Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Huế: Gần 2.200 mẫu ADN viết tiếp hành trình tri ân tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ

Minh Tân

Thứ hai, 13/07/2026 - 15:03

(Thanh tra) - Không chỉ là hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, đợt cao điểm tại TP Huế còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình trên hành trình tìm lại tên tuổi người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thân nhân liệt sĩ thực hiện các bước lấy mẫu sinh phẩm ADN tại đợt cao điểm do Công an TP Huế tổ chức. Ảnh: HN

Chung sức vì nghĩa tình tri ân

Từ ngày 9 - 11/7, Công an TP Huế đồng loạt tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 9 điểm trên địa bàn các xã Khe Tre, Phú Lộc, A Lưới 2, Quảng Điền và các phường Phú Bài, Phong Điền, Hương Trà, Phú Xuân, Thuận Hóa.

Theo kết quả rà soát, toàn thành phố hiện có gần 2.200 trường hợp thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện thu nhận mẫu sinh phẩm theo quy định. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đợt cao điểm được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 của Bộ Công an và Kế hoạch số 337/KH-UBND của UBND TP Huế về mở đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Công an TP Huế đã xây dựng phương án triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn; huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và rà soát kỹ từng trường hợp trước khi tổ chức thu mẫu.

Ban Giám đốc Công an thành phố xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Đảng, Nhà nước.

Để bảo đảm việc thu nhận diễn ra chính xác, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an các xã, phường cập nhật thông tin thân nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện và xây dựng phương án tổ chức phù hợp với từng địa bàn.

Công an TP Huế rà soát, đối chiếu thông tin thân nhân trước khi thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: HN

Đối với các trường hợp tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc không có khả năng đi lại, các tổ công tác phối hợp cùng cán bộ chuyên môn của Công ty Genestory trực tiếp đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Sự tận tình ấy không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với những gia đình có công với cách mạng.

Có mặt từ sáng sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Phú Bài, ông Trần Thanh Long, thân nhân một liệt sĩ chưa xác định danh tính, không giấu được xúc động.

Suốt nhiều chục năm qua, gia đình ông vẫn bền bỉ đi tìm thông tin về người thân đã hy sinh. Với ông, việc được lấy mẫu ADN lần này giống như mở thêm một cánh cửa hy vọng sau nhiều năm chờ đợi.

"Gia đình chúng tôi đã chờ đợi tin tức của người thân suốt mấy chục năm nay. Chỉ mong một ngày biết được bác mình đang nằm ở đâu để đưa về quê hương hương khói. Hôm nay được lấy mẫu ADN, chúng tôi rất xúc động và hy vọng. Dù biết việc xác định danh tính còn cần thời gian nhưng chỉ cần còn hy vọng thì gia đình vẫn sẽ chờ. Chúng tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đã quan tâm, tạo điều kiện để những gia đình như chúng tôi có thêm cơ hội tìm lại người thân", ông Long chia sẻ.

Mỗi mẫu ADN, thêm một niềm hy vọng

Cũng tại điểm thu mẫu, ông Dương Đức Tửu, thân nhân liệt sĩ Dương Thị Bích Liên, cho biết ngay khi nhận được thông báo, gia đình đã sắp xếp công việc để đến thực hiện lấy mẫu.

Theo ông, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN không chỉ mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình có công với cách mạng.

"Dù kết quả đến sớm hay muộn thì thông tin của gia đình cũng đã được lưu giữ để phục vụ đối sánh sau này. Chúng tôi tin rằng cùng với sự phát triển của khoa học, sẽ ngày càng có nhiều gia đình được đón người thân trở về", ông Tửu bày tỏ.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và sự cẩn trọng tuyệt đối của những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Từ khâu kiểm tra thông tin nhân thân, lấy mẫu, niêm phong đến bảo quản đều được thực hiện đúng quy trình nhằm bảo đảm tính chính xác phục vụ công tác đối sánh sau này.

Cán bộ Công an TP Huế hướng dẫn, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại điểm thu mẫu ở phường Phú Bài. Ảnh: HN

Thượng tá Lê Văn Phú, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Huế cho biết, áp lực lớn nhất của lực lượng thực hiện nhiệm vụ là phải bảo đảm độ chính xác tuyệt đối trong từng thao tác.

"Mỗi mẫu sinh phẩm không đơn thuần là một mã gen mà còn là hy vọng của cả một gia đình. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả đối sánh sau này. Vì vậy, sự tỉ mỉ, chính xác là yêu cầu tiên quyết. Chúng tôi phải chuẩn chỉ từng khâu, từ rà soát danh sách, giải thích quy trình cho thân nhân đến việc bảo quản mẫu đạt tiêu chuẩn”, Thượng tá Lê Văn Phú nói.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ được xem là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Năm tháng có thể xóa nhòa nhiều dấu tích của chiến tranh, nhưng khát vọng tìm lại người thân của các gia đình liệt sĩ chưa bao giờ vơi cạn. Thấu hiểu điều đó, những cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế đang miệt mài thực hiện từng công đoạn thu nhận mẫu sinh phẩm với sự cẩn trọng và trách nhiệm cao nhất. Mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu phục vụ đối sánh, mà còn là niềm hy vọng được gửi gắm từ những gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm.

Và dù hành trình xác định danh tính còn cần thêm thời gian, từng mẫu sinh phẩm hôm nay sẽ góp phần đưa những hài cốt còn khuyết danh trở về với tên tuổi của mình, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ được tri ân trọn vẹn trong lòng gia đình và quê hương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

OCOP Thanh Hóa: Khơi dậy giá trị bản địa, tạo động lực cho kinh tế nông thôn

OCOP Thanh Hóa: Khơi dậy giá trị bản địa, tạo động lực cho kinh tế nông thôn

(Thanh tra) - Từ những sản phẩm mang đậm hương vị quê hương đến các mặt hàng từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài nước, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn ở Thanh Hóa. Không chỉ gia tăng về số lượng, các sản phẩm OCOP của tỉnh còn chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định vị thế của nông sản, đặc sản xứ Thanh.

Văn Thanh

16:05 13/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm