số tài khoản cơ hội chính trị đã cố tình đưa ra những so sánh khập khiễng, đánh đồng lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam với các thế lực độc tài diệt chủng. Đây không phải là sự “khác biệt quan điểm” hay “tự do ngôn luận”, mà là hành vi lộng ngôn chính trị đê hèn, xúc phạm thô bạo tình cảm thiêng liêng của hàng triệu người dân Việt Nam, cố tình phủ nhận sạch trơn thành quả cách mạng của đất nước.

Cần phải khẳng định đanh thép trước ánh sáng chân lý: Vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam là một thực tế khách quan không thể lay chuyển. Sự lãnh đạo sáng suốt của Người và Đảng Cộng sản Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ đã mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hồi sinh một dân tộc từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho vị thế, cơ đồ của Việt Nam ngày nay.

Đây là luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Ảnh chụp từ màn hình điện thoại

Những luận điệu rêu rao di sản Hồ Chí Minh dẫn tới sự nghèo nàn hay mất tự do hoàn toàn đi ngược lại thực tế và sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế. Năm 1987, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Tấm gương đạo đức sáng ngời, phong cách giản dị, tư tưởng nhân văn sâu sắc của Người không chỉ là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng cao đẹp truyền cảm hứng cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội của nhân loại thế kỷ XX. 

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hiện nay, tiêu biểu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng thường xuyên là mục tiêu tấn công trực diện của các thế lực phản động. Chúng xuyên tạc công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách thể chế hiện nay là những hành động hình thức, mang nhãn mác “cải cách màu”. Đặc biệt, thông điệp mang tầm chiến lược nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025): “Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã bị chúng cố tình bóp méo, vu cáo là “xảo ngôn chính trị” hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Ảnh chụp từ màn hình máy tính. 

Nhưng sự thật lịch sử là điều không thể tẩy xóa. Chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975 là biểu tượng chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của khát vọng hòa bình, thống nhất non sông của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại ấy không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ người Việt mà còn là nguồn cổ vũ to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, báo hiệu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Âm mưu “tẩy trắng lịch sử”, hạ bệ lãnh đạo của các thế lực thù địch suy cho cùng chỉ nhằm dọn đường cho việc phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

3. “Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt”: Bản lĩnh tự chủ chiến lược và tầm nhìn vươn mình của Việt Nam

Quan điểm nhất quán “Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai” hoàn toàn không phải là sự thỏa hiệp chính trị nhất thời hay một khẩu hiệu ngoại giao hình thức. Trái lại, đây là sự phát triển vượt bậc trong tư duy đối ngoại và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện rõ nét tinh thần tự chủ chiến lược trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan (Ảnh chụp sáng 28/5/2026: TTXVN). Sau gần 50 năm kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

“Khép lại quá khứ” không có nghĩa là lãng quên hay phủ nhận lịch sử, mà là thái độ hành xử đầy nhân văn, bản lĩnh của một dân tộc chiến thắng: chủ động vượt qua hận thù, gác lại đau thương để kiến tạo lòng tin mới vì lợi ích quốc gia - dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế và cùng hợp tác phát triển. “Tôn trọng khác biệt” chính là việc chấp nhận sự đa dạng trong thống nhất, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không phân biệt quá khứ, giai tầng, tôn giáo, xuất thân hay nơi sinh sống, chỉ cần có tấm lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc đều được trân trọng và hội tụ trí tuệ.

Hiệu quả thực tế của chủ trương đúng đắn này đã được minh chứng sinh động bằng những thành tựu đối ngoại mang tính lịch sử. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 195 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 15 đối tác chiến lược toàn diện - bao gồm tất cả các cường quốc và các đối tác có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Brazil và mới nhất là Liên minh Châu Âu (EU). Cùng với mạng lưới hơn 40 đối tác chiến lược và toàn diện, Việt Nam đã thiết lập vững chắc vị thế quốc tế của mình, kiến tạo môi trường hòa bình bền vững để phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Để hiện thực hóa tầm nhìn vươn mình trong kỷ nguyên mới, toàn bộ nguồn lực quốc gia cần phải được tập trung vào các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã vạch rõ: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tự chủ chiến lược, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Con đường phía trước dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, một hệ giá trị tinh thần dân tộc vững chãi và niềm tin sắt đá của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước Việt Nam nhất định sẽ đi tới đích. Trong cuộc chiến tư tưởng cam go trên mạng Internet, mỗi người dân yêu nước cần cảnh giác cao độ, mài sắc bản lĩnh chính trị để trở thành một “cột mốc chủ quyền trên không gian mạng”, đoàn kết đồng lòng đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của cha ông và tương lai tươi sáng của dân tộc.

Bài 3: Khi khát vọng tự lực, tự cường hóa thành hành động cách mạng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Không cho phép xuyên tạc tinh thần dân tộc và sức mạnh nội sinh của đất nước

Bài 2: Không cho phép xuyên tạc tinh thần dân tộc và sức mạnh nội sinh của đất nước

(Thanh tra) - Nhận diện và chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về hệ giá trị tinh thần dân tộc không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cuộc cách mạng thông tin hiện nay.

KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG

11:00 16/09/2026
Bài 1: Khơi dậy mạch nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc

Bài 1: Khơi dậy mạch nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc

(Thanh tra) - Tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc là hệ giá trị cốt lõi kết tinh từ bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa giữ nước ngàn đời của Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hệ giá trị này chính là nguồn lực nội sinh vĩ đại, bồi đắp niềm tin chiến lược, định hình tư thế độc lập tự chủ và giải phóng mọi năng lực sáng tạo của quốc gia dưới sự dẫn dắt của Đảng trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh.

KIM DUNG - TRUNG KIÊN - VĂN PHƯƠNG

06:00 16/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm