Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ tư, 05/11/2025 - 15:41
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), Thành ủy Huế chỉ đạo vào cuộc khẩn trương, thực hiện 4 tại chỗ, chủ động từ sớm từ xa, ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
Huế đang đứng trước nguy cơ “thiên tai kép” bão chồng lũ khi bão số 13 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn. Ảnh: HN
Bão số 13 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ, trong đó có thành phố Huế từ ngày 6/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa ban hành Công văn số 84-CV/TU yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi có khả năng gây mưa lớn, gió mạnh, kèm nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng. Đáng chú ý, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã liên tiếp chịu ba đợt mưa lũ lớn, làm mức nước các hồ chứa, hồ thủy điện dâng cao, vùng hạ du ngập úng, độ ẩm đất bão hòa, dẫn đến nguy cơ “thiên tai kép” – bão chồng lũ ở mức rất cao và tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng, sạt lở đất.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, quyết liệt các phương án ứng phó, theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “chủ động từ sớm, từ xa”.
Các địa phương, đơn vị cần lường trước tình huống xấu nhất, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Thành ủy Huế chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, nền tảng Hue-S, giúp người dân cập nhật kịp thời diễn biến mưa bão. Các xã, phường chủ động xây dựng phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm hướng dẫn, mệnh lệnh sơ tán của chính quyền.
Đồng thời, yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn các hồ chứa, hồ thủy lợi, thủy điện, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, cơ sở sản xuất, kho tàng, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ.
Các lực lượng chức năng khẩn trương liên lạc với tàu thuyền hoạt động trên biển để kêu gọi vào nơi trú bão an toàn, hướng dẫn neo đậu đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho ngư dân và tài sản.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phát huy tối đa vai trò của lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ Nhân dân phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương cần kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đảng ủy UBND thành phố được giao chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về phòng, chống thiên tai.
Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn được phân công phụ trách.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa bão, lũ lụt, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo nhanh về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy) trước 15 giờ hằng ngày.
Ban Thường vụ Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn 84-CV/TU, bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt, kịp thời, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật