Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 24/06/2016 - 21:49
Mất cân bằng giới tính khi sinh khiến số trẻ gái đang ít dần so với trẻ trai, dự kiến năm 2050 Việt Nam sẽ dư thừa 2,3 đến 4,3 triệu nam giới.
Phát biểu tại TP HCM mới đây, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cho biết nếu thực trạng hiện nay không thay đổi, khoảng 30 năm nữa Việt Nam đối mặt với kịch bản tồi tệ là chênh lệch nam/nữ giới khoảng hơn 10%. Đến năm 2050, Việt Nam sẽ thừa 2,3-4,3 triệu nam. Sự mất cân bằng này xuất phát từ thực tế xã hội vẫn còn nhiều người mang tư tưởng thích có con trai hơn con gái.
Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Dân số, tỷ lệ giới tính khi sinh trên cả nước hiện chênh lệch rất lớn với 112,8 nam/100 nữ. Lựa chọn giới tính thai nhi do xem nhẹ giá trị của phụ nữ và trẻ em gái là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh. Chính công nghệ hiện đại đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật, theo ông Tân.
Ngành dân số lo ngại tình trạng mất cân bằng giới tính này tạo ra hàng loạt hậu quả nghiêm trọng. Phụ nữ ngày càng ít đi có nghĩa nam giới không thể tìm được người bạn đời. Ít phụ nữ hơn có nghĩa nạn tảo hôn, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, tất cả loại hình bạo lực có nguy cơ gia tăng. Sự bực bội bị dồn nén của nam giới có thể châm ngòi cho những bất ổn xã hội. Người dân Việt tìm cách di cư vì nhu cầu hôn nhân mang đến nhiều nguy cơ khó lường, gây hệ lụy cho sự phát triển bền vững quốc gia, dân tộc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, khi đã được hàng xóm đồng ý cho sử dụng lối đi, người tách thửa phải đăng ký biến động đất đai khi thực hiện thủ tục tách thửa và khi xác lập quyền đối với thửa đất liền kề (lối đi qua đất của hàng xóm).
Giang Sơn
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương thực hiện rà soát và chịu trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Nguyễn Điểm
Phú Đức
B.S
Bảo Anh
Minh Tân
Giang Sơn
Giang Sơn
Phú Đức