Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xử lý nghiêm người đứng đầu vi phạm quy định phòng, chống dịch

CTV Xuân Thống

Thứ sáu, 13/08/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như sự gia tăng nhiều ca nhiễm bệnh, có thể dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát tác động xấu đến đời sống, sức khỏe và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, ứng phó nhanh. Nghệ An cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo xã Sơn Thành, huyện Yên Thành báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, ngày 9/8. Ảnh: Xuân Thống

Bị kỷ luật vì để lây nhiễm chéo Covid-19

Ngày 11/8, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành do có khuyết điểm, vi phạm trong công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung công dân tại xã Sơn Thành để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng, kể từ ngày 10/8. Cùng với lý do và thời điểm trên, huyện cũng tiến hành thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Tình, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Yên Thành, từ tháng 7/2021 đến nay, huyện đã xuất hiện 43 ca nhiễm Covid-19. Tất cả các ca bệnh đều liên quan đến công dân trở về từ các vùng dịch. Đặc biệt, trong ngày 9/8, Yên Thành có tới 15 ca bệnh được công bố (trong đó, xã Sơn Thành có 8 BN; xã Lăng Thành có 2 BN; xã Hùng Thành có 5 BN).

Riêng xã Sơn Thành, từ ngày 20/7 đến ngày 9/8 xuất hiện 23 ca dương tính, trong tổng số 46 ca của huyện Yên Thành (11 ca nhiễm là công dân từ các tỉnh, thành ở miền Nam trở về và có những bệnh nhân cách ly đến ngày thứ 14 mới phát bệnh). Đáng chú ý, trên địa bàn xã đã để xảy ra lây nhiễm chéo cho 3 cán bộ phục vụ trong khu cách ly tập trung ở trường mầm non, trong khi hiện nay xã đang tổ chức cách ly 85 người và 230 người liên quan đến các ca bệnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng tại xã Sơn Thành, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã ban hành quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, đồng thời thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18h ngày 9/8/2021.

Quyết định kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Xuân Thống

Vi phạm quy định trong khu cách ly

Đối với huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ông Trường bị xử lý do ngày 27/7 đã cho F1 về nhà thăm vợ con dù chưa có kết quả xét nghiệm và cũng chưa thực hiện cách ly tập trung được ngày nào. Một ngày sau, chiều 28/7, mẫu xét nghiệm của F1 này cho kết quả dương tính với Covid-19.

Còn ở huyện Anh Sơn, sau khi Ban Chỉ đạo huyện đi kiểm tra tại xã Long Sơn nhận thấy thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Trần Chương, Chủ tịch UBND xã vì thực hiện không nghiêm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện cho biết, có 2 công dân vừa trở về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2 khai báo y tế không đầy đủ. 2 trường hợp này từ Bình Dương về đã không đến thẳng cơ sở y tế của huyện để khai báo mà đến huyện Đô Lương thuê nhà nghỉ, sau đó khai báo không trung thực. Huyện đã chỉ đạo Công an huyện hoàn thiện hồ sơ và sẽ khởi tố vụ án nếu có ca nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến 2 trường hợp này.

Đối với thị xã Hoàng Mai, trong ngày 9/8, Công an xã Quỳnh Vinh kiểm tra 6 công dân đều trú tại thôn 12 đi từ Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về nhưng lại khai báo về từ tỉnh Hà Nam. UBND xã Quỳnh Vinh đã tham mưu cho UBND thị xã Hoàng Mai ra quyết định xử phạt 6 trường hợp trên theo Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế...

Ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, hiện nay thực trạng đáng báo động là tâm lý chủ quan của một số công dân trở về từ các tỉnh có dịch khi có kết quả âm tính lần 1, lần 2. Bởi qua theo dõi thực tế cho thấy, kết quả xét nghiệm âm tính 1 - 3 lần chưa hẳn đã không nhiễm bệnh. Vì, trên địa bàn đã có những trường hợp âm tính 5 lần nhưng đến lần thứ 6 có kết quả dương tính. Do đó, người dân trong khu cách ly tuyệt đối tuân thủ các quy định, còn ngành Y tế cũng tăng số lần xét nghiệm từ 3 lần lên 4 lần/trường hợp để không bỏ lọt, bỏ sót ca nhiễm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm